
Hàn Quốc ngày 20/10 thông báo rút thêm nhân sự khỏi đại sứ quán tại Kyiv, cho rằng Ukraine chưa có “những bước đi tích cực” để giải quyết tranh cãi đang tiếp diễn về việc chuyển các tù binh Triều Tiên đến Hàn Quốc.
Theo The Epoch Times, quyết định được đưa ra sau khi Seoul triệu hồi đại sứ tại Kyiv ngày 8/10. Hai nước tiếp tục bất đồng sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hồi tháng 9 rằng hai tù binh Triều Tiên do Ukraine bắt giữ đã được đưa đến Hàn Quốc.
Seoul nói hai bên có sự thống nhất rằng việc chuyển người sẽ được giữ bí mật, trong khi Kyiv khẳng định không có thỏa thuận như vậy.
Hãng thông tấn Yonhap ngày 20/10 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doo-soon: “Chúng tôi đã truyền đạt lập trường tới Ukraine qua nhiều kênh. Nhưng Ukraine không có những bước đi tích cực dù đã có các nỗ lực đó”.
Ông Park nói mối đe dọa liên tục từ những cuộc không kích của Nga trên khắp Ukraine cũng là một yếu tố trong quyết định rút thêm nhân viên ngoại giao. Ông cho biết Seoul và Kyiv vẫn liên lạc, với mục tiêu “tìm một giải pháp hữu nghị thông qua tham vấn chặt chẽ với phía Ukraine”.
Người phát ngôn nói Seoul đã truyền đạt lập trường qua nhiều kênh nhưng chưa nhận được phản hồi thỏa đáng từ Kyiv.
Ông không công bố số nhân viên sẽ được triệu hồi, đồng thời cho biết một đại biện sẽ tiếp tục ở lại Kyiv để duy trì liên lạc ngoại giao, cùng toàn bộ nhân viên lãnh sự nhằm bảo vệ công dân Hàn Quốc tại Ukraine.
The Epoch Times cho biết đã liên hệ bộ ngoại giao hai nước nhưng chưa nhận được phản hồi trước thời điểm bài nguồn được xuất bản.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói với RBC-Ukraine ngày 12/10 rằng Kyiv coi vấn đề đã “khép lại”. Theo ông, tranh cãi bắt nguồn từ cách hiểu khác nhau của hai nước về những sắp xếp bảo mật trong quá trình chuyển giao tù binh.
Ông cũng nhấn mạnh Ukraine đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và việc đưa các tù binh tới Seoul là một cử chỉ thiện chí.
“Ukraine tuân thủ các Công ước Geneva. Ukraine tôn trọng Hiến pháp Hàn Quốc, theo đó những cá nhân này được coi là công dân Hàn Quốc. Đó là lý do chúng tôi đưa ra quyết định này”, ông Sybiha nói. Ông cho biết vẫn tin hai nước có “một tương lai rất hứa hẹn và cùng có lợi ở phía trước”.
Hai binh sĩ Triều Tiên nằm trong số hàng nghìn người được Bình Nhưỡng triển khai để hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine.
Quân đội Ukraine bắt hai người tại tỉnh Kursk của Nga hồi tháng 1/2025. Khi đó, ông Zelensky mô tả họ là những binh sĩ Triều Tiên đầu tiên bị bắt sống kể từ khi Bình Nhưỡng điều quân chiến đấu bên cạnh lực lượng Moscow.
Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên đã triển khai hơn 16.000 binh sĩ tới Nga kể từ tháng 10/2024; nhiều người trong số này được cho là đã thiệt mạng hoặc bị thương.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã thừa nhận sự tham gia của binh sĩ Triều Tiên trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Tháng trước, ông nói các binh sĩ Triều Tiên đã giúp đẩy lực lượng Ukraine khỏi một khu vực của Nga trong năm 2025.
Đây là diễn biến mới sau khi DKN đưa tin về yêu cầu của Hàn Quốc đề nghị Ukraine xin lỗi vì công bố việc chuyển hai tù binh.
Theo Guy Birchall, The Epoch Times; Victoria Friedman đóng góp cho bài nguồn. Bản dịch đầy đủ nội dung chính; liên kết bài trước do ban biên tập bổ sung.
