
Ngày 20/10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo sẽ “trừng phạt kiên quyết” nếu Triều Tiên lấy các biện pháp phòng vệ chính đáng của Seoul làm cớ để tiếp tục khiêu khích. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng nói đang cân nhắc triển khai thêm phương tiện tấn công chiến thuật gần biên giới phía nam.
Trong phát biểu do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố ngày 19/10, bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cho biết Triều Tiên đang xem xét khôi phục phát thanh qua loa hướng sang Hàn Quốc và nghiên cứu bố trí thêm các phương tiện tấn công chiến thuật gần biên giới phía nam. Bà không nêu thời điểm, địa điểm hay quy mô cụ thể.
Bà Kim cáo buộc từ ngày 1/8 đến 17/10, Hàn Quốc đã tiến hành 201 lần bắn cảnh cáo và 2.870 lần phát loa cảnh báo ở biên giới, gây trở ngại cho các công trình phòng vệ biên giới của Triều Tiên.
Seoul nói việc bắn cảnh cáo và phát loa gần Đường phân định quân sự (MDL) nhằm ngăn binh sĩ Triều Tiên vượt ranh giới và yêu cầu những người đã vượt qua quay trở lại, nên là biện pháp phòng vệ chính đáng. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các cáo buộc vô căn cứ và hành vi liên tục vượt ranh giới, đồng thời hưởng ứng nỗ lực của Seoul nhằm giải quyết khác biệt trong cách hai bên xác định đường phân giới.
Khi thăm sở chỉ huy đơn vị tiền tuyến phụ trách mặt trận miền trung ngày 20/10, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jin Young-seung nói quân đội phải đáp trả kiên quyết nếu Triều Tiên tiếp tục khiêu khích với lý do các biện pháp chính đáng của phía Hàn Quốc. Ông chỉ trích Bình Nhưỡng đổ trách nhiệm làm gia tăng căng thẳng quân sự cho Seoul, đồng thời gọi việc Triều Tiên đặt mìn phía nam MDL là hành động khiêu khích rõ ràng và vi phạm Hiệp định đình chiến.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân cho biết quân đội sẽ hành động để tăng quyền chủ động hoạt động của Hàn Quốc trong Khu phi quân sự (DMZ). Một quan chức Bộ Quốc phòng nói nếu Triều Tiên khôi phục phát loa sang Hàn Quốc, Seoul cũng không loại trừ biện pháp tương ứng, kể cả nối lại phát thanh hướng sang Triều Tiên.
DKN đã đưa tin về căng thẳng sau vụ nổ mìn làm binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Cảnh báo ngày 20/10 và khả năng bố trí thêm phương tiện tấn công là những diễn biến tiếp theo.
Triều Tiên tiếp tục củng cố công sự biên giới
Những năm gần đây, Triều Tiên tiếp tục đặt thêm mìn, dây thép gai, chướng ngại chống tăng và các công trình phòng vệ khác ở biên giới, phù hợp với chính sách chấm dứt quan hệ với Hàn Quốc. Theo quân đội Hàn Quốc, binh sĩ Triều Tiên đã vượt MDL hơn 50 lần trong năm nay khi xây dựng công sự.
Ngày 21/9, ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương do nổ mìn khi làm nhiệm vụ trong DMZ; hai người bị thương nặng ở mắt cá chân, một người bị thương nhẹ. Ngày 5/10, quân đội Hàn Quốc công bố kết quả điều tra chung với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc, kết luận vụ nổ do mìn Triều Tiên đặt gây ra và hành vi liên quan vi phạm Hiệp định đình chiến. Triều Tiên phủ nhận liên quan và bác bỏ cáo buộc của Seoul.
Phát thanh qua loa ở biên giới là một biện pháp chiến tranh tâm lý được cả hai phía sử dụng. Triều Tiên thường phát tiếng còi, tiếng trống và tiếng động vật hú; Hàn Quốc phát nhạc K-pop và tin tức, truyền thông tin từ bên ngoài tới người dân Triều Tiên.
Sau khi nhậm chức năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã ngừng phát loa ở biên giới nhằm cải thiện quan hệ liên Triều. Sau đó xuất hiện thông tin Triều Tiên cũng bắt đầu tháo dỡ một số thiết bị phát thanh.
Quý Vy, Epoch Times. Nguồn bài. Bản dịch đầy đủ nội dung chính.
