
Theo bài tổng hợp của phóng viên Lý Tịnh Dao trên SecretChina ngày 2/10/2026, hai chiếc F-16V Block 70 mới đầu tiên Đài Loan mua từ Mỹ, mang số hiệu 6727 và 6728, đã đến căn cứ không quân Chí Hàng ở Đài Đông vào trưa 2/10. Đây là lần đầu tiên sau 29 năm Không quân Đài Loan tiếp nhận máy bay chiến đấu mới.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác và đồng minh tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm Đài Loan, để thúc đẩy thịnh vượng, an ninh và các giá trị chung. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan Cố Lập Hùng nói năm nay sẽ có nhiều hơn hai máy bay được bàn giao.
Máy bay đến Đài Loan, hai bên tiến hành bàn giao
Trong thông cáo báo chí, Bộ Tư lệnh Không quân Đài Loan xác nhận hai chiếc F-16V Block 70 một chỗ ngồi đầu tiên đã đến căn cứ Chí Hàng ngày 2/10. Không quân sẽ tiếp nhận trang bị, huấn luyện chuyển loại theo kế hoạch và từng bước triển khai các công tác chuẩn bị để hình thành năng lực tác chiến.
Không quân cho biết Liên đội máy bay chiến đấu chiến thuật số 7 được thành lập ngày 1/12/2023 nhằm tăng cường năng lực phòng không tổng thể. Các phi đội trực thuộc được tổ chức thành ba giai đoạn; nhân viên bay và kỹ thuật được cử sang Mỹ theo từng đợt để huấn luyện chuyển loại. Khi máy bay lần lượt trở về, các nhân viên chuyên môn sẽ tham gia tiếp nhận, hướng tới sớm phát huy tính năng của máy bay.
Theo Không quân Đài Loan, hiện có 63 chiếc F-16V Block 70 trên dây chuyền sản xuất tại Mỹ, trong đó một số đã đến giai đoạn bàn giao. Không quân sẽ tiếp tục phối hợp với văn phòng quản lý dự án phía Mỹ để kiểm soát việc bay bàn giao theo từng mốc.
Theo Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), Không quân Đài Loan đặt mua 66 chiếc F-16V Block 70 trong dự án mang tên “Phượng Tường”. Hai chiếc đầu tiên, số hiệu 6727 và 6728, cất cánh từ Texas ngày 17/8 theo giờ miền Đông nước Mỹ, sau đó hạ cánh tại Hawaii. Sau gần một tháng rưỡi kiểm tra, bảo dưỡng, máy bay bay từ Hawaii đến Guam ngày 1/10, trải qua nhiều lần tiếp nhiên liệu trên không. Khoảng 8 giờ sáng 2/10, máy bay rời Guam và đến căn cứ Chí Hàng ở Đài Đông khoảng 12 giờ trưa.
Trên lưng máy bay có thể thấy các thùng nhiên liệu áp thân, thường được gọi là “cơ bắp”; dưới bụng và cánh có tổng cộng ba thùng nhiên liệu phụ. Máy bay do nhân viên phía Mỹ điều khiển và khi đến Đài Loan vẫn là tài sản của Mỹ. Vì vậy, sau khi hạ cánh, Không quân Đài Loan sẽ thực hiện thủ tục bàn giao với phía Mỹ.
Bài nguồn dẫn thông tin rằng F-16V Block 70 được trang bị radar mảng pha quét điện tử chủ động AN/APG-83, hệ thống tác chiến điện tử L3Harris AN/ALQ-254 “Viper Shield” tích hợp, mũ bay JHMCS II, động cơ GE F110 lực đẩy lớn cùng thùng nhiên liệu áp thân (CFT). Theo bài nguồn, các trang bị này giúp tăng khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn và tấn công nhiều mục tiêu trong môi trường có gây nhiễu điện từ. Việc bố trí máy bay tại Chí Hàng có thể tăng cường phòng không khu vực Hoa Liên – Đài Đông, đồng thời tận dụng địa hình dãy núi Trung Ương để hỗ trợ khả năng sống còn về chiến thuật.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói chính sách đối với Đài Loan không thay đổi
Trả lời câu hỏi của CNA về thông tin hai máy bay sắp đến Đài Loan, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói “chính sách của Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi”. Mỹ tiếp tục tuân thủ chính sách “một Trung Quốc” dựa trên Đạo luật Quan hệ Đài Loan, ba thông cáo chung Mỹ – Trung và sáu bảo đảm đối với Đài Loan.
Người phát ngôn nói Mỹ tiếp tục sát cánh với các bạn bè và đối tác ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương để thúc đẩy thịnh vượng, an ninh và các giá trị chung, trong đó có Đài Loan.
Bộ trưởng Quốc phòng: Năm nay không chỉ có hai chiếc được bàn giao
Trả lời báo chí tại cơ quan lập pháp ngày 2/10, Bộ trưởng Quốc phòng Cố Lập Hùng cho biết phía Đài Loan sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ về việc bàn giao máy bay; vì vậy, số máy bay được bàn giao trong năm nay sẽ không dừng ở hai chiếc. Về bố trí F-16V, ông nói quân đội cần duy trì trọng tâm chiến lược, trong đó khu vực phía đông là nơi quan trọng để bảo toàn lực lượng, nhưng không tiện công bố chi tiết.
Trước thông tin lan truyền rằng hệ thống tác chiến điện tử chưa được thử nghiệm xong nên máy bay phải dùng khối đối trọng để giữ cân bằng, ông Cố phủ nhận việc dùng khối đối trọng và gọi đó là suy đoán từ bên ngoài. Về hệ thống tác chiến điện tử, ông cho biết nhà sản xuất đang thử nghiệm phần cứng và phần mềm, kết quả sẽ sớm có.
Bài nguồn cũng dẫn một bản tin Reuters nói các quan chức Mỹ cho rằng khả năng ĐCSTQ tấn công Đài Loan trước năm 2028 đã giảm, nhưng nguy cơ dùng vũ lực có thể tăng nếu Tổng thống Lại Thanh Đức tái đắc cử. Đáp lại, ông Cố nói ĐCSTQ sẽ không từ bỏ ý định thôn tính Đài Loan chỉ vì người nào cầm quyền; Bộ Quốc phòng sẽ chuẩn bị để ứng phó các tình huống khác nhau.
Tác giả nguồn: Lý Tịnh Dao (SecretChina). Bài nguồn.
