Sau khi thâu tóm thị trường tang lễ từ lò hỏa táng, quan tài đến bia mộ, dòng vốn từ Trung Quốc hiện đang nhắm vào các ngôi chùa và đền thờ đang bên bờ vực phá sản tại Nhật Bản. Truyền thông Nhật Bản chỉ ra rằng, sau khi đạt được tư cách pháp nhân tôn giáo, một số người mua Trung Quốc chỉ cần treo một bức tranh cuộn trong nhà ở thông thường là có thể ngụy trang thành “chùa”, từ đó lợi dụng các ưu đãi thuế dành cho tổ chức tôn giáo để chuyển giao tài sản và trốn thuế khổng lồ.
Theo báo cáo của Shupure News, do tỷ lệ sinh thấp và sự suy giảm dân số ở nông thôn, nhiều ngôi chùa tại Nhật Bản đang gặp khó khăn vì không có người thừa kế và tín đồ giảm sút. Theo điều tra của Cục Văn hóa Nhật Bản năm 2023, cả nước có khoảng 4.431 “pháp nhân tôn giáo không hoạt động”, tức là chỉ còn danh nghĩa pháp nhân nhưng thực tế đã ngừng các hoạt động tôn giáo. Tuy nhiên, còn rất nhiều ngôi chùa khác chưa bị liệt kê vào danh sách này nhưng cũng đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa, trở thành mục tiêu thu mua cho các mục đích phi tôn giáo.
Trụ trì Suzuki của chùa Tenmyoji tiết lộ, những năm gần đây ông thường nghe tin các tỷ phú Trung Quốc, cùng một số doanh nhân và bác sĩ Nhật Bản, thông qua môi giới để mua lại số lượng lớn các ngôi chùa không có người thừa kế hoặc gặp khó khăn tài chính. Sau khi thay đổi ban quản lý tổ chức tôn giáo một cách hợp pháp, họ không chỉ né được phần lớn gánh nặng thuế mà còn có thể trốn tránh hoàn toàn nghĩa vụ nộp thuế vốn có.
Đáng báo động hơn, đằng sau các thương vụ mua bán này đôi khi còn liên quan đến các tổ chức xã hội đen. Các nguồn tin thân cận tiết lộ, một số môi giới bất lương lợi dụng điểm yếu của trụ trì, dùng các thủ đoạn như đe dọa, bạo lực hoặc gài bẫy tình ái để quay phim chụp ảnh làm bằng chứng, từ đó ép buộc các nhà sư bán chùa. Một khi thâu tóm thành công, môi giới sẽ làm thủ tục để chùa tách khỏi tông phái ban đầu, trở thành “đơn lập”, giúp người mua toàn quyền kiểm soát tài sản của chùa.
Sau khi sở hữu chùa dưới danh nghĩa pháp nhân tôn giáo, người mua có thể chuyển nhượng bất động sản dưới danh nghĩa này, không chỉ được miễn thuế tài sản cố định và thuế thừa kế, mà quốc tịch của người đại diện pháp nhân cũng không bị hạn chế, có thể trực tiếp do công dân Trung Quốc kiểm soát. Các chuyên gia ước tính, mô hình hoạt động này có thể giúp người mua tiết kiệm hàng trăm triệu Yên tiền thuế. Thậm chí, chỉ cần treo một bức tranh cuộn trong một ngôi nhà bình thường, nơi đó cũng có thể được coi là có “tư cách chùa chiền”, biến thành một thánh địa miễn thuế, lách luật một cách trắng trợn.
Ông Suzuki cảnh báo, sự thâm nhập của vốn ngoại không chỉ diễn ra ở các ngôi chùa. Trong số các lò hỏa táng chính tại Tokyo hiện nay, chỉ có hai nơi là công lập, phần lớn đã rơi vào tay các doanh nghiệp có liên quan đến Trung Quốc. Ông lo ngại bày tỏ rằng các ngành công nghiệp quan trọng gắn liền với văn hóa Nhật Bản như chùa chiền, hỏa táng, tang lễ đang bị các thế lực bên ngoài gặm nhấm dần, tình hình đã trở nên vô cùng nghiêm trọng và kêu gọi xã hội Nhật Bản cần nâng cao cảnh giác.
(Theo Apollo News, https://www.aboluowang.com/2025/1206/2316281.html )
