
Liên minh châu Âu (EU) dự kiến đề nghị Anh tăng đóng góp cho nhu cầu quốc phòng của Ukraine trong năm 2027 tại hội nghị thượng đỉnh EU–Anh ngày 20/11 ở Brussels. Theo The Guardian, giới chức EU cũng muốn Canada và Nhật Bản chia sẻ thêm gánh nặng tài chính khi Kyiv đứng trước khoảng thiếu hụt lớn.
Cuộc trao đổi với Thủ tướng Anh Andy Burnham chưa diễn ra và chưa có cam kết mới nào được công bố. Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, cũng được dự kiến nêu vấn đề hỗ trợ Ukraine với Thủ tướng Canada Mark Carney tại hội nghị EU–Canada trong tuần tới, theo tờ báo Anh.
Khoảng thiếu hụt của Ukraine trong năm 2027
Ukraine ước tính cần thêm khoảng 70 tỷ euro trong năm 2027 cho quốc phòng và nhu cầu dân sự, The Guardian cho biết. Ủy ban châu Âu nói EU cùng các nước thành viên hiện đáp ứng khoảng 80% nhu cầu tài chính của Ukraine. Brussels muốn các đối tác ngoài EU tăng phần đóng góp để tỷ lệ của EU tiến về mức hai phần ba.
Trước đó, Ủy ban châu Âu công bố gói cho vay 90 tỷ euro dành cho Ukraine trong hai năm 2026–2027. Theo thông tin của cơ quan này, 60 tỷ euro trong gói được dành cho năng lực quốc phòng và 30 tỷ euro cho hỗ trợ ngân sách. Khoản vay đó không đồng nghĩa toàn bộ nhu cầu phát sinh của Ukraine trong năm 2027 đã được bảo đảm.
Theo The Guardian, chính phủ Anh cho biết đã cam kết tổng cộng 25 tỷ bảng hỗ trợ Ukraine, trong đó 16 tỷ bảng là viện trợ quân sự. Các con số này là cam kết tích lũy; bài báo chưa nêu một mức đóng góp mới của London cho năm 2027.
Hội nghị còn bàn quan hệ EU–Anh
Hội nghị ngày 20/11 cũng dự kiến thảo luận những hồ sơ song phương sau Brexit, gồm giảm thủ tục kiểm dịch thực phẩm và động vật, liên kết hệ thống giao dịch phát thải và chương trình di chuyển cho người trẻ. Tranh luận về mức học phí của sinh viên EU tại Anh vẫn là một vấn đề chưa giải quyết, theo The Guardian.
Việc gắn đề nghị viện trợ Ukraine với lịch hội nghị cho thấy EU muốn mở rộng chia sẻ tài chính trong nhóm đối tác, song kết quả còn tùy thuộc quyết định của từng chính phủ. Cho đến khi có thông báo chính thức, các đề nghị được đưa tin vẫn ở giai đoạn vận động ngoại giao.
