Đại Kỷ Nguyên

Du lịch kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc: điểm miễn phí đông, nhiều nơi thu phí vắng khách

Ảnh minh hoạ khách du lịch mang thức ăn và dựng lều cạnh xe; không phải ảnh địa điểm hoặc du khách cụ thể tại Trung Quốc.

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ khách du lịch mang thức ăn và dựng lều cạnh xe; không phải ảnh địa điểm hoặc du khách cụ thể tại Trung Quốc.
Ảnh minh hoạ

Bản dịch bài của Triệu Bân, Epoch Times, ngày 8/10/2026.

Bài viết ghi nhận lượng khách và hoạt động tiêu dùng thực tế trong kỳ nghỉ, tiếp nối bản tin ngày 30/9 về đặt chỗ và dự định du lịch trước kỳ nghỉ.

Dòng người đi du lịch trong kỳ nghỉ Quốc khánh 1/10 của Trung Quốc vẫn đông, nhưng cách chi tiêu đang thay đổi. Các điểm tham quan miễn phí và không gian công cộng đô thị chật kín khách; có người mang theo thức ăn, dựng lều, thậm chí ngủ trong xe. Trong khi đó, một số khu du lịch thu phí, khách sạn và cơ sở lưu trú nhỏ thiếu khách. Nhiều người kinh doanh cho biết ngay cả khi giảm giá phòng, họ vẫn khó thu hút khách ở lại và chi tiêu.

Năm nay Trung thu nối tiếp kỳ nghỉ Quốc khánh; người dân có thể nghỉ tới 13 ngày nếu xin nghỉ thêm ba ngày. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tổng lượt di chuyển liên vùng trong ngày đầu kỳ nghỉ khoảng 329 triệu, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Bốn ngày đầu cộng lại khoảng 1,244 tỷ lượt, gần tương đương cùng kỳ. Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc chưa công bố tổng lượt du lịch trong nước năm nay.

Du lịch tới huyện nhỏ tăng nhiệt, khách lưu lại lâu hơn

Một thay đổi khác là xu hướng “đi du lịch huyện” tăng lên. Dữ liệu của Tongcheng Travel cho biết mức độ đặt các sản phẩm du lịch cấp huyện trong kỳ nghỉ Trung thu–Quốc khánh tăng 42% so với năm trước. Số ngày lưu lại trung bình tăng 3,2 ngày; Bình Đàm, Thuần An, Bảo Đình, Trung Mưu và Bình Dao là những điểm đến được ưa chuộng. Dữ liệu của Tuniu và Wutong thuộc China Mobile cũng cho thấy thời gian du lịch trong nước bình quân gần bốn ngày, tăng hơn 30%.

Du lịch huyện nhỏ không đồng nghĩa với du lịch ít tiền. Dữ liệu nền tảng cho thấy một số người đến vì thiên nhiên, văn hóa địa phương và nhịp sống chậm. Khách ở lại lâu hơn, chuyển từ ghé nhanh chụp ảnh sang lưu trú dài ngày.

Điểm miễn phí đông khách, khu thu phí vắng vẻ

Nhiều video hiện trường lưu truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy khu Hồng Nhai Động ở Trùng Khánh đông người đến ngắm cảnh đêm miễn phí, nhưng người quay nói khách “chỉ xem, không mua”. Ở Nam Xương, có người chọn xem pháo hoa và tới các điểm miễn phí, mang thức ăn hoặc chỉ ăn một bát mì. Du khách tự giễu “vừa nghèo vừa muốn ra ngoài chơi”, nên chọn thành phố và điểm tham quan miễn phí.

Về lưu trú, một số du khách biến xe riêng thành chỗ ngủ tạm, hoặc dựng lều ở trạm dịch vụ cao tốc, khu đất xanh đô thị.

Một video trên kênh YouTube “Mặt tối Trung Quốc” cho thấy khoảng 30 lều tập trung tại một khu xanh. Người quay nói chỉ thấy đông người, không mấy ai chi tiêu, và cho rằng người kinh doanh có thể lại chịu thua lỗ như kỳ nghỉ năm trước. Một người khác cho biết giá khách sạn quá cao, nên thà ngủ trong xe hơn là trả mức tăng giá mùa nghỉ.

Đại Lý ở Vân Nam cũng phản ánh sức ép lên lưu trú và tiêu dùng du lịch. Một tài xế chở khách nói trong video rằng chủ một cơ sở lưu trú kể năm nay vẫn không kín phòng ngay mùa cao điểm; giảm xuống 90 nhân dân tệ mỗi phòng vẫn khó thu hút khách. Những năm trước, giá kỳ nghỉ Quốc khánh ít nhất khoảng 300 nhân dân tệ. Tài xế cũng cho biết gần hồ Nhĩ Hải có nhiều gian hàng, nhưng khách chủ yếu chụp ảnh rồi rời đi, chi tiêu hạn chế.

Kênh trên còn đăng cảnh bãi đỗ rộng của khu Đồng La Trại, huyện Hoắc Sơn, thành phố Lục An, An Huy chỉ có hai xe; người quay nói gần như không có khách. Đường trung tâm khu Naked Valley ở Mạc Can Sơn, Đức Thanh, Chiết Giang vắng vẻ, một số cửa hàng đóng cửa. Tại lối vào Phổ Đà Sơn, khu vực có thể chứa hàng nghìn người chỉ thấy nhiều hàng rào và hơn chục du khách rải rác ở xa.

Chuyên gia: Người dân vẫn tiêu dùng nhưng lựa chọn kỹ hơn

Vương Quốc Thần, phó nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung Hoa, nói với Deutsche Welle rằng lượng người du lịch những năm gần đây chưa chắc phản ánh mức tiêu dùng, và hiện tượng du lịch tiết kiệm có thể tiếp diễn. Ông cho rằng việc làm của thanh niên và thị trường bất động sản yếu vẫn gây sức ép lên sức mua.

Lý Kỳ, nghiên cứu viên Trung tâm Phân tích Trung Quốc thuộc Viện Chính sách Xã hội châu Á, nhận xét người tiêu dùng Trung Quốc không hoàn toàn ngừng chi tiền mà thận trọng hơn về số tiền và nơi chi. Nếu thấy xứng đáng, họ vẫn chi cho du lịch, nhà hàng và trải nghiệm, đồng thời tiết kiệm ở những khoản khác.

Kỳ nghỉ Quốc khánh năm trước ghi nhận 888 triệu lượt du lịch trong nước và tổng chi tiêu khoảng 809 tỷ nhân dân tệ, trung bình khoảng 911 nhân dân tệ mỗi lượt. Dữ liệu tiêu dùng du lịch đầy đủ năm nay chưa được công bố; tổng lượt du lịch cũng chưa có. Vì vậy, hiện có thể quan sát rõ hơn sự khác nhau về lượng khách và tiêu dùng giữa các điểm du lịch.

Nguồn: Epoch Times.

Exit mobile version