Đại Kỷ Nguyên

Địa phương Trung Quốc tiết kiệm dịp 1/10 giữa áp lực tài chính

Các khu đất trống xen giữa đường phố và dãy nhà cao tầng trong một đô thị.

Ảnh minh hoạ

Nhiều chính quyền địa phương Trung Quốc trước đây thường trang hoàng rực rỡ khi dịp nghỉ lễ 1/10 đến gần. Nhưng năm nay, trước áp lực nợ và tài chính, nhiều nơi đề xuất “đón ngày 1/10 tiết kiệm”, theo bản tin ngày 1/10 của The Epoch Times.

Dẫn thông tin từ báo chí Trung Quốc đại lục và Hong Kong, bản tin cho biết tại Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, cơ quan quản lý đô thị ưu tiên những lá cờ còn nguyên vẹn từ các năm trước, giặt và sửa rồi dùng lại. Quận Kim Thủy ở khu vực trung tâm tái sử dụng 192 lá cờ cũ. Quận Nhị Thất, một khu vực trung tâm khác, sử dụng 94 lá cờ mới và 436 lá cờ cũ.

Tại thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc, hơn 7.300 lá cờ và cờ màu được treo ở các trục đường chính, cầu vượt, quảng trường và khu vực công viên. Thành phố ưu tiên tái sử dụng vật liệu trang trí lễ hội thu hồi từ những năm trước. Thành phố Chung Tường không làm thêm giá đỡ mới mà cải tạo các giá cũ được tháo dỡ và thu hồi năm 2025.

Tại Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, chính quyền cho biết những cây lá màu hai sắc dùng ở vòng xuyến quảng trường cũng được dùng lại trong lần bố trí cảnh quan này.

The Epoch Times liên hệ các chủ trương tiết kiệm năm nay với tình trạng tài chính địa phương eo hẹp. Nguồn thu từ đất giảm khiến chính quyền gặp khó khăn, trong khi áp lực nợ thúc đẩy việc cắt giảm chi tiêu.

Như DKN đã đưa tin trong bản tin về nguồn thu từ đất, theo thông báo về thu, chi tài chính từ tháng 1 đến tháng 8/2026 do Bộ Tài chính Trung Quốc công bố, doanh thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu nhà nước trong tám tháng đầu năm đạt 1.375,3 tỷ nhân dân tệ, giảm 28,6%, tương đương giảm khoảng 551 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ.

Nguồn thu từ đất gần như là bộ phận chủ yếu trong thu ngân sách quỹ của chính quyền địa phương. Năm 2025, doanh thu chuyển nhượng quyền sử dụng đất chiếm 77,6% tổng thu ngân sách quỹ của địa phương.

Giáo sư Tạ Điền tại Trường Kinh doanh Aiken thuộc Đại học South Carolina từng nói với The Epoch Times rằng từ khi bong bóng bất động sản vỡ, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên tục giảm. Ông dự đoán mức giảm trong các tháng còn lại và cả năm nay có thể tiếp tục mở rộng.

Nhà kinh tế tại Mỹ Davy J. Wong nhận định đây không chỉ là sự đi xuống theo chu kỳ, mà là mô hình mở rộng tài chính trước đây đã không còn vận hành được.

Theo nhận định của giới trong ngành được bản tin dẫn lại, thị trường bất động sản tiếp tục trầm lắng, doanh nghiệp thiếu vốn và giảm ý muốn mua đất. Cùng với điều chỉnh chính sách cung ứng đất và việc hạn chế các công ty đầu tư đô thị, doanh nghiệp nhà nước địa phương đứng ra nâng đỡ thị trường, những yếu tố này gia tăng áp lực đối với mô hình tài chính dựa vào đất.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc ban hành văn bản tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu “thắt lưng buộc bụng”. Những trường đại học nhận hỗ trợ tài chính của chính quyền cũng đưa ra thông báo tương tự. Đại học Bắc Kinh gần đây yêu cầu tiết kiệm trong trường, bao gồm không tổ chức hội nghị tại danh lam thắng cảnh. Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật nghề Tài chính và Thương mại Sơn Tây và Đại học Kiến trúc An Huy cũng có yêu cầu liên quan.

Nhậm Nghĩa — The Epoch Times tiếng Trung. Đối chiếu số liệu: Bộ Tài chính Trung Quốc, thu chi tám tháng đầu năm 2026.

Exit mobile version