Đại Kỷ Nguyên

Đại sứ quán Mỹ lên án hoạt động đàn áp xuyên quốc gia liên quan ĐCSTQ tại Australia

Ảnh minh hoạ người dân dùng điện thoại trong nhà tại khu dân cư Australia; không phải ảnh của vụ việc cụ thể.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ người dân dùng điện thoại trong nhà tại khu dân cư Australia; không phải ảnh của vụ việc cụ thể.
Ảnh minh hoạ.

Đại sứ quán Mỹ tại Australia lên tiếng về hoạt động đàn áp xuyên quốc gia liên quan Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), mô tả tình hình là đáng quan ngại sâu sắc.

Trong thông điệp trên X được Epoch Times dẫn lại ngày 20/10, đại sứ quán nói với tư cách đối tác an ninh thân cận của Australia, Mỹ sát cánh cùng người dân nước này bảo vệ các quyền tự do cá nhân, chủ quyền quốc gia và quyền được sống không bị đe dọa ngay trên đất nước của mình.

Thông điệp được đưa ra chỉ vài tuần sau khi David Brat, người được chính quyền Tổng thống Donald Trump lựa chọn làm đại sứ tại Australia, chính thức bắt đầu nhiệm vụ.

Theo Cảnh sát Liên bang Australia (AFP), đàn áp xuyên quốc gia là việc một chính phủ nước ngoài vượt qua biên giới để đe dọa hoặc gây sức ép với người dân, thường là người nhập cư, nhằm bịt tiếng nói chỉ trích.

Bài đăng của đại sứ quán xuất hiện một ngày sau khi AFP kêu gọi người dân báo cáo những dấu hiệu đáng ngờ, đồng thời cảnh báo các tác nhân nhà nước nước ngoài đang tích cực thực hiện hoạt động can thiệp nhằm vào người Australia.

Chỉ huy AFP Matthew Gale nói thông điệp của cơ quan này rất đơn giản: mọi người ở Australia đều xứng đáng được sống không bị bất kỳ chính phủ nước ngoài nào đe dọa, cưỡng ép hay gây sức ép.

Kể từ năm 2018, AFP đã buộc tội tám người về các hành vi can thiệp nước ngoài.

Ngày 10/9, một doanh nhân Sydney trở thành người thứ hai bị kết án tù sau khi tổng hợp báo cáo cho một cơ quan tình báo nước ngoài. Theo Tổng giám đốc Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO) Mike Burgess, cơ quan tình báo đó muốn ông này nhắm vào những người trong cộng đồng tình báo, Văn phòng Thủ tướng, lĩnh vực quốc phòng và hệ thống tòa án.

Trước đó, lãnh đạo cộng đồng tại Melbourne Di Sanh “Sunny” Duong bị kết án tù năm 2024 vì lên kế hoạch can thiệp nước ngoài thay mặt ĐCSTQ. Ba công dân Trung Quốc ở Canberra, bị cáo buộc bí mật thu thập thông tin về một hiệp hội Phật giáo, cũng đang trong quá trình xét xử.

Hồi tháng 6, ông Burgess cho biết ít nhất năm chính quyền đang gây sức ép để người dân ở Australia trở về nước nơi họ sinh ra, thường nhằm làm im tiếng nói chỉ trích. Một trong các chính quyền đó đã buộc tám người rời đi trong năm 2023.

Mô hình tương tự tại New Zealand

Cơ quan Tình báo An ninh New Zealand hồi tháng 8 cho biết Trung Quốc là quốc gia duy nhất thực hiện hoạt động gián điệp nhằm vào New Zealand ở quy mô lớn.

Cơ quan này cảnh báo các cộng đồng người di cư phải đối mặt với việc thân nhân bị đe dọa, bị giữ hộ chiếu hoặc thị thực và bị yêu cầu ngừng tham gia biểu tình.

Tháng 9, Trung tâm An ninh mạng Quốc gia New Zealand xác định Trung Quốc là tác nhân nhà nước dai dẳng và có năng lực nhất tiến hành hoạt động mạng tại nước này. Năm 2024, chính phủ New Zealand công khai quy trách nhiệm cho một nhóm tin tặc được ĐCSTQ bảo trợ về vụ xâm nhập năm 2021 vào hệ thống máy tính của Văn phòng Cố vấn Nghị viện, cơ quan soạn thảo luật mới, cùng Cơ quan Dịch vụ Nghị viện.

AFP đề nghị những người có quan ngại liên hệ Đường dây nóng An ninh Quốc gia qua số 1800 123 400 thay vì nêu vấn đề trên mạng xã hội. Theo cảnh sát, việc công khai trên mạng có thể làm tổn hại cuộc điều tra và gây rủi ro cho người liên quan.

Nguồn: Epoch Times, Rex Widerstrom, ngày 20/10/2026.

Exit mobile version