
Theo SecretChina ngày 7/10, ứng viên thị trưởng Đài Bắc của Đảng Dân Tiến Thẩm Bá Dương (Shen Boyang) năm ngoái từng tiết lộ ông bị theo dõi và giám sát bằng camera siêu nhỏ vào khoảng tháng 10/2024. Ngày 7/10, Viện Kiểm sát Đài Bắc truy tố Trịnh Vĩnh Tân và ba người khác theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, đề nghị mức án 1 năm 6 tháng tù đối với Trịnh. Hai người Hồng Kông là Cúc Giác Hiền và Lâm Khánh bị truy nã.
Luật sư Trần Quân Vĩ cho rằng do Thẩm Bá Dương bị ĐCSTQ đưa vào danh sách “phần tử ngoan cố đòi độc lập Đài Loan”, trong khi vụ án liên quan người Hồng Kông và doanh nghiệp điều tra tư nhân ở Đài Loan, cần tiếp tục điều tra ở góc độ an ninh quốc gia để xác định có sự can thiệp của thế lực bên ngoài hay không.
Doanh nghiệp điều tra nhận tiền theo dõi
Dẫn Thông tấn xã Trung ương Đài Loan, nguồn bài cho biết theo điều tra của công tố viên, năm 2024, Trịnh Vĩnh Tân nhận yêu cầu của Cúc Giác Hiền và Lâm Khánh để theo dõi Thẩm Bá Dương và gia đình suốt ngày đêm. Khoản thù lao được chuyển vào tài khoản của Trịnh là hơn 99.950 đô la Hồng Kông, tương đương 360.000 Đài tệ.
Do công ty của Trịnh không có nhân viên trực tiếp thực hiện việc theo dõi, ông ta giao lại công việc với giá 180.000 Đài tệ cho Tạ Ất Thần, người phụ trách hai công ty điều tra Đại Ái Quốc tế và Thiên Lang Tinh. Tạ sau đó phân công các nhân viên Giang Văn Hâm và Hầu Khải Hàn thực hiện.
Công tố viên xác định một vệ sĩ họ Lam bảo vệ và thường xuyên quan sát xem Thẩm Bá Dương có bị bám theo hay không, khiến việc theo dõi của Giang gặp khó khăn. Trịnh báo với Tạ rằng kết quả của Giang không đạt yêu cầu, làm Cúc và Lâm bất mãn. Ngày 27/9 cùng năm, hai người bay từ Hồng Kông sang Đài Loan để tìm hiểu tình hình thực tế.
Nhận thấy việc bám theo khó thực hiện, nhóm của Tạ đề xuất lắp thiết bị ghi hình bên ngoài nơi ở của Thẩm Bá Dương. Sau khi Trịnh đồng ý, Giang yêu cầu nhân viên công ty để một chiếc xe máy tại chỗ đỗ trước nhà ông ở quận Đại An, Đài Bắc. Giang lắp camera siêu nhỏ dưới yên xe, hướng ống kính về cửa chính căn nhà.
Theo kết quả điều tra được nguồn bài dẫn lại, từ ngày 1/10 đến 8/11/2024, Giang kết nối camera với ứng dụng điện thoại để giám sát 24 giờ mỗi ngày, ghi lại việc ra vào của Thẩm Bá Dương và gia đình. Giang cùng Hầu và những người khác cũng dùng ôtô cá nhân đến bên ngoài nhà để theo dõi ông hoặc ông đi cùng vợ và con gái.
Công tố viên cho biết hình ảnh được ghi bằng camera và điện thoại được gửi qua Telegram vào nhóm chung với Trịnh. Trịnh sau đó chuyển tiếp cho Cúc Giác Hiền.
Truy tố và đề nghị hình phạt
Sau khi Thẩm Bá Dương trình báo với phân cục Đại An thuộc cảnh sát Đài Bắc, Viện Kiểm sát Đài Bắc chỉ đạo điều tra. Ngày 7/10, cơ quan này truy tố Trịnh Vĩnh Tân, Tạ Ất Thần, Giang Văn Hâm và Hầu Khải Hàn về cáo buộc tổ chức ngoài nhà nước thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cúc Giác Hiền và Lâm Khánh đã rời Đài Loan và lẩn trốn, nên bị truy nã.
Theo lập luận của công tố viên được nguồn bài trích dẫn, Trịnh là người kinh doanh dịch vụ điều tra và biết thế lực bên ngoài có thể thu thập dữ liệu của chính trị gia hoặc những người cụ thể ở Đài Loan để gây sức ép đối với việc phát ngôn. Theo công tố viên, thế lực thù địch bên ngoài vẫn không từ bỏ việc dùng vũ lực đối với Đài Loan. Công tố viên cho rằng việc để thông tin hoạt động xã hội và dữ liệu cá nhân rơi vào tay thế lực thù địch bên ngoài có thể tạo ra mối đe dọa tiềm tàng, nhưng Trịnh vẫn nhận yêu cầu từ hai người Hồng Kông vì lợi ích riêng.
Công tố viên nhận định Trịnh né tránh trách nhiệm trong nhiều lần thẩm vấn; dù cuối cùng nói sẵn sàng nhận tội, lời khai trước sau không thể hiện sự hối cải thật sự. Vì vậy, cơ quan công tố đề nghị tòa tuyên mức án 1 năm 6 tháng tù. Đây là mức án được đề nghị, chưa phải phán quyết của tòa.
Đối với Tạ, Giang và Hầu, công tố viên cho biết họ thừa nhận hành vi, nhận thức việc làm đã xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của Thẩm Bá Dương và bày tỏ mong muốn xin lỗi để được tha thứ. Giang và Hầu là nhân viên làm theo chỉ đạo, không phải người khởi xướng. Cơ quan công tố đề nghị tòa áp dụng mức hình phạt phù hợp theo pháp luật.
Luật sư đề nghị điều tra thêm về an ninh quốc gia
Dẫn Newtalk, nguồn bài cho biết luật sư Trần Quân Vĩ nhận định nếu ĐCSTQ thông qua người Hồng Kông và các bên phối hợp ở Đài Loan, bao gồm doanh nghiệp điều tra hoặc những tổ chức khác, để giám sát người dân Đài Loan, cơ quan tư pháp và an ninh quốc gia cần xử lý thận trọng và xây dựng cơ chế phòng ngừa, ứng phó đầy đủ.
Ông nhắc lại việc Thẩm Bá Dương bị đưa vào danh sách “phần tử ngoan cố đòi độc lập Đài Loan” và vụ án có yếu tố người Hồng Kông thuê doanh nghiệp Đài Loan giám sát trong thời gian dài. Theo ông, không nên chỉ xem đây là vụ thu thập trái phép dữ liệu cá nhân mà cần xác minh thêm có sự can thiệp của thế lực bên ngoài hay không.
Nguồn: SecretChina, tác giả Lý Tịnh Dao. Bản dịch đầy đủ nội dung chính; các cáo buộc và nhận định được quy nguồn.
