
Lực lượng tuần duyên Đài Loan cho biết một tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào vùng biển hạn chế phía đông bắc đảo Đông Sa sáng 20/10. Tàu Đài Trung được điều đến chạy song song giám sát và phát thông báo yêu cầu rời đi.
Theo bản tin của phóng viên Chung Nguyên thuộc Epoch Times ngày 20/10, Cơ quan Tuần duyên Đài Loan thống kê từ đầu năm đến nay đã có 12 lần xua đuổi tàu hải cảnh Trung Quốc tại vùng biển Đông Sa, với tổng cộng 15 lượt tàu.
Trong thông cáo báo chí, Phân cục Đông Nam Sa thuộc Cơ quan Tuần duyên cho biết khoảng 5 giờ sáng, Bộ chỉ huy Đông Sa phát hiện tàu Hải cảnh Trung Quốc 3102 ở vùng biển phía đông nam Đông Sa. Tàu không bật hệ thống nhận dạng tự động AIS và di chuyển theo hướng vào vùng biển hạn chế. Bộ chỉ huy lập tức thông báo cho tàu Đài Trung đang làm nhiệm vụ tiến lên bố trí ứng phó.
Theo Phân cục Đông Nam Sa, khoảng 8 giờ sáng, tàu 3102 đi vào vùng biển hạn chế phía đông bắc đảo Đông Sa. Tàu Đài Trung chạy song song giám sát, nhiều lần phát thông báo bằng tiếng Trung và tiếng Anh để yêu cầu tàu rời đi. Tại thời điểm thông cáo được công bố, hai bên vẫn đối diện nhau tại hiện trường.
Phân cục cho biết trong quá trình bị yêu cầu rời đi, tàu hải cảnh Trung Quốc đã phát qua vô tuyến những nội dung mà phía Đài Loan mô tả là tuyên truyền thống nhất, đồng thời có các hành vi quấy nhiễu và lời lẽ hạ thấp chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc.
Phía tuần duyên nói tàu Đài Trung đã phát thông báo bác bỏ các nội dung này và những hành động mà họ gọi là tác chiến nhận thức, khiêu khích của Trung Quốc. Nội dung thông báo nêu: “Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan, là một quốc gia có chủ quyền độc lập, không lệ thuộc lẫn nhau với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là thực tế và hiện trạng không thể phủ nhận. Các vị chưa được cho phép đã đi vào vùng biển của chúng tôi, vi phạm quy định luật pháp quốc tế, ảnh hưởng đến trật tự và an toàn vùng biển của chúng tôi. Đề nghị lập tức đổi hướng, nhanh chóng rời khỏi vùng biển của chúng tôi.”
Cơ quan Tuần duyên khẳng định Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan, có chủ quyền không thể tranh cãi đối với vòng san hô Đông Sa và vùng biển xung quanh. Cơ quan này cho biết gần đây Trung Quốc đã sử dụng các đội hình hỗn hợp gồm tàu hải cảnh, tàu nghiên cứu khoa học và tàu cá để quấy nhiễu tại nhiều điểm quanh Đài Loan.
Theo nhận định trong thông cáo, việc lần này tắt AIS để che giấu hành trình, đi vào vùng biển hạn chế do Đài Loan quản lý và phát tuyên truyền thống nhất nhằm tạo ra hình ảnh về quyền tài phán bằng cách “giả thực thi pháp luật, thực chất mở rộng quyền lực”, gây tổn hại hòa bình, ổn định khu vực.
Cơ quan Tuần duyên cho biết trước những hoạt động quấy nhiễu vùng xám và đe dọa kết hợp liên tục từ Trung Quốc, các tàu tuần duyên sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ suốt ngày đêm, không nhượng bộ trên biển, bảo vệ chủ quyền, quyền lợi hàng hải và trật tự, an toàn vùng biển.
Theo Epoch Times, phóng viên Chung Nguyên. Biên tập bản gốc: Phùng Nguyên.
