Đại Kỷ Nguyên

Đài Loan đặt mục tiêu chi quốc phòng bằng 5% GDP vào năm 2030

Ảnh minh họa lắp ráp máy bay không người lái và linh kiện điện tử

Ảnh minh hoạ

Minh hoạ thiết kế và lắp ráp máy bay không người lái; không phải cơ sở hay thiết bị cụ thể của Đài Loan.
Ảnh minh hoạ

Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức ngày 8/10 cho biết hòn đảo sẽ tăng chi tiêu quốc phòng để bảo đảm hòa bình bằng sức mạnh. Ông kêu gọi tăng cường hợp tác công nghệ quốc phòng Mỹ–Đài và xây dựng chuỗi cung ứng máy bay không người lái không sử dụng công nghệ Trung Quốc.

Ông phát biểu tại Đài Bắc trong cuộc gặp phái đoàn do Thượng nghị sĩ Mỹ Michael Bennet, thành viên Đảng Dân chủ đại diện Colorado, dẫn đầu, trước ngày lễ 10/10 của Đài Loan.

Theo Văn phòng Tổng thống Đài Loan, ông Lại nói: “Hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan không chỉ là mối quan tâm của Đài Loan, mà còn liên quan đến sự ổn định và phát triển của toàn bộ chuỗi đảo thứ nhất và khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương”.

Ông cho biết tổng ngân sách quốc phòng đã tăng lên mức 3,2% GDP trong năm nay; dự kiến năm tới đạt 3,9% GDP, chiếm hơn 20% tổng chi tiêu của chính quyền trung ương. Đài Loan đặt mục tiêu nâng chi quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2030.

“Đài Loan quyết tâm tăng cường năng lực tự vệ và bảo vệ hòa bình bằng sức mạnh”, ông Lại nói.

Ông nhấn mạnh tăng chi tiêu nhằm thay đổi cách Đài Loan chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng, thay vì chỉ tăng quy mô ngân sách. “Khi tăng đầu tư vào quốc phòng, điều quan trọng không đơn giản là ngân sách lớn hơn, mà là thay đổi cách Đài Loan tự bảo vệ mình”, ông nói.

Theo ông Lại, Đài Loan tìm cách đưa trí tuệ nhân tạo, hệ thống không người lái, công nghệ không gian và các hệ thống thông tin liên lạc, chỉ huy mới vào quân đội.

Ông cảm ơn các thành viên hai đảng trong Quốc hội Mỹ và chính quyền Trump đã ủng hộ nỗ lực tăng cường phòng thủ của Đài Loan, đồng thời nói Đài Bắc mong muốn hợp tác với Washington xây dựng chuỗi cung ứng máy bay không người lái không dùng công nghệ Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Mỹ cam kết tiếp tục hỗ trợ

Ông Bennet cho biết Quốc hội Mỹ có sự ủng hộ mạnh mẽ từ cả hai đảng đối với việc duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, bao gồm cung cấp vũ khí cần thiết để Đài Loan tự vệ.

Ông nói sẽ tiếp tục làm việc với các đồng nghiệp trong Quốc hội để bảo đảm những hỗ trợ dành cho Đài Loan đã được phê chuẩn và cấp kinh phí được thực hiện.

Ông Bennet ca ngợi Đài Loan là một trong những nền dân chủ mạnh mẽ, năng động nhất thế giới; theo ông, sức bền và cam kết xây dựng xã hội tự do, cởi mở của Đài Loan có vai trò thiết yếu đối với việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương tự do, rộng mở.

Thượng nghị sĩ cũng đề cập kế hoạch Đài Loan mua hơn 24 tỷ USD thiết bị quân sự thông qua ngân sách quốc phòng đặc biệt, cùng hơn 7 tỷ USD dành cho các hệ thống không người lái.

Ông nói xung đột ở Ukraine và Trung Đông cho thấy tầm quan trọng của những hệ thống này; phát triển năng lực đó tại Đài Loan sẽ tăng sức răn đe của hòn đảo.

Hợp tác không gian và công nghệ

Chuyến thăm cũng thể hiện sự hợp tác ngày càng tăng giữa Mỹ và Đài Loan trong các công nghệ mới.

Ông Lại nhắc rằng ông Bennet đại diện Colorado, nơi ông mô tả là một trung tâm hàng đầu của công nghệ không gian Mỹ. Thượng nghị sĩ cũng đang thúc đẩy dự luật nhằm tăng cường hợp tác không gian Mỹ–Đài.

Năm ngoái, Đài Loan bắt đầu triển khai Formosat-8, chòm vệ tinh viễn thám quang học đầu tiên do hòn đảo tự phát triển. Ông Lại bày tỏ mong muốn ông Bennet tiếp tục hỗ trợ hợp tác sâu hơn về công nghệ không gian.

Ông Bennet nói Colorado và Đài Loan đã xây dựng quan hệ đối tác gần gũi hơn trong các lĩnh vực không gian, công nghệ lượng tử, quang điện tử, nông nghiệp và bán dẫn. Ông cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác lưỡng đảng tại Thượng viện nhằm tăng cường hợp tác không gian Mỹ–Đài và sức răn đe ở Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.

Ông Lại cũng đề cập nỗ lực tăng cường “khả năng chống chịu quốc phòng của toàn xã hội”. Theo ông, Đài Loan đã kết hợp các cuộc diễn tập quân sự Hán Quang thường niên với diễn tập khả năng chống chịu đô thị, nhằm chuẩn bị cho dân thường và cộng đồng địa phương ứng phó tình huống khẩn cấp.

“Bằng cách tiến hành cùng lúc, trong cùng điều kiện, chúng tôi hướng tới mục tiêu phối hợp quân–dân và phòng vệ toàn dân”, ông nói.

Ông Bennet cho biết Mỹ và giới lãnh đạo lưỡng đảng của Quốc hội sẽ tiếp tục hỗ trợ nền dân chủ, an ninh và thịnh vượng của Đài Loan. Theo Văn phòng Tổng thống Đài Loan, ông nói: “Người dân Mỹ sát cánh cùng Đài Loan”.

Trung Nguyên đóng góp cho bài viết.

Michael Zhuang / The Epoch Times
Nguồn: The Epoch Times.

Exit mobile version