Đại Kỷ Nguyên

Đài Loan cảnh báo hoạt động mạng gia tăng trước bầu cử địa phương

Ảnh minh họa máy chủ và mạng kết nối quanh hình đảo Đài Loan; không phải hệ thống thật hay bằng chứng xâm nhập.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh họa máy chủ và mạng kết nối quanh hình đảo Đài Loan; không phải hệ thống thật hay bằng chứng xâm nhập.
Ảnh minh hoạ.

Cục An ninh Quốc gia Đài Loan cho biết mạng dịch vụ của chính quyền trung bình ghi nhận khoảng 2,58 triệu lượt xâm nhiễu mỗi ngày tính đến tháng 9 năm nay; cơ quan này nhận định hoạt động gia tăng có thể nhằm chuẩn bị can thiệp bầu cử địa phương.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, báo cáo mới của Cục An ninh Quốc gia cho thấy số lượt xâm nhiễu vào Mạng Dịch vụ Chính quyền (GSN) có xu hướng tăng từ tháng 6; riêng tháng 7, tổng số phát hiện vượt 100 triệu lượt. Cơ quan này không loại trừ khả năng đây là hoạt động thu thập tình báo và chuẩn bị xâm nhiễu nhằm can thiệp cuộc bầu cử địa phương “chín trong một” tại Đài Loan.

Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Viện Lập pháp dự kiến mời Cục trưởng Thái Minh Ngạn trình bày báo cáo về công tác tình báo quốc gia trong nửa cuối năm và hoạt động của Cục An ninh Quốc gia vào ngày 22/10, đồng thời trả lời chất vấn. Báo cáo cho biết các lực lượng tác chiến mạng của ĐCSTQ từ lâu đã nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Đài Loan. Trong nửa đầu năm, họ gia tăng xâm nhiễu mạng trong các lĩnh vực nghiên cứu học thuật, viễn thông và chuỗi cung ứng quốc phòng, nhằm cản trở hoạt động quốc phòng của chính quyền, phá hoại quan hệ hợp tác đối ngoại của Đài Loan và đánh cắp thông tin mật, công nghệ nhạy cảm. Theo cơ quan này, hoạt động tấn công đã bao trùm nhiều lĩnh vực, từ vận hành chính quyền đến nghiên cứu khoa học và công nghiệp quốc phòng.

Cục An ninh Quốc gia cho biết ĐCSTQ tiếp tục tiến hành các đợt diễn tập hải quân, không quân định kỳ quanh eo biển Đài Loan, trong đó có “tuần tra sẵn sàng chiến đấu liên hợp”. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, máy bay quân sự Trung Quốc thực hiện hơn 1.450 lượt xâm nhiễu, phối hợp với tàu quân sự tiến hành 28 đợt tuần tra liên hợp. Cùng kỳ năm trước ghi nhận hơn 3.000 lượt máy bay và 31 đợt tuần tra. Dù cường độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nhìn chung giảm, quân đội Trung Quốc vẫn dùng những cuộc diễn tập khác để thăm dò năng lực ứng phó của quân đội Đài Loan. Trong đợt diễn tập Hán Quang 42, họ cũng điều động lực lượng hải quân, không quân để dò xét quá trình kiểm tra năng lực tác chiến của phía Đài Loan.

Về hoạt động “vùng xám” trên biển, Cục An ninh Quốc gia cho biết từ tháng 6, Bắc Kinh viện lý do phản đối Nhật Bản và Philippines khởi động đàm phán phân định biển để mở rộng phạm vi tuần tra chấp pháp của các tàu hải cảnh và tuần tra biển đến vùng biển phía đông Đài Loan và Tây Thái Bình Dương. Theo báo cáo, hoạt động này đi kèm việc truyền bá thông tin gây tranh cãi nhằm tạo ra hình ảnh về “quyền tài phán trên biển”.

Cục An ninh Quốc gia cảnh báo Bắc Kinh đang tăng cường trấn áp xuyên biên giới và thâm nhập thông qua công tác mặt trận thống nhất. Về trấn áp xuyên quốc gia, cơ quan này cho rằng ĐCSTQ chỉ đạo những người phối hợp ở nước ngoài và tại Đài Loan theo dõi, quay phim một số người dân Đài Loan để thu thập thông tin đời tư làm công cụ đe dọa. Những thủ đoạn khác gồm mạo danh người phản đối ĐCSTQ để gửi thư đe dọa, làm tổn hại danh tiếng của đối tượng bị nhắm tới; thậm chí tạo ra xung đột thân thể, tạt sơn đòi nợ hoặc tai nạn giao thông giả. Theo báo cáo, mục đích là dùng đe dọa bạo lực gây sợ hãi và tạo hiệu ứng khiến người dân ngại lên tiếng.

Trong các hoạt động giao lưu và mặt trận thống nhất, Cục An ninh Quốc gia nhận định Bắc Kinh tiếp tục chiến lược “thúc đẩy hội nhập, thúc đẩy thống nhất”, tổ chức diễn đàn và các chuyến thăm để lôi kéo người thuộc nhiều giới ở Đài Loan sang Trung Quốc đại lục. Qua đó, Bắc Kinh tuyên truyền “10 biện pháp hợp tác, giao lưu hai bờ”, tập trung thu hút thanh niên và doanh nghiệp Đài Loan phát triển tại đại lục nhằm gia tăng sự đồng cảm với ĐCSTQ.

Về thâm nhập tình báo, báo cáo cho rằng Bắc Kinh tiếp cận các đơn vị quân đội và cơ quan chính quyền Đài Loan thông qua tiếp xúc nghiệp vụ hoặc móc nối trên mạng, với mục tiêu lấy thông tin nhạy cảm. Trong các vụ án gián điệp liên quan ĐCSTQ được điều tra trong gần bảy năm qua, không tính các vụ theo Luật Chống thâm nhập, số người bị truy tố tăng từ 6 người năm 2020 lên 73 người năm 2026. Trong số 179 người đã được tòa xét xử, 163 người bị kết tội, tương đương tỷ lệ 91%. Mức án trung bình cũng tăng từ một năm vào năm 2020 lên sáu năm sáu tháng vào năm 2026.

Về tác chiến nhận thức, Cục An ninh Quốc gia cho biết trong chín tháng đầu năm, Bắc Kinh phát tán thông tin gây tranh cãi về các chính sách năng lượng, an toàn thực phẩm và quốc phòng của Đài Loan nhằm cản trở hoạt động điều hành. Báo cáo cũng nêu việc khai thác các chủ đề như cương lĩnh, hình ảnh của một số ứng viên và chất lượng các công trình địa phương nhằm tác động đến bầu cử.

Theo thống kê của cơ quan này, trong giai đoạn trên, đội ngũ tình báo an ninh quốc gia đã theo dõi tài khoản bất thường và thu thập, báo cáo khoảng 2,5 triệu thông tin gây tranh cãi, so với khoảng 1,69 triệu cùng kỳ năm trước. Các thông tin chủ yếu xuất hiện trên Facebook, diễn đàn, Threads và YouTube. Tỷ trọng trên Facebook tăng từ 43,6% lên 68,9%; trên Threads tăng từ 4,5% lên 9%. Báo cáo xác định hai nền tảng này là những kênh chủ yếu trong hoạt động tác chiến nhận thức của Bắc Kinh.

Cục An ninh Quốc gia cho biết phía Trung Quốc thường để cơ quan nhà nước hoặc truyền thông nhà nước đặt khung diễn giải, rồi thông qua tài khoản đại diện, lực lượng bình luận trên mạng và công ty quan hệ công chúng, sử dụng trang trại nội dung, website giả, âm thanh và hình ảnh do AI tạo ra, cùng tài khoản giả đăng bài và bình luận hàng loạt để truyền bá thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Cơ quan này nhấn mạnh rằng tổng hợp tình báo cho thấy, đối với cuộc bầu cử địa phương “chín trong một”, Bắc Kinh đang kết hợp công nghệ và tình báo con người để theo dõi, thu thập các vấn đề thời sự lớn, cương lĩnh ứng viên, xu hướng bầu cử và số liệu thăm dò. Theo báo cáo, những dữ liệu đó được dùng để xây dựng chiến lược tác chiến nhận thức, đồng thời mở rộng sử dụng AI trong thao túng thông tin nhằm tác động đến lựa chọn và kết quả bầu cử của cử tri Đài Loan.

Theo Chung Nguyên, Đại Kỷ Nguyên. Bản dịch đầy đủ nội dung chính.

Exit mobile version