Đại Kỷ Nguyên

Cục Bảo vệ Bí mật Nhà nước của ĐCSTQ chỉ trích truyền thông làm rò rỉ bí mật, dấu hiệu cho thấy khủng hoảng chính quyền thêm trầm trọng

Sơ đồ minh hoạ. Ngày 13 tháng 11 năm 2019, tại Bắc Kinh, Cảnh sát Vũ trang của ĐCSTQ đi dọc theo bức tường đỏ gần Thiên An Môn. (Noel Celis/AFP)

Theo báo cáo của tờ Epoch Times, sau Bộ An ninh Quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Cục Bảo vệ Bí mật Nhà nước cũng đã bước ra từ trong bóng tối. Mới đây, Cục Bảo vệ Bí mật Nhà nước của ĐCSTQ đã đăng một bài viết trên tài khoản công chúng WeChat, chỉ ra rằng có phương tiện truyền thông đã đưa nội dung nhạy cảm từ các tài liệu mật tham khảo vào tin bài, làm rò rỉ bí mật của ĐCSTQ. Các nhà phân tích cho rằng điều này chứng tỏ các cuộc khủng hoảng trong và ngoài của ĐCSTQ đang ngày càng trầm trọng, ở trong trạng thái hoang mang, lo sợ tột độ.

Cục Bảo vệ Bí mật của ĐCSTQ hiếm khi lên tiếng, bỗng chỉ trích truyền thông làm rò rỉ bí mật

Tài khoản công chúng WeChat “Bảo Mật Quan” thuộc Cục Bảo vệ Bí mật Nhà nước của ĐCSTQ ngày 10/10 đã đăng một bài viết, nêu ra 3 ví dụ về việc truyền thông làm rò rỉ bí mật. Một trong số đó là trường hợp một cán bộ tuyên truyền của một đơn vị mật đã nhận lời phỏng vấn của phóng viên từ đơn vị cấp trên, và tự ý cung cấp tài liệu mật để tham khảo mà không có thủ tục phê duyệt. Phóng viên này, để tạo tính độc đáo cho tin bài, đã đưa nội dung nhạy cảm từ tài liệu mật vào bản tin và cho đăng tải sau khi được cấp trên phê duyệt. Tin tức này đã lan truyền rộng rãi trên mạng, gây ra cái gọi là “sự cố rò rỉ bí mật nghiêm trọng”.

Một ví dụ khác là nhân viên của một tờ báo thuộc cơ quan nhà nước đã nhận một đĩa CD chứa tài liệu cấp độ bí mật từ một cán bộ. Biên tập viên của tờ báo này đã dựa vào tài liệu đó để viết bài tuyên truyền, sau khi đăng tải đã bị nhiều tài khoản tự truyền thông (we-media) đăng lại và diễn giải, gây ra cái gọi là “rò rỉ bí mật”.

Còn một trường hợp nữa là khi một lãnh đạo đến thị sát công tác tại một doanh nghiệp công nghiệp quân sự trọng điểm, đài truyền hình địa phương đã cử phóng viên đi theo đưa tin. Phóng viên này đã “biết rõ mà vẫn cố tình vi phạm”, quay lại hình dạng bên ngoài của các trang thiết bị vũ khí mới vẫn còn trong giai đoạn bảo mật và phát sóng trong bản tin. Tin tức này đã bị nhiều trang web trong và ngoài nước đăng lại, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Bài viết của “Bảo Mật Quan” cho rằng các phương tiện truyền thông như cổng thông tin điện tử của chính phủ, tài khoản công chúng WeChat có tốc độ lan truyền thông tin nhanh và phạm vi tuyên truyền rộng. Tuy nhiên, những thông tin công khai này thường là mục tiêu theo dõi chặt chẽ của các thế lực bên ngoài. Nếu việc kiểm soát tin tức tuyên truyền không nghiêm ngặt, thiếu khâu kiểm duyệt bảo mật, thì rất dễ xảy ra các vụ rò rỉ bí mật. Bài viết cũng cho rằng kiểm duyệt bảo mật là một khâu quan trọng để quy phạm hóa việc công khai thông tin trong các bản tin.

Văn phòng Ủy ban Bảo vệ Bí mật Trung ương (gọi tắt là Văn phòng Bảo mật Trung ương) và Cục Bảo vệ Bí mật Nhà nước là “một cơ quan hai biển hiệu”, là cơ quan trực thuộc Ủy ban Trung ương Đảng, Cục quản lý cấp quốc gia thuộc Quốc vụ viện, chuyên trách các công việc như thẩm định cấp độ mật của tài liệu, xây dựng và thực thi các quy định, giám sát, điều tra và xử phạt hành chính các vụ án thất thoát bí mật. Hiện tại, cơ quan này do Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc quản lý.

Chủ nhiệm Văn phòng Bảo mật Trung ương và Cục trưởng Cục Bảo vệ Bí mật Nhà nước hiện nay là Lý Triệu Tông. Còn quan chức cấp cao của ĐCSTQ phụ trách công tác bảo mật là Thái Kỳ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương.

Nhà bình luận thời sự Lý Lâm Nhất nói với Epoch Times rằng các cơ quan bảo mật của ĐCSTQ trước đây hiếm khi công khai đăng bài. Giống như Bộ An ninh Quốc gia, việc các cơ quan duy trì ổn định vốn ẩn mình trong bóng tối này nay lần lượt bước ra sân khấu cho thấy ĐCSTQ hiện không còn che giấu bản chất tà ác của mình.

Bộ An ninh Quốc gia của ĐCSTQ vốn hoạt động bí mật, nhưng những năm gần đây đã trở nên cao giọng một cách bất thường, thường xuyên lên tiếng về các vấn đề ngoài lĩnh vực của mình, bàn luận về “vấn đề an ninh quốc gia” trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế. Ngay trong ngày 13 tháng 10, Bộ An ninh Quốc gia cũng đã tiết lộ một vụ án liên quan đến bí mật, cho biết một nhân viên quản lý kho đã bán hàng trăm thiết bị chuyên dụng mật trên mạng và bị kết án 7 năm 6 tháng tù.

Chuyên gia: Khủng hoảng trong và ngoài của ĐCSTQ ngày càng trầm trọng, hoang mang lo sợ

Ông Thẩm Minh Thất, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, nói với Epoch Times rằng việc ĐCSTQ tuyên bố muốn tăng cường bảo mật cũng đồng thời cho thấy bản thân nội bộ của nó có rất nhiều vấn đề. Điều này xuất phát từ tâm lý “chuyện xấu trong nhà không thể để lọt ra ngoài”, vì vậy họ không muốn truyền thông đưa tin. ĐCSTQ hiện đang tăng cường kiểm soát dư luận hơn nữa từ góc độ bảo mật.

Nhà bình luận chính trị đang sống tại Mỹ, ông Đường Tĩnh Viễn, nói với Epoch Times rằng điều này cho thấy chính quyền ĐCSTQ cũng không tin tưởng vào các phương tiện truyền thông chính thức của mình. Bài viết lần này có thể báo hiệu rằng ĐCSTQ đang khởi động một đợt chỉnh đốn mới nhắm vào việc rò rỉ bí mật trên truyền thông. Sự chỉnh đốn này cho thấy hai điểm: một là ĐCSTQ đang phải đối mặt với áp lực cực kỳ lớn từ bên ngoài. Sau khi Tập Cận Bình thực hiện chính sách ngoại giao chiến lang, môi trường ngoại giao của ĐCSTQ đã xấu đi chưa từng có. Họ đang ở trong trạng thái hoang mang lo sợ, chỉ một chút biến động nhỏ cũng khiến họ cho rằng bí mật có thể bị đối phương lợi dụng.

Ông Đường Tĩnh Viễn cho rằng, mặt khác, bài viết này cũng chứng thực rằng chính bản thân chính quyền ĐCSTQ đã xuất hiện khủng hoảng nghiêm trọng. Nội bộ cấp cao của ĐCSTQ đang diễn ra cuộc tranh giành quyền lực “đao quang kiếm ảnh”, và chính quyền rất lo lắng rằng các phương tiện truyền thông sẽ vô tình hoặc cố ý tiết lộ một số tình hình nội bộ.

Trong những năm gần đây, các dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ siết chặt kiểm soát thông tin ngày càng rõ rệt. Bao gồm việc chặn nhiều dữ liệu kinh tế không có lợi cho việc duy trì ổn định của chế độ, như dữ liệu về bán đất, dự trữ ngoại hối, giao dịch trái phiếu, v.v. Sơ yếu lý lịch công khai của các chính trị gia và quan chức cấp cao bắt đầu bị rút gọn. Hiện nay, các quan chức cấp cao thường xuyên biến mất, nguyên nhân và tung tích của họ không được công bố. Các điều chỉnh nhân sự trong quân đội ĐCSTQ cũng không được thông báo chính thức.

Cuộc họp báo của Thủ tướng tại “Lưỡng hội” (hai kỳ họp) của ĐCSTQ, một thông lệ đã có hơn 30 năm, đã bị hủy bỏ vào tháng 3 năm 2024. Giới quan sát cho rằng điều này có nghĩa là sự kiểm soát thông tin của ĐCSTQ càng bị siết chặt hơn.

Các phương tiện truyền thông mới của chính quyền ĐCSTQ đã trải qua một làn sóng đóng cửa từ hai năm trước, với hàng loạt tài khoản truyền thông mới của chính quyền ở nhiều nơi bị hủy. Một số người cho rằng điều này có thể liên quan đến khó khăn tài chính của chính quyền, nhưng cũng có người cho rằng đó là do quản lý lỏng lẻo, và chính quyền lo ngại rằng các tài khoản này dễ “rò rỉ bí mật”.

Ông Chung Chí Đông, trợ lý nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng Đài Loan, trước đây đã từng nói với Epoch Times rằng các hành động siết chặt kiểm soát thông tin của ĐCSTQ xảy ra vì họ đang đối mặt với khủng hoảng trong và ngoài, và Tập Cận Bình có cảm giác bất an cực độ đối với chính quyền. “Vì không an toàn, nên mới không ngừng nhấn mạnh đến an toàn”

Nguồn: Epoch Times

Exit mobile version