
Theo The Epoch Times ngày 18/10, đà hạ nhiệt của làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đang gây sức ép mạnh lên cổ phiếu công nghệ Trung Quốc, trong bối cảnh nước này muốn dựa vào thị trường vốn để thúc đẩy mục tiêu công nghệ.
Từ đầu nửa cuối năm đến ngày 16/10, chỉ số Khoa Sáng 50, thường được gọi là STAR 50 và được ví như “Nasdaq của Trung Quốc”, đã giảm khoảng 38,5%, từ 2.207,86 điểm ngày 30/6 xuống 1.358,65 điểm. Bài nguồn mô tả đây là mức diễn biến yếu nhất trong những chỉ số cổ phiếu công nghệ chủ chốt trên thế giới trong giai đoạn này.
Trong cùng thời gian, giá trị thị trường của hai nhà sản xuất chip lớn là MetaX Integrated Circuits (Shanghai) và Moore Threads Technology đều giảm khoảng một nửa, theo bài báo.
Chỉ số ChiNext giảm 36,16% trong nửa cuối năm tính đến ngày 16/10, từ 4.342,71 điểm ngày 30/6 xuống 2.772,38 điểm. Mức giảm này đã vượt mức 33,83% của năm 2022.
The Epoch Times dẫn phân tích của Bloomberg cho rằng diễn biến ấy đảo ngược tình hình hồi đầu năm. Khi đó, nhà đầu tư bỏ qua mức định giá cao, đặt cược vào sự hỗ trợ chính sách của Bắc Kinh và làn sóng AI toàn cầu, giúp STAR 50 tăng mạnh. Nay thị trường thận trọng hơn khi đánh giá nhu cầu và triển vọng lợi nhuận; sự hào hứng suy giảm khiến cổ phiếu Trung Quốc chịu tác động đặc biệt lớn. Phân tích cho rằng đây là điều đáng quan tâm vì doanh nghiệp Trung Quốc phụ thuộc tương đối nhiều vào việc huy động vốn cổ phần.
Trong giai đoạn tháng 4–6, kỳ vọng về các bước tiến công nghệ của doanh nghiệp Trung Quốc cùng hỗ trợ của chính phủ đã giúp STAR 50 tăng tổng cộng khoảng 75%. Khi đạt đỉnh ngày 30/6, chỉ số có hệ số giá trên lợi nhuận dự phóng cao hơn 80 lần. Khi tâm lý thị trường đảo chiều, định giá cao trước đó lại trở thành yếu tố kéo giá xuống.
Bloomberg dẫn lời Leonid Mironov, nhà quản lý danh mục của Gavekal Capital: “Nếu cổ phiếu công nghệ tiếp tục chịu sức ép, Trung Quốc sẽ khó thực hiện các mục tiêu AI hơn rất nhiều”.
Ông nói: “Nếu tình trạng yếu kém này kéo dài hơn sáu tháng, nó không chỉ làm tăng khó khăn về huy động vốn, mà còn có nghĩa thị trường không đánh giá cao những tiến bộ công nghệ đã đạt được cho tới hiện nay”.
Đợt bán tháo gần đây cũng tác động tới một số cổ phiếu mới từng tăng nổi bật sau khi niêm yết. Theo bài nguồn, hãng bộ nhớ ChangXin Technology lên sàn tháng 7; cổ phiếu hiện giảm 27% so với đỉnh sau niêm yết.
Trong hai tháng qua, vốn hóa ChangXin giảm hơn một nghìn tỷ nhân dân tệ. Ngày 17/8, cổ phiếu đóng cửa ở mức 61,8 nhân dân tệ và vốn hóa đạt 4,2 nghìn tỷ nhân dân tệ. Đến ngày 16/10, giá còn 45,02 nhân dân tệ, vốn hóa giảm 1,09 nghìn tỷ, còn 3,11 nghìn tỷ nhân dân tệ.
Tương tự, doanh nghiệp robot Unitree Technology niêm yết ngày 19/8, đạt vốn hóa đóng cửa phiên đầu là 341,772 tỷ nhân dân tệ. Đến ngày 16/10, vốn hóa còn khoảng 172,7 tỷ nhân dân tệ, giảm 169,07 tỷ trong gần hai tháng. Giá cổ phiếu trong khoảng thời gian này giảm tổng cộng khoảng 50%.
Theo Trương Đình, The Epoch Times, ngày 18/10/2026. Số liệu thị trường và các nhận định được quy nguồn theo bài báo.
Nguồn: The Epoch Times.
