
Ngày 22/10, thị trường cổ phiếu loại A tại Trung Quốc giảm mạnh với thanh khoản tăng. Chỉ số Thượng Hải mất mốc 3.700 điểm, ChiNext xuống dưới 2.600 điểm và gần 5.000 mã giảm giá, theo The Epoch Times.
Báo cáo của phóng viên Hạ Tùng cho biết thị trường chứng khoán Trung Quốc gần đây tiếp tục suy yếu. Trong phiên 22/10, các chỉ số chính đồng loạt đóng cửa giảm; chỉ số Thượng Hải và ChiNext có lúc chạm mức thấp nhất kể từ tháng 8/2025. Tình trạng giảm giá trên diện rộng cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang chịu sức ép.
Thượng Hải và ChiNext chạm đáy trong phiên kể từ tháng 8/2025
Buổi sáng, hai thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến đi xuống một chiều, chỉ số Thượng Hải mất mốc 3.700 điểm. Buổi chiều, sau khi tiếp tục giảm, thị trường xuất hiện dòng tiền bắt đáy, giúp mức giảm của ba chỉ số lớn thu hẹp. Tuy nhiên, áp lực giảm lại gia tăng vào cuối phiên.
Kết phiên, chỉ số Thượng Hải giảm 1,48%, xuống 3.658,03 điểm; chỉ số thành phần Thâm Quyến giảm 2,96%; ChiNext giảm 4,37%; STAR 50 giảm 2,78%; còn chỉ số Bắc Kinh 50 giảm 0,93%.
Chỉ số Thượng Hải đóng cửa dưới 3.700 điểm, trong khi ChiNext cũng mất mốc 2.600 điểm. Cả hai chỉ số đều lập mức thấp nhất trong phiên kể từ tháng 8/2025. Có lúc chỉ số Thượng Hải xuống 3.649,87 điểm, thấp hơn đỉnh trong phiên 3.674,40 điểm ngày 8/10/2024. ChiNext điều chỉnh rõ rệt hơn so với mức cao trong năm, phản ánh sức ép điều chỉnh lớn ở một bộ phận cổ phiếu tăng trưởng có định giá cao.
Tổng cộng tại Thượng Hải, Thâm Quyến và Bắc Kinh có 535 mã tăng, 4.999 mã giảm và 43 mã đứng giá. Theo dữ liệu của “Đại Trí Tuệ VIP” được bài nguồn dẫn lại, 39 cổ phiếu tăng trên 9%, trong khi 126 cổ phiếu giảm trên 9%.
Giá trị giao dịch tại hai thị trường Thượng Hải và Thâm Quyến đạt 1.528,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 99,3 tỷ nhân dân tệ so với mức 1.429,4 tỷ nhân dân tệ của phiên trước.
Gần như toàn bộ các nhóm ngành đều giảm. Các nhóm rạp chiếu phim, phát thanh truyền hình, quảng cáo và tiếp thị, thương mại điện tử, xuất bản, linh kiện, giáo dục và đào tạo, quan trắc môi trường, truyền thông số, trò chơi điện tử, thủy sản và lâm nghiệp nằm trong số những nhóm giảm mạnh.
Các nhóm cổ phiếu theo chủ đề cũng đồng loạt đi xuống. Những nhóm giảm sâu gồm thuốc nhuộm phân tán, phim ngắn và trò chơi, tiếp thị AI, xác lập quyền đối với dữ liệu, trò chơi đám mây, trò chơi trực tuyến, sở hữu trí tuệ, nội dung kiến thức trả phí, giống cây trồng, quang học đồng đóng gói (CPO) và thông tin quang.
Bloomberg: Chứng khoán Trung Quốc đối mặt nguy cơ thị trường giá xuống kỹ thuật
The Epoch Times dẫn Bloomberg nhận định kỳ vọng về các biện pháp kích thích quy mô lớn suy giảm, lợi nhuận doanh nghiệp kém nổi bật và lo ngại kéo dài về giao dịch liên quan đến trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu đang gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, chứng khoán Trung Quốc có nguy cơ bước vào thị trường giá xuống về mặt kỹ thuật.
Công ty Chứng khoán Đông Hải nhận định chỉ số Thượng Hải chưa đủ sức vượt trở lại vùng áp lực tại khoảng trống giá, nên dao động và giảm xuống. Theo công ty, đồ thị tuần cũng đã bước vào trạng thái quá bán. Trạng thái này dễ dẫn tới một đợt hồi phục, nhưng hiện chưa có các điều kiện kỹ thuật ngắn hạn hỗ trợ, nên thị trường có thể tiếp tục dao động trong ngắn hạn.
Công ty cho biết các vùng hỗ trợ gần nhất phía dưới nằm quanh đường trung bình 555 ngày ở 3.622 điểm và đường trung bình 120 tuần ở 3.612 điểm. Lực mua có thể xuất hiện gần các vùng hỗ trợ, nhưng trong xu hướng giảm trên đồ thị ngày, việc ổn định trở lại tương đối khó; vì vậy vẫn cần thận trọng khi thị trường dao động.
Đà giảm kéo dài khiến tâm lý thị trường bi quan
Đợt giảm mạnh ngày 22/10 gây thảo luận rộng rãi trong giới đầu tư và các blogger tài chính; nhiều chủ đề liên quan xuất hiện trên danh sách tìm kiếm nổi bật của Weibo.
Blogger tài chính “Phong Hỏa Dưỡng Gia Ký” viết: “Nhìn bảng điện này khiến người ta không khỏi tức giận. Hôm qua là ‘Ninh Vương’ giảm mạnh, cả thị trường phải chịu theo; hôm nay đến lượt CPO sụp xuống, Tân Dịch Thịnh có lúc giảm hơn 10%, Trung Tế Húc Sáng và Trường Quang Hoa Tâm giảm hơn 8%, rồi mọi người lại cùng chịu theo. Còn nói gì đến ‘thứ Năm đen tối’ nữa, thị trường thế này gần như ngày nào cũng là một ngày giày vò. Thứ Năm đen tối thì có đáng gì?”
Blogger “Cường Cường ghi chép từ 1 đến 1.000” viết: “Cổ phiếu A tiếp tục dò đáy, lập mức thấp mới; chỉ số CSI 300 giảm 11 tuần liên tiếp, tạo kỷ lục kể từ khi thành lập!”
Blogger “Đầu Ngư Vấn Đạo” nhận xét: “Chiến thuật đổ thêm dầu khiến cả dòng tiền bắt đáy cũng bị mắc kẹt; không ai dám tham gia nữa, nên hiệu quả ngày càng kém.”
Blogger “Diệp Ngải Mậu” viết: “Điều tôi nói suốt năm nay là một đợt tăng cục bộ. Ai đến hỏi về thị trường giá lên, tôi đều trả lời rằng thị trường giá lên chưa từng tới.”
Nhà bình luận độc lập “Lão Từ Thời Bình” viết: “Hôm nay chỉ số tiếp tục giảm, lập mức thấp mới trong năm; ‘bò chậm’ đã thành ‘gấu điên’. Nhìn bảng điện, một số cổ phiếu công nghệ từng có giá nghìn tệ đã bắt đầu bị thanh lý vị thế. Ngành mô-đun quang có lẽ có tổ chức bị thanh lý vị thế, nên hôm nay giảm rất mạnh. Việc thanh lý vị thế mua bằng vốn vay có phản ứng dây chuyền. Không ai muốn thấy cảnh giẫm đạp như thế này, nhưng quả thực đã có người gục xuống trong bóng tối trước bình minh. ‘Bò chậm’ đã không còn, thị trường giá xuống đã tới. Diễn biến mấy năm lại sắp trở về điểm xuất phát; cổ phiếu A cuối cùng vẫn là cổ phiếu A.”
Các nhận định kỹ thuật và bình luận trên là ý kiến của những tổ chức, cá nhân được bài nguồn dẫn lại.
Theo Hạ Tùng, The Epoch Times. Những diễn biến trước đó: phiên giảm ngày 15/10.
