
Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) Brendan Carr ngày 21/10 cảnh báo các đài phát sóng có thể vi phạm nghĩa vụ theo giấy phép liên bang nếu đưa những cuộc thăm dò bịa đặt hoặc được thiết kế nhằm gây xáo trộn bầu cử và tác động hành vi cử tri. Phát biểu được đưa ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Quốc hội ngày 3/11.
Theo The Epoch Times, ông Carr viết trên X rằng trong mùa bầu cử đã xuất hiện sự gia tăng đáng kể các cuộc thăm dò mà ông gọi là hoàn toàn giả hoặc nhằm làm giảm động lực đi bầu, với mục đích can thiệp hoạt động bình thường của tiến trình bầu cử và thay đổi mức độ tham gia, nhiệt tình của cử tri.
Ông cho rằng nhiều nhà báo và đài phát sóng đã khuếch đại hoặc phát những khảo sát đó mà không tuân thủ các nguyên tắc đạo đức báo chí cơ bản, cũng không thông báo cho công chúng rằng chúng thiếu cơ sở khoa học, tính chính xác hoặc thậm chí không dựa trên dữ liệu có thật.
Ông Carr nói FCC coi trọng vấn đề này. Theo ông, các đài bị cấm thực hiện hành vi bóp méo tin tức hoặc phổ biến trò đánh lừa công chúng qua phát sóng theo điều kiện giấy phép liên bang và phải tuân thủ nghĩa vụ phục vụ lợi ích công. Ông nói nước Mỹ được hưởng lợi khi người dân có thể tin cậy báo chí đưa tin công bằng, chính xác.
Ông khuyến cáo các đài tránh đưa những cuộc thăm dò có thể vi phạm nghĩa vụ quản lý. Nếu thấy cần bổ sung bối cảnh cho các khảo sát đã đưa, họ có thể thực hiện việc đó phù hợp với quy định FCC.
Ông Carr không nêu tên cuộc thăm dò hay cơ quan truyền thông cụ thể. Một ngày trước đó, nhóm Wedgewood Polling nói họ đã bịa đặt dữ liệu trong một thử nghiệm nhằm kiểm tra mức độ thẩm tra khảo sát của truyền thông.
Trong tuyên bố ngày 20/10, nhóm cho biết được lập bởi những người từng làm trong lĩnh vực thăm dò, muốn xem một tổ chức khảo sát giả có thể dễ dàng thu hút chú ý, được xem là nghiêm túc đến đâu và qua đó chỉ ra mức độ thiếu thẩm tra trong truyền thông, bình luận công khai. Nhóm nói các khảo sát của họ thường không có dữ liệu thực, nhưng vẫn được The New York Times cùng một số cơ quan khác đưa vào các bảng tổng hợp thăm dò.
Cách tiếp cận thực thi của ông Carr
Ông Carr từng viện dẫn tiêu chuẩn lợi ích công khi đề cập chương trình của các đài. Ngày 14/3, ông dọa thu hồi giấy phép những đài Mỹ mà ông cho là đưa tin sai về cuộc chiến với Iran. Ông nói luật quy định rõ các đài phải hoạt động vì lợi ích công, nếu không sẽ mất giấy phép.
Tháng 1, ông đề cập nghĩa vụ dành cơ hội phát sóng bình đẳng trong các chương trình đêm khuya và ban ngày. Ông viết trên X rằng nhiều năm qua, các mạng truyền hình truyền thống cho rằng chương trình trò chuyện của họ đủ điều kiện là chương trình tin tức thực sự, ngay cả khi được thúc đẩy bởi mục đích đảng phái; FCC đã nhắc họ về nghĩa vụ tạo cơ hội bình đẳng cho mọi ứng viên.
Các hành động liên quan nội dung phát sóng
Ông Carr cũng khôi phục các khiếu nại về đưa tin bầu cử và đề cập trách nhiệm của các mạng truyền hình đối với chương trình mà ông cho là không phục vụ lợi ích công. Tháng 1/2025, ông khôi phục khiếu nại nhằm vào các đài liên kết với những hãng phát sóng lớn về việc đưa tin cuộc bầu cử tổng thống trước đó.
Ông nói các đài có giấy phép chịu quy định khác với những phương tiện truyền thông khác vì sử dụng sóng phát thanh, truyền hình công cộng. Theo ông, giấy phép FCC cấp đi kèm nghĩa vụ hoạt động vì lợi ích công.
Thẩm quyền của FCC đối với nội dung tin tức có giới hạn. Cơ quan này nêu rằng việc xử lý hành vi bóp méo tin tức đòi hỏi có sự cố ý làm sai lệch một bản tin về sự kiện, chứ không phải phát biểu quan điểm hay lỗi do nhầm lẫn.
Theo bài của Kimberly Hayek, The Epoch Times; Zachary Stieber đóng góp cho bài viết.
Nguồn: The Epoch Times.
