
Chiricahua tại bang Arizona trở thành vườn quốc gia thứ 64 của Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Donald Trump ký luật ngày 20/10, theo The Guardian. Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) xác nhận việc ký luật trong thông báo chính thức.
Thông báo chính thức của NPS cho biết việc đổi quy chế tiếp nối hơn một thế kỷ bảo tồn cảnh quan nơi đây. Năm 1924, khu vực được Tổng thống Calvin Coolidge công nhận là di tích quốc gia; Tổng thống Franklin D. Roosevelt mở rộng ranh giới năm 1938.
Theo The Guardian ngày 22/10, khu vực rộng khoảng 49 km² ở đông nam Arizona nổi bật với các cột đá hình thành từ hoạt động núi lửa cổ đại. Cảnh quan này nằm trong vùng đất lịch sử của người Apache Chiricahua và còn được biết đến với tên “Vùng đất của những tảng đá đứng”.
Luật được Quốc hội thông qua với sự ủng hộ của cả hai đảng. Luật giữ quyền tiếp cận của các bộ lạc để thực hiện nghi lễ truyền thống, đồng thời cho phép tạm đóng cửa với công chúng nhằm bảo vệ hoạt động văn hóa đó, theo The Guardian.
NPS cho biết nhiệm vụ bảo vệ cảnh quan và di sản văn hóa vẫn tiếp tục cùng việc tạo điều kiện cho công chúng tham quan. The Guardian dẫn số liệu khoảng 60.000 lượt khách mỗi năm.
