Hải quân Mỹ chọn Boeing phát triển chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu F/A-XX. Theo thông báo được Epoch Times dẫn, hợp đồng giai đoạn phát triển toàn diện trị giá hơn 20 tỷ USD, gồm nhiều máy bay thử nghiệm.
Trong bài ngày 30/9, phóng viên Hạ Vũ của Epoch Times cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ công bố hợp đồng ngày 29/9. F/A-XX thuộc khuôn khổ chương trình Ưu thế trên không thế hệ tiếp theo (NGAD). Những máy bay thử nghiệm sẽ phục vụ kiểm tra mặt đất, khả năng đủ điều kiện bay, hệ thống và tích hợp vũ khí.
Boeing cho biết đây là dự án chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu thứ hai hãng được chọn, sau chương trình F-47 của Không quân Mỹ năm 2025.
Thứ trưởng phụ trách mua sắm và bảo đảm Michael P. Duffey mô tả F/A-XX là một trụ cột của cam kết duy trì hòa bình thông qua sức mạnh. Theo ông, máy bay sẽ giúp hoạt động trong không phận có mức tranh chấp cao, mở rộng tầm tác chiến và tạo ưu thế chiến đấu.
Ông Duffey gọi chương trình là đầu tư thiết yếu cho an ninh quốc gia và năng lực không chiến dài hạn. Ông nói cơ quan của mình hợp tác với Boeing nhằm sớm triển khai năng lực này, với hệ thống kết nối cao và sức mạnh tác chiến để răn đe. Những đánh giá về khả năng tương lai này là phát biểu của quan chức, chưa phải kết quả hoạt động của máy bay đã đưa vào biên chế.
F/A-XX được thiết kế nhằm mở rộng khả năng triển khai sức mạnh từ tàu sân bay và bán kính tác chiến của không đoàn. Chương trình cũng hướng tới khả năng phối hợp với nền tảng có người lái và không người lái, trong đó có máy bay chiến đấu cộng tác (CCA), đồng thời nâng hiệu quả của các CCA phối hợp.
Steve Parker, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Boeing Defense, Space & Security, nói việc cung cấp song song hai dòng chiến đấu cơ tiên tiến vốn nằm trong kế hoạch của hãng và đã được đầu tư tương ứng. Ông cho rằng Boeing sẵn sàng và đủ năng lực triển khai nhiều chương trình chiến đấu cơ tương lai cùng lúc.
Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao nhận định hợp đồng mở ra một giai đoạn mới cho Hải quân. Ông mô tả chiến đấu cơ thế hệ thứ sáu là bước tiến về ưu thế trên không, giúp phi công chiến đấu hiệu quả và trở về an toàn, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với Boeing để duy trì năng lực tác chiến của lực lượng.
Theo Boeing, F/A-XX sẽ cải thiện đáng kể hệ thống nhiệm vụ, tầm hoạt động và năng lực. Những chi tiết kỹ thuật và chương trình vẫn được giữ bí mật theo yêu cầu an ninh quốc gia và quy định xuất khẩu của Mỹ.
Ông Parker nói hãng vinh dự được chọn xây dựng nền tảng thế hệ thứ sáu đầu tiên của Hải quân và đội ngũ đã sẵn sàng thực hiện chương trình này.
Boeing cho biết một cơ sở chế tạo bảo mật tại St. Louis tiếp tục được xây dựng để chuẩn bị sản xuất nhiều máy bay có năng lực thế hệ tiếp theo. Ông Parker nhấn mạnh đầu tư cơ sở chỉ là một phần; hãng còn đầu tư công nghệ và nhân lực để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Theo phần thông báo của Bộ Chiến tranh được Epoch Times dẫn, F/A-XX sẽ bổ sung rồi từng bước thay thế F/A-18E/F Super Hornet và EA-18G Growler từ thập niên 2030, đồng thời hoạt động cùng F-35C. Cơ quan này mô tả máy bay là phương tiện duy trì năng lực trên không trong nhiều thập niên tới.
Thống đốc Missouri Mike Kehoe hoan nghênh quyết định. Trên nền tảng X, ông gọi St. Louis là “thủ phủ chiến đấu cơ” của Mỹ và nhận định thành công này củng cố vai trò của Missouri trong sản xuất máy bay quân sự thế hệ tiếp theo, đổi mới và quốc phòng.
Nguồn: Epoch Times, 30/9/2026, tác giả Hạ Vũ. Đối chiếu việc lựa chọn Boeing, chương trình F-47 và tình trạng bảo mật với thông cáo Boeing ngày 29/9.
