
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 15/10 khởi kiện liên quan danh sách cử tri California. Các công tố viên liên bang cho rằng bang có hơn 20.000 cử tri đăng ký “nhiều khả năng không phải công dân”, và đề nghị tòa liên bang ra lệnh tạm chưa kiểm đếm các lá phiếu gửi qua bưu điện của những người này cho tới khi quốc tịch được xác minh.
Việc nộp đơn kiện là diễn biến mới sau yêu cầu rà soát trong 48 giờ mà Bộ Tư pháp đã gửi trước đó.
Bộ Tư pháp khởi kiện California
Ông Bill Essayli, Phó thứ nhất Công tố viên Liên bang tại Địa hạt Trung tâm California, nơi bao gồm Los Angeles, cho biết Bộ Tư pháp đã cho California 48 giờ để kiểm tra việc bỏ phiếu của “người không phải công dân” trong số phiếu bưu điện đã nhận, đồng thời xác định liệu danh sách cử tri bị nghi “không phải công dân” có bao gồm công dân Mỹ hay không.
Chính phủ liên bang yêu cầu nếu California không thể tự xác minh quốc tịch của cử tri đã đăng ký, bang phải tạm để riêng các lá phiếu nhận được cho tới khi xác định được tình trạng của những cử tri này.
“California đã từ chối”, ông Essayli viết trên mạng xã hội X.
Ông cho biết Bộ Tư pháp đã đề nghị tòa ban hành lệnh khẩn cấp, yêu cầu California để riêng phiếu gửi về của những người bị nghi không phải công dân và xác minh quốc tịch của họ.
Thống đốc California Gavin Newsom cho rằng vụ kiện không có căn cứ và là một cách Tổng thống Donald Trump tìm cách tước quyền bầu cử của cử tri. Ông Newsom cũng cho rằng yêu cầu của chính phủ liên bang là bất hợp pháp.
Tại California, theo chế độ đăng ký cử tri tự động, người xin cấp bằng lái xe, thẻ căn cước hoặc thay đổi địa chỉ và tuyên bố đủ điều kiện bỏ phiếu sẽ được tự động đăng ký làm cử tri, trừ khi chọn không tham gia.
Công tố viên: Không hoàn tất kiểm tra trong 48 giờ
Theo đơn kiện của Bộ Tư pháp, Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đối chiếu danh sách cử tri California với dữ liệu liên bang, rồi chuyển những trường hợp nghi vấn sang Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) để phân tích thêm, nhằm xác định liệu người không phải công dân có thể đã đăng ký làm cử tri, bỏ phiếu hoặc nhận thư liên quan bầu cử hay không.
Đơn kiện cho rằng hơn 20.000 người bị nghi không phải công dân đã đăng ký làm cử tri tại California và sẽ tự động được gửi phiếu bầu qua bưu điện.
Ông Essayli nói vụ kiện không liên quan chính trị và không có gì gây tranh cãi, mà nhằm ngăn người không phải công dân bỏ phiếu trái phép trong bầu cử liên bang. Ông viết trên X: “Chúng tôi tuyệt đối không cho phép California làm loãng lá phiếu của công dân Mỹ.”
Bộ Tư pháp cho biết quyền Thứ trưởng Trent McCotter từng yêu cầu California hoàn tất việc xem xét khoảng 20.000 cử tri bị nghi không phải công dân trước trưa 15/10, nhưng bang không làm được.
Tổng thư ký bang California Shirley Weber và ông Dean Logan, phụ trách đăng ký cử tri kiêm thư ký Quận Los Angeles, cho rằng chính phủ liên bang chưa cung cấp bằng chứng hay phương pháp luận đủ để hỗ trợ danh sách này.
Trong tuyên bố ngày 14/10, ông Logan cho biết văn phòng không đọc ổ USB được mã hóa do nhân viên liên bang cung cấp vì làm vậy sẽ vi phạm quy trình bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin hiện hành.
“Chúng tôi không coi thiết bị đó là một phương tiện an toàn và đáng tin cậy. Duy trì hồ sơ đăng ký cử tri chính xác là một trách nhiệm cơ bản của văn phòng chúng tôi. Luật liên bang và tiểu bang quy định rõ cách xác định điều kiện cử tri — mọi hành động hủy tư cách cử tri đều phải dựa trên thông tin có thể kiểm chứng, chứ không thể đưa ra kết luận chỉ từ những dữ liệu chưa được chứng minh”, ông nói. Ông cũng cho biết danh sách bao gồm cử tri khắp California, không chỉ tại Quận Los Angeles.
Ông Logan nói đang tham vấn văn phòng Tổng thư ký bang và Tổng chưởng lý California để quyết định bước tiếp theo.
Bộ Tư pháp đề nghị để riêng phiếu liên quan người bị nghi không phải công dân
Trong những năm gần đây, nhà chức trách liên bang đã truy tố nhiều người bị nghi bỏ phiếu trái phép trong bầu cử liên bang khi không phải công dân Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho rằng tình trạng bỏ phiếu bị nghi bất hợp pháp tại California đáng lo ngại.
“Nếu tòa xác định California phải chịu trách nhiệm, bang sẽ làm lung lay nghiêm trọng lòng tin của công chúng vào hệ thống bầu cử của chúng ta và vi phạm những luật bảo vệ hệ thống chính quyền đại diện của đất nước”, ông Blanche nói trong một tuyên bố.
Bộ Tư pháp đã đề nghị Tòa án Liên bang Địa hạt Trung tâm California cấm bang kiểm đếm phiếu bưu điện của những cử tri trong danh sách bị nghi không phải công dân trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, cho tới khi quốc tịch của họ được xác minh. Theo bài nguồn, tại thời điểm đưa tin tòa chưa ra phán quyết.
Tác giả: Jill McLaughlin; bản tiếng Trung do Triệu Phượng Hoa biên dịch. Dịch đầy đủ nội dung chính theo Epoch Times, ngày 16/10/2026.
Đối chiếu tài liệu và phản hồi của California
Phần biên tập bổ sung: Đơn kiện nộp ngày 15/10, vụ số 2:26-cv-12025, đề nghị lệnh cấm sơ bộ và vĩnh viễn đối với việc kiểm đếm phiếu bưu điện của những người chính phủ liên bang xác định là có khả năng không phải công dân, cho tới khi xác minh quốc tịch. Đây là yêu cầu của bên khởi kiện.
Trong thư phản hồi được công bố ngày 15/10, bà Weber cho biết văn phòng chưa được cung cấp dữ liệu và phương pháp làm cơ sở cho nghi vấn. Bà nói California sẵn sàng xem xét bằng chứng về người không đủ điều kiện, nhưng sẽ không tước quyền của hàng nghìn cử tri chỉ dựa trên nhận định họ “có khả năng” không phải công dân. Bà cho rằng yêu cầu liên bang xung đột với luật liên bang và tiểu bang; đây là quan điểm pháp lý của phía California.
