
Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21/10 cho biết Trường Y thuộc Đại học Bang Ohio đã phân biệt đối xử với ứng viên da trắng và gốc Á khi tuyển các khóa nhập học năm 2023, 2024 và 2025. Nhà trường bác bỏ kết luận này.
Theo bản tin của The Epoch Times, Ban Dân quyền thuộc Bộ Tư pháp kết luận cách tuyển sinh của trường vi phạm Điều VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 và phán quyết năm 2023 của Tòa án Tối cao trong vụ Students for Fair Admissions kiện Harvard, vốn hạn chế việc sử dụng yếu tố chủng tộc trong tuyển sinh đại học.
Bộ Tư pháp cho biết các điều tra viên phát hiện ứng viên da đen đã hoàn tất vòng sàng lọc và phỏng vấn có khả năng được nhận cao gấp khoảng 2,8 lần ứng viên gốc Á có trình độ tương đương.
Cơ quan này cũng xác định một lối tuyển sinh mà họ gọi là “cửa sau”, cho phép một số ứng viên được nhận mà không có điểm sàng lọc hoặc không tham dự phỏng vấn.
Theo Bộ Tư pháp, tính gộp hai năm 2024 và 2025, ứng viên da đen có khả năng được nhận qua lối này cao gấp bốn lần ứng viên da trắng. Không có ứng viên gốc Á nào được nhận theo cách đó trong hai năm này.
Đại học Bang Ohio phản đối các cáo buộc.
“Ohio State hoàn toàn không đồng ý với những kết luận này”, ông Benjamin Johnson, giám đốc truyền thông của trường, nói trong thư điện tử gửi The Epoch Times. “Nhà trường tuân thủ đầy đủ phán quyết của Tòa án Tối cao cùng mọi luật và quy định liên bang, tiểu bang về tuyển sinh. Trường Y không xem xét chủng tộc, sắc tộc hay bất kỳ đặc điểm nào khác thuộc diện được pháp luật bảo vệ trong quá trình tuyển sinh. Ohio State tuân thủ pháp luật và sẽ phản đối những kết luận này.”
Bộ Tư pháp cho biết trường y áp dụng phương pháp được gọi là “đánh giá toàn diện”. Theo đó, người sàng lọc đánh giá ứng viên ở ba nhóm: phẩm chất, trải nghiệm và các chỉ số. Theo cơ quan này, trường đặt trọng số gấp đôi cho các nhóm phẩm chất và trải nghiệm nhằm nhận thêm ứng viên thiểu số. Bộ Tư pháp cho rằng hai nhóm này dựa trên những “đặc điểm mơ hồ” như hoạt động vận động, công bằng xã hội hoặc tham gia hoạt động công dân, trong khi nhóm chỉ số chỉ dựa vào thành tích học tập.
“Quy trình tuyển sinh của một trường đại học, ở tất cả các giai đoạn, phải được áp dụng bình đẳng với mọi ứng viên, bất kể chủng tộc”, bà Harmeet Dhillon, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách Ban Dân quyền, nêu trong thông cáo. “Việc áp dụng một quy trình tuyển sinh riêng dựa trên chủng tộc rõ ràng là bất hợp pháp theo luật liên bang, và Bộ sẽ không cho phép những cách làm đáng lên án này tiếp tục tại Trường Y Ohio State hay bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào khác nhận tài trợ liên bang.”
Bộ Tư pháp cho biết sẽ bắt đầu đàm phán dàn xếp với Trường Y Ohio State. Nếu thương lượng không dẫn đến thỏa thuận, cơ quan này cho biết sẽ khởi kiện.
Tháng 8, Ohio State đã đồng ý trả 2,1 triệu USD để giải quyết những cáo buộc trường không công bố quan hệ của nhân viên với Trung Quốc trong hồ sơ xin tài trợ nghiên cứu liên bang.
Vụ dàn xếp đó liên quan các khoản tài trợ của NASA và Quỹ Khoa học Quốc gia cho hoạt động nghiên cứu từ tháng 11/2012 đến tháng 8/2023.
Tháng 6, Bộ Tư pháp thông báo mở 15 cuộc điều tra mới về khả năng phân biệt chủng tộc tại các trường y. Cơ quan này cho biết mỗi trường bị điều tra đều nhận hàng triệu USD tài trợ liên bang.
Sau các cuộc điều tra hồi tháng 5, Bộ Tư pháp cũng đã kết luận UCLA và Yale sử dụng yếu tố chủng tộc một cách bất hợp pháp trong tuyển sinh trường y.
Theo Tom Gantert, The Epoch Times. Đối chiếu thông báo ngày 21/10 của Bộ Tư pháp Mỹ.
