
Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc họp ngày 23/10, sớm hơn thời điểm cuối tháng thường thấy. Cuộc họp diễn ra trước kỳ họp Trung ương dự kiến từ ngày 26 đến 29/10, giữa lúc xuất hiện nhiều tin đồn về tình trạng của các quan chức cấp cao. Những thông tin chưa được công bố chính thức cần được phân biệt với nội dung cuộc họp đã được truyền thông nhà nước xác nhận.
Theo bài của phóng viên Đường Binh trên Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, Tân Hoa Xã đưa tin cuộc họp ngày 23/10 xem xét báo cáo tổng hợp về đợt thanh tra thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương khóa XX. Ông Tập Cận Bình chủ trì. Thông cáo về cuộc họp nhấn mạnh trách nhiệm quản lý đảng, công tác chỉnh đốn đảng và duy trì sức ép chống tham nhũng.
Thông cáo còn nói cuộc họp đã nghiên cứu “các vấn đề khác”, nhưng không công bố cụ thể. Bài của Đại Kỷ Nguyên nhận xét cách diễn đạt này theo thông lệ có thể liên quan đến điều động nhân sự hoặc vấn đề chưa tiện công khai; đó là nhận định của bài nguồn, không phải nội dung được thông cáo xác nhận.
Các cuộc họp Bộ Chính trị thường diễn ra vào cuối tháng. Lần này cuộc họp được tổ chức sớm hơn khoảng tám ngày. Bài nguồn nêu khả năng thời điểm họp liên quan đến kỳ họp Trung ương khóa XX dự kiến từ ngày 26 đến 29/10. Bài cũng nhắc cuộc họp tháng 9 diễn ra sớm, vào ngày 21/9, trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập vào ngày 24/9.
Đại Kỷ Nguyên cho biết kỳ họp Trung ương sắp tới dự kiến thông qua một nghị quyết về siết chặt kỷ luật đảng. Bài nguồn dẫn nhận định của giới quan sát rằng các quyết định nhân sự có thể cho thấy quy mô của chiến dịch thanh lọc nội bộ, song chưa có danh sách xử lý chính thức.
Những thông tin nhân sự trước kỳ họp
Tại lễ kỷ niệm 90 năm kết thúc cuộc Vạn lý Trường chinh ở Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh ngày 22/10, ông Hồ Xuân Hoa, Phó chủ tịch Chính hiệp toàn quốc, không xuất hiện theo ghi nhận của bài nguồn. Cựu quan chức Nội Mông Đỗ Văn sau đó nói ông Hồ cùng gia đình đã mất liên lạc. Đây là lời kể được Đại Kỷ Nguyên dẫn lại; việc vắng mặt và lời kể đó chưa tự xác lập tình trạng của ông Hồ.
Bài nguồn cũng nói Trung tướng Trương Lập Khắc, người đứng đầu Bộ Động viên quốc phòng thuộc Quân ủy Trung ương, dường như vắng mặt tại buổi lễ. Tình trạng của ông chưa rõ.
DKN.TV đã đưa tin về việc Phó thị trưởng thường trực Bắc Kinh Hạ Lâm Mậu bị điều tra ngày 22/10. Trong bối cảnh trước kỳ họp Trung ương, Đại Kỷ Nguyên nhắc lại việc này và cho biết ông từng làm việc dưới quyền ông Thái Kỳ, hiện là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị. Một nguồn tin mà báo dẫn cho rằng vụ việc có liên hệ với những người liên quan đến vụ Mã Hưng Thụy và cả con trai ông Thái Kỳ, Thái Nhĩ Tân. Đây là thông tin từ nguồn tin của báo, chưa phải kết luận điều tra công khai.
Đại Kỷ Nguyên nhắc thêm ông Hoàng Kỳ Phàm bị điều tra ngày 13/10. Bài nguồn dẫn ý kiến cho rằng trường hợp này có thể phản ánh phạm vi xử lý trong nội bộ đang mở rộng. Theo bài, trước các kỳ họp Trung ương, giới chức thường công bố quyết định kỷ luật đối với một số nhân vật cấp cao; danh sách lần này hiện vẫn chưa rõ.
Về thành phần dự họp, bài nguồn dẫn phân tích mới của tổ chức nghiên cứu Asia Society: trong 376 ủy viên và ủy viên dự khuyết được bầu vào tháng 10/2022, tổ chức này dự đoán chỉ 291 người sẽ dự, tương đương khoảng 77,4%. Đây là dự báo trước kỳ họp, không phải số người tham dự đã được kiểm đếm.
Nguồn: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, bài của Đường Binh, ngày 23/10/2026. Bản dịch giữ riêng nội dung thông cáo, lời nguồn tin và nhận định của bài gốc.
