Đại Kỷ Nguyên

Bên thanh lý Evergrande kiện đòi hai doanh nhân 19,15 tỷ đôla Hong Kong

Ảnh minh hoạ hồ sơ trống và các tòa nhà đang xây; không phải dự án Evergrande hay hồ sơ kiện thật.

Ảnh minh hoạ

Theo Epoch Times ngày 4/10, những người thanh lý Evergrande đã nhân danh Hứa Gia Ấn nộp hai đơn kiện tại Tòa án Cấp cao Hong Kong ngày 30/9, nhằm đòi tổng cộng khoảng 19,15 tỷ đôla Hong Kong từ hai doanh nhân Trương Tùng Kiều và Tưởng Đại Long.

Bài báo dẫn thông tin ngày 2/10 của HK01 và một số cơ quan truyền thông khác, cho biết Eddie Middleton và Tiffany Wong, vừa là bên thanh lý China Evergrande vừa là bên tiếp quản tài sản Hứa Gia Ấn, đứng tên thực hiện thủ tục. Trương Tùng Kiều được gọi là “Lý Gia Thành của Trùng Khánh”; Tưởng Đại Long từng là đối tác của Evergrande Auto.

Theo nội dung đơn kiện được bài nguồn dẫn lại, trong giai đoạn 2014–2020, Hứa Gia Ấn và công ty ở nước ngoài liên quan là XIN XIN (BVI) LIMITED đã thực hiện tám khoản thanh toán cho Trương Tùng Kiều, tổng cộng ít nhất 18,65 tỷ đôla Hong Kong.

Phía nguyên đơn cho rằng các khoản tiền nhằm đổi lấy một số lợi ích hoặc được chi trả với kỳ vọng sẽ được hoàn lại, nhưng người nhận không trả tiền hay cung cấp lợi ích tương ứng. Nguyên đơn vì vậy yêu cầu thu hồi tiền, lập luận rằng không có căn cứ chính đáng để giữ khoản này. Đây là lập luận trong đơn kiện, chưa phải phán quyết của tòa.

Vụ kiện còn lại liên quan khoản 500 triệu đôla Hong Kong mà Hứa Gia Ấn được cho là đã chi để Tưởng Đại Long cung cấp tư vấn kinh doanh. Nguyên đơn nói dịch vụ không được cung cấp, yêu cầu bồi thường và tiền lãi trên các căn cứ được nêu trong đơn như vi phạm hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ, trình bày sai lệch hoặc sơ suất dẫn đến hưởng lợi không chính đáng.

Epoch Times cũng nhắc bản án ngày 20/8/2026 đối với Hứa Gia Ấn: tù chung thân và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân; tài sản thu lợi bất hợp pháp tiếp tục bị truy thu, phần còn thiếu phải bồi hoàn.

Bài nguồn dẫn nhận định rằng bản án chưa giải quyết tình cảnh của người mua nhà tại hàng chục thành phố ở Trung Quốc: hàng triệu người mua nhà vẫn đối mặt các dự án chưa hoàn thành, nhà chưa được bàn giao, trong khi người mua vẫn phải trả khoản vay hằng tháng. Theo nhận định được báo dẫn, thiệt hại thực tế của những người này chưa thay đổi chỉ vì bản án được tuyên.

Nguồn: Epoch Times.

Exit mobile version