
119 nghị sĩ Nghị viện châu Âu kêu gọi bảo đảm lệnh cấm các dịch vụ AI tạo ảnh khỏa thân không có sự đồng ý được thực thi hiệu quả, theo The Guardian ngày 18/10.
Bức thư do nghị sĩ Áo Lena Schilling và nghị sĩ Đức Terry Reintke khởi xướng. Schilling quyết định lên tiếng sau khi biết ảnh của mình tại một cuộc họp báo bị chỉnh sửa thành nội dung khỏa thân. Bà cho rằng nguy cơ bị lạm dụng hình ảnh có thể cản trở phụ nữ tham gia đời sống công cộng.
Theo báo cáo của tổ chức Agora Digitale Transformation được The Guardian dẫn lại, 50 nghị sĩ châu Âu, gồm 46 phụ nữ, bị nhắm tới bằng deepfake mang tính tình dục. Các nghị sĩ yêu cầu cơ quan quốc gia xử lý những cách lách quy định giúp dịch vụ tiếp tục hoạt động.
Mốc áp dụng từ ngày 2/12
Văn bản pháp lý chính thức của EU xác nhận các điều khoản cấm liên quan trong Quy định (EU) 2026/1744 bắt đầu áp dụng ngày 2/12/2026. Điều 1 khoản 40(a) sửa Điều 113 của Đạo luật AI, ấn định mốc này cho các điểm (ba), (bb) của Điều 5(1) cùng các khoản 1a, 1b.
Các điều khoản mới tập trung vào hệ thống tạo hoặc chỉnh sửa nội dung thân mật mô tả người có thể nhận diện mà không có sự đồng ý, đồng thời quy định nghĩa vụ bảo vệ nhằm ngăn lạm dụng hệ thống. Lời kêu gọi của nhóm nghị sĩ nhấn mạnh khâu thực thi trước khi các điều khoản này bắt đầu áp dụng.
Nguồn tin: The Guardian. Đối chiếu: Quy định (EU) 2026/1744.
