Tác giả: Nhậm Thục Nhất
Hiện tượng “Trăng máu” (huyết nguyệt) không hiếm gặp, nhưng “tứ liên huyết nguyệt” được coi là bất thường, có khi cả trăm năm thậm chí lâu hơn cũng không thấy một lần. Liệu hiện tượng tự nhiên này có mang theo điềm báo dự thị nào không? Sau khi “tứ liên huyết nguyệt” xuất hiện, có thực sự xảy ra đại sự bất thường nào không? Hãy xem lịch sử nói gì.
Đêm trăng tròn Rằm tháng Bảy Âm lịch năm 2025 sẽ có hiện tượng nguyệt thực toàn phần, và sẽ xuất hiện huyết nguyệt màu đỏ. Thời gian tương ứng theo Dương lịch là từ 23:28 ngày 7 tháng 9 năm 2025 đến 4:55 sáng ngày 8 tháng 9, kéo dài 5 giờ 27 phút, trong đó nguyệt thực toàn phần xảy ra từ 1:30 đến 2:52 sáng ngày 8, Mặt trăng sẽ bị nhuộm đỏ trong 82 phút.
Lần nguyệt thực toàn phần này là một phần của “chuỗi bốn nguyệt thực” (Tetrad) trong giai đoạn 2025–2026 (ngày xảy ra: 14 tháng 3 năm 2025, 7-8 tháng 9 năm 2025; 3 tháng 3 năm 2026, 28 tháng 8 năm 2026). “Chuỗi bốn nguyệt thực” trong thiên văn học còn được gọi là “bốn trăng máu liên tiếp” (tứ liên huyết nguyệt), được định nghĩa là bốn lần nguyệt thực toàn phần (lunar eclipse) xảy ra liên tiếp trong vòng hai năm, và mỗi lần nguyệt thực, Mặt trăng đều hiện lên màu đỏ, tức là ‘trăng máu’. Lần “tứ liên huyết nguyệt” gần đây nhất xảy ra vào năm 2014–2015 (ngày 15 tháng 4 năm 2014, 8 tháng 10 năm 2014, 4 tháng 4 năm 2015, 28 tháng 9 năm 2015), cách năm 2025 gần tròn mười năm. Cũng có khi hơn một trăm năm mới xảy ra một lần “tứ liên huyết nguyệt”, ví dụ như giữa thế kỷ 17 không có lần nào. Từ đó có thể thấy, “tứ liên huyết nguyệt” không hề tầm thường.
Các quốc gia và khu vực có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình “tứ liên huyết nguyệt” (tháng này) là rất rộng lớn, bao gồm Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Đông Nam Á, Úc, tiểu lục địa Ấn Độ, Ukraina, Nga, và cả Israel, Trung Đông, bán đảo Ả Rập và miền đông, miền trung châu Phi. Có khoảng 77% dân số toàn cầu (khoảng 6,2 tỷ người) có thể nhìn thấy. Xét theo phạm vi này, các quốc gia và khu vực trên Trái Đất hiện đang xảy ra chiến tranh và tình trạng căng thẳng tột độ cận kề chiến tranh đều nằm trong số đó.
Trăng máu có thể báo trước hoặc tương ứng với các sự kiện lịch sử trọng đại không?
Trăng máu có thể là điềm báo của đại sự hoặc tương ứng với sự xảy ra của các sự kiện lịch sử trọng đại, đây là quan điểm thiên tượng được khẳng định trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Trong thiên văn học cổ đại Trung Quốc không có thuật ngữ “huyết nguyệt”, các mô tả tương ứng là “nguyệt biến” (Mặt trăng biến đổi), “nguyệt xích” (trăng đỏ), “khí đỏ che Mặt trăng”, “Mặt trăng biến sắc thành đỏ”… Cả “Chu Dịch Yêu Chiêm” của Kinh Phòng thời Hán và “Ất Tỵ Chiêm” của Lý Thuần Phong thời Đường đều coi trăng máu là điềm báo tai họa không may mắn, “Mặt trăng biến sắc thành đỏ” đặc biệt phản ánh về binh đao và hạn hán. Nếu nói rằng trăng máu mà họ đề cập là điềm báo tai họa xui xẻo, vậy thì khi “tứ liên huyết nguyệt” vốn hiếm gặp hơn xảy ra, mức độ tai họa của điềm báo đó có phải cũng sẽ nghiêm trọng hơn không?
Bối cảnh bầu trời khi xảy ra nguyệt thực toàn phần trăng máu lần này là ở chòm sao Song Ngư. Trong chiêm tinh học phương Tây, chòm sao Song Ngư mang ý nghĩa tượng trưng cho sự thay đổi chuyển hóa, phán xét nghiệp lực, sự kết thúc của một chu kỳ và một khởi đầu mới… Từ góc độ này, liệu những quốc gia và khu vực xuất hiện trăng máu, đặc biệt là Nga, Ukraina và Israel, những nơi đang xảy ra chiến tranh, có xảy ra một số “chuyển biến lớn” nào không? Liệu có xảy ra sự phán xét trừng phạt đối với những kẻ có ác nghiệp trọng đại không? Liệu có xuất hiện cục diện mới kết thúc chiến tranh không? Điều này đáng để chúng ta tiếp tục theo dõi và quan sát.
Những ví dụ thu hút sự chú ý nhất trong lịch sử
Ở đây, chúng ta hãy nói về những ví dụ thu hút sự chú ý nhất trong lịch sử: sự “trùng hợp” liên quan giữa lịch sử của người Do Thái – Israel và “trăng máu”. Đối với lịch sử của dân tộc Do Thái, ý nghĩa của trăng máu là vô cùng sâu sắc, thường được diễn giải là điềm báo của các sự kiện trọng đại, đặc biệt là khi ngày xảy ra Mặt trăng máu trùng hoặc gần với các ngày lễ của Do Thái giáo. Mục sư Cơ đốc giáo John Hagee trong tác phẩm “Bốn trăng máu” (Four Blood Moons) của mình đã chỉ ra rằng, mỗi lần xảy ra “tứ liên huyết nguyệt” đều xảy ra các sự kiện tôn giáo trọng đại liên quan đến người Do Thái, nhất là khi chúng xảy ra vào các ngày lễ của Do Thái giáo. Ví dụ như các lần trăng máu vào năm 1493, 1949 và 1967.
Trên thực tế, những chuyển biến trọng đại của dân tộc Do Thái, việc thành lập nhà nước Israel và lịch sử tiếp theo của họ đều có sự “trùng hợp” mật thiết khó diễn tả với “tứ liên huyết nguyệt”, và sự trùng hợp này không dừng lại ở năm 1967 mà vẫn tiếp tục kéo dài. Dưới đây chúng ta sẽ xem xét lại theo trình tự:
(Lưu ý: Tất cả các lần “tứ liên huyết nguyệt” dưới đây đều có thể nhìn thấy toàn bộ ở Israel, ngoại trừ lần ngày 14 tháng 3 năm 2025 là có thể nhìn thấy một phần.)
Một, 1493–1494 xảy ra tứ liên huyết nguyệt, có thể tương ứng với bước ngoặt và sự mở đầu trọng đại cho vận mệnh dân tộc Do Thái.
Ngày tháng:
- 12 tháng 3 năm 1493: Rất gần Lễ Purim. (* Lễ Purim kỷ niệm việc người Do Thái thoát khỏi nạn diệt chủng ở Ba Tư, tượng trưng cho sự cứu rỗi.)
- 5 tháng 9 năm 1493: Gần Lễ Rosh Hashanah. (* Đây là “ngày đầu của năm mới”, được xem là Ngày Phán xét, tượng trưng cho sự tự vấn tâm linh và tái sinh.)
- Tháng 2 năm 1494: Rất gần Lễ Purim.
- 25 tháng 8 năm 1494: Gần Lễ Rosh Hashanah.
Sự kiện lịch sử liên quan đến trăng máu: Ngày 31 tháng 3 năm 1492, Tây Ban Nha ban hành luật trục xuất khoảng 200.000 người Do Thái trong lãnh thổ (* 100 ngày trước đó, vào ngày 20 tháng 12 năm 1491, có nguyệt thực toàn phần). Trong số đó, khoảng 50.000 đến 100.000 người Do Thái đã chọn cải đạo sang Cơ đốc giáo (những người này được gọi là “Marrano” hoặc “Tân Cơ đốc nhân”) để ở lại Tây Ban Nha. Nhưng trong thời gian 1493–1494, Tòa án Dị giáo (Inquisition) đã tăng cường thẩm vấn và trừng phạt những người “Marrano”, nhiều người Do Thái bị cầm tù, tài sản bị tịch thu hoặc thậm chí bị thiêu sống. Những sự kiện thảm khốc này đã gây ra sự thay đổi lớn trong vận mệnh của người Do Thái, tương ứng với điềm báo của “tứ liên huyết nguyệt” năm 1493–1494.
Những người Do Thái rời Tây Ban Nha, trong giai đoạn 1493–1494, cũng đã trải qua một loạt thách thức của sự thay đổi và có những khởi đầu mới. Dân số Do Thái ở vùng Palestine nhờ đó tăng nhẹ, Safed trở thành trung tâm của chủ nghĩa thần bí Do Thái giáo (Kabbalah, phương pháp tư duy và tu hành về sự sống) trong thế kỷ 16. Ngoài ra, một số ít người “Marrano” theo thực dân Tây Ban Nha đến châu Mỹ, bí mật duy trì thân phận Do Thái, trở thành nguồn gốc của cộng đồng Do Thái Mỹ Latinh sau này.
Hai, 1948–1949 xảy ra tứ liên huyết nguyệt, có thể tương ứng với việc thành lập nhà nước Israel và Chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất.
Ngày tháng:
- 23 tháng 4 năm 1948: Lễ Vượt Qua (một trong ba lễ hành hương lớn của Do Thái giáo, kỷ niệm người Israel được giải thoát khỏi ách nô lệ ở Ai Cập).
- 17-18 tháng 10 năm 1948: Gần Lễ Lều Tạm (Sukkot) (một trong ba lễ hành hương lớn, kỷ niệm cuộc Xuất Hành và tạ ơn).
- 13 tháng 4 năm 1949: Lễ Vượt Qua.
- 7 tháng 10 năm 1949: Gần Lễ Lều Tạm.
Sự kiện lịch sử liên quan đến trăng máu: 20 ngày sau trăng máu đầu tiên, vào ngày 14 tháng 5 năm 1948, người Do Thái tuyên bố độc lập của Israel tại Tel Aviv, những người Do Thái sống rải rác ở 66 quốc gia khác nhau trên thế giới đã quay trở lại Israel, thành lập nhà nước Israel hiện đại. Nhưng ngay ngày hôm sau, liên quân Ả Rập đã phát động Chiến tranh Trung Đông lần thứ nhất (Israel gọi là “Chiến tranh giành độc lập”).
Khi trăng máu nguyệt thực toàn phần xảy ra vào ngày 18 tháng 10 năm 1948, Israel đang ở giữa cuộc chiến khốc liệt. Trăng máu ngày 13 tháng 4 năm 1949: Xảy ra trong thời gian ký kết hiệp định ngừng bắn (10 ngày sau hiệp định với Jordan), chiến tranh về cơ bản đã kết thúc. Được người Do Thái diễn giải là biểu tượng phục quốc kiểu Xuất Hành (Exodus).
- Trăng máu ngày 7 tháng 10 năm 1949: Xảy ra sau khi chiến tranh kết thúc, Israel củng cố lãnh thổ, bắt đầu tiếp nhận người nhập cư (khoảng 100.000 người Do Thái), tượng trưng cho sự bảo hộ của Chúa đối với nhà nước Israel non trẻ.
Ba, 1967–1968 tứ liên huyết nguyệt; năm 1967 có thể tương ứng với Chiến tranh Sáu ngày giữa Israel và Ả Rập và tình hình căng thẳng sau khi Israel thống nhất Jerusalem; 1968 tương ứng với áp lực từ các lực lượng vũ trang Palestine (PLO) và quốc tế.
Ngày tháng:
- 24 tháng 4 năm 1967: Lễ Vượt Qua, Mặt trăng màu đỏ máu.
- 18 tháng 10 năm 1967: Gần Lễ Lều Tạm.
- 13 tháng 4 năm 1968: Lễ Vượt Qua.
- 6 tháng 10 năm 1968: Lễ Lều Tạm.
Sự kiện lịch sử liên quan đến trăng máu: Trăng máu trùng với các ngày lễ đã tăng cường [ý nghĩa], có thể được diễn giải là biểu tượng của chiến thắng và thách thức sau “Chiến tranh Sáu ngày” (như các cuộc tấn công từ tổ chức vũ trang Palestine). 1967 là bước ngoặt lịch sử trọng đại đưa Israel trở nên hùng mạnh. Sau Chiến tranh Sáu ngày (5-10 tháng 6 năm 1967), Israel chiếm đóng Đông Jerusalem (nắm quyền kiểm soát “Thánh địa”), Bờ Tây sông Jordan, Dải Gaza, Bán đảo Sinai và Cao nguyên Golan, lãnh thổ mở rộng gấp ba lần. Israel bắt đầu thành lập các khu định cư ở Bờ Tây và Dải Gaza, nhưng cũng vì thế mà căng thẳng với các nước Ả Rập và Ai Cập gia tăng.
Ngày 22 tháng 11 năm 1967, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng để đổi lấy hòa bình (nguyên tắc “đổi đất lấy hòa bình”). Israel chấp nhận nghị quyết nhưng từ chối rút quân hoàn toàn, các nước Ả Rập cũng không chấp nhận toàn diện, xung đột giữa hai bên tiếp diễn cho đến ngày nay. Năm 1968, phong trào của tổ chức vũ trang Palestine (PLO) trở nên mạnh mẽ hơn. Sau tháng 12, các cuộc tấn công xuyên biên giới của PLO gia tăng, tình hình căng thẳng.
Bốn, 2014–2015 tứ liên huyết nguyệt có thể tương ứng với tình trạng bất ổn ở Trung Đông, đặc biệt là Chiến tranh Gaza 2014, mối đe dọa từ ISIS.
Ngày tháng:
- 15 tháng 4 năm 2014: Lễ Vượt Qua
- 8 tháng 10 năm 2014: Lễ Lều Tạm
- 4 tháng 4 năm 2015: Lễ Vượt Qua
- 28 tháng 9 năm 2015: Lễ Lều Tạm
Sự kiện lịch sử liên quan đến trăng máu: Từ ngày 8 tháng 7 đến 26 tháng 8 năm 2014: Israel và Hamas xảy ra xung đột Gaza (Chiến tranh Gaza 2014). Vấn đề về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng sau Chiến tranh Sáu ngày 1967 tiếp tục âm ỉ. “Tứ liên huyết nguyệt” 2014–2015 trùng hợp với thời điểm Israel và Gaza bùng nổ chiến tranh dữ dội. Trong khoảng thời gian giữa trăng máu thứ nhất và thứ hai, ISIS (tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo”) trỗi dậy. Trăng máu ngày 4 tháng 4 năm 2015 trùng với thời điểm bắt đầu chiến tranh Yemen, ISIS mở rộng đến đỉnh điểm; Trăng máu ngày 28 tháng 9, chiến tranh leo thang đồng thời. Các cuộc đàm phán hạt nhân Iran, nội chiến Syria và sự can thiệp của Nga, sự bành trướng của ISIS, tất cả đều gây áp lực lên an ninh của Israel.
Năm, 2025–2026 “Tứ liên huyết nguyệt” tương ứng với điều gì? Đây vẫn là một chuỗi bốn trăng máu đang diễn ra, và ngày 7-8 tháng 9 là trăng máu thứ hai trong chuỗi này.
Ngày tháng:
- 14 tháng 3 năm 2025: Lễ Purim. (Có thể nhìn thấy một phần ở Israel)
- 7-8 tháng 9 năm 2025: Gần Lễ Rosh Hashanah.
- 3 tháng 3 năm 2026: Lễ Purim.
- 28 tháng 8 năm 2026: Không liên quan trực tiếp đến ngày lễ nào.
Sự kiện lịch sử liên quan đến trăng máu: Bốn ngày sau trăng máu đầu tiên, vào ngày 18 tháng 3 năm 2025, Israel chấm dứt thỏa thuận hòa bình. Tối hôm đó, Israel tuyên bố “nối lại chiến tranh toàn diện”, tiến hành không kích vào Gaza. Tháng 4, xung đột Gaza leo thang, Israel bước vào tình trạng chiến tranh căng thẳng với Hamas và các quốc gia xung quanh như Iran, Yemen.
Kích hoạt tương lai
Sau trăng máu tháng 9 lần này, liệu có kích hoạt một cơ hội mới không? Năm 2026 vẫn còn hai lần trăng máu nữa, cùng nhau tạo nên “tứ liên huyết nguyệt” 2025–2026, sẽ có những biến động mới nào xảy ra? Liệu chiến tranh có tiếp nối lịch sử của Israel, một lần nữa “bắt đầu bằng bi kịch, kết thúc bằng chiến thắng” không? Đây hẳn là một tâm điểm lớn mà thế giới quan tâm chú ý đến “tứ liên huyết nguyệt”.
Từ sự tương ứng giữa các sự kiện lớn của Israel và “tứ liên huyết nguyệt” ở trên, có thể thấy rằng điềm báo của trăng máu về xung đột chiến tranh và sự khởi đầu lịch sử mới là vô cùng rõ rệt. Các sự kiện lịch sử trọng đại của Israel đều xảy ra không lâu sau “tứ liên huyết nguyệt”. Sau (hoặc đồng thời với) nhiều lần “tứ liên huyết nguyệt”, họ bước vào thời khắc then chốt nguy hiểm, chấp nhận thách thức của cục diện mới. Sự tương ứng mạnh mẽ như vậy, cũng có thể nói, đây là Thượng Đế dùng thiên tượng trăng máu để nhắc nhở thế nhân cần lưu ý đến sự thay đổi của thiên tượng đương thời.
Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét lại những thời khắc then chốt của trăng máu và Trung Quốc đại lục, liệu có thực sự tương ứng với một số đại sự nào không. (Còn tiếp)
Nguồn tư liệu liên quan đến nguyệt thực: Trung tâm bay không gian Goddard của NASA (GSFC)
Theo Epoch Times
