Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 10/6 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Sạt lở nghiêm trọng ở An Giang, 19 hộ dân di dời khẩn cấp

Mưa lớn kéo dài gây ra sạt lở nghiêm trọng tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, 19 hộ dân buộc phải di dời.

Sáng 9/6, UBND huyện Chợ Mới đã di dời người dân sinh sống khu vực tổ 23 và 25, ấp Kiến Hưng 1, xã Kiến Thành ra khỏi khu vực đang có nguy cơ sạt lở cao.

Trước đó, khoảng 4h sáng 7/6, nhiều nhà dân khu vực này xuất hiện nứt lớn, có nguy cơ sạt lở. Ban đầu, vết nứt dài khoảng 15 m xuất hiện ở nhà 3 hộ dân, sau đó lan rộng toàn tuyến đường, dài hơn 150 m (từ Bến đò chợ Cái Xoài đến hạ lưu sông Ông Chưởng) làm 17 căn nhà bị nứt tường, nền nhà, sụt lún sàn, trong đó có 2 căn bị rơi xuống sông.

Ông Bùi Văn Nhân chứng kiến sự việc, kể: “Khoảng 8 giờ sáng nay, tôi nghe tiếng rắc rắc bên hiên nhà, tưởng thiếc bị tróc đinh kêu, nhưng khi tôi đến xem, thì thấy xuất hiện vết nứt lớn, sau đó sụt lún…”, theo Báo An Giang.

Sạt lở nghiêm trọng ở An Giang, 19 hộ dân di dời khẩn cấp
Hiện trường vụ sạt lở tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. (Ảnh: Báo An Giang)

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, 19 hộ dân trong khu vực nguy hiểm buộc phải di dời đến ở tạm tại Trường Tiểu học “B” Kiến Thành.

Sạt lở nghiêm trọng ở An Giang, 19 hộ dân di dời khẩn cấp
19 hộ dân di dời khẩn cấp. (Ảnh: Báo An Giang)

Theo Vietnamplus, cũng trong hai ngày 8 và 9/6, trên sông Cái Sao, đoạn thuộc khu vực tổ 19, 20 (khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang) một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra, cuốn sập tuyến đường liên khóm An Hưng và bờ kè bê tông bảo vệ tuyến đường, làm gián đoạn việc lưu thông qua lại của hơn 100 hộ dân trong khu vực.

Sạt lở nghiêm trọng ở An Giang, 19 hộ dân di dời khẩn cấp
Hiện trường vụ sạt lở, đoạn thuộc khu vực tổ 19, 20, khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên. (Ảnh: TTXVN)

Thầy giáo làm lọt 2 đề thi vào lớp 10 bị đình chỉ 30 ngày

Vào sáng 10/6, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội cho biết, Sở đã làm việc với huyện Sóc Sơn về việc xử lý giáo viên của Trường Trung học Cơ sở (THCS) Mai Đình vi phạm quy chế thi, theo Vietnamnet.

Trường THCS Mai Đình (Sóc Sơn) đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với giáo viên Nông Hoàng Phúc – cán bộ vi phạm quy chế thi để cơ quan công an điều tra, xác minh.

Hiện Sở GD-ĐT chờ phía công an điều tra kết luận, sau khi có kết quả sẽ tiến hành các bước xem xét kỉ luật nghiêm theo quy định.

Trước đó, tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) vào 9h sáng 7/6, nhiều phụ huynh đã truyền tay nhau một đề thi môn Ngữ văn vào lớp 10 của Hà Nội nghi giáo viên làm lọt ra ngoài.

Sau đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đã xác định được giáo viên vi phạm. Đó là thầy giáo Nông Hoàng Phúc, giáo viên của Trường THCS Mai Đình – Sóc Sơn là cán bộ coi thi số 2 mang điện thoại vào phòng thi và chụp đề thi truyền ra ngoài tại điểm thi THPT Vân Nội.

Thầy giáo vi phạm này là giáo viên được điều động coi thi thay cho một giáo viên bị ốm. Sau đó người này đã chụp đề thi gửi cho một đồng nghiệp ở cùng trường.

Giải cứu nam thanh niên rơi xuống bãi giữa sông Hồng do chơi Flycam

Vào tối ngày 9/6, đội Cứu Hộ Cứu Nạn TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa giải cứu một thanh niên bị chấn thương khá năng do rơi xuống bãi giữa sông Hồng từ cầu Nhật Tân, theo VOV.

Trao đổi với báo chí, một nhân chứng tại hiện trường cho hay, vào thời điểm trên,hai thanh niên rủ nhau ra cầu Nhật Tân (Hà Nội) chơi flycam.

Không may, chiếc flycam bị rơi, lúc đó 1 thanh niên đã trèo từ cầu xuống, ngay khi ra khỏi lan can cầu thì nam thanh niên bị rơi xuống bãi giữa sông Hồng chấn thương nặng.

Lập tức, thanh niên còn lại đã gọi điện báo cho lực lượng cứu hộ để xuống cứu người bị nạn. Để phục vụ cứu nạn, cầu Nhật Tân đã phải tắt hệ thống đèn màu chiếu sáng, dùng cả xuồng cứu hộ để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Nạn nhân đang được đưa lên. (Ảnh: Infonet)
Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do vị trí rơi của nạn nhân. (Ảnh: Infonet)
Nạn nhân được cứu thành công và đưa đi cấp cứu khẩn cấp. (Ảnh: Infonet)

Đến hơn 22h cùng ngày, đội cứu hộ đã tiếp cận được nam thanh niên bị rơi xuống bãi bồi. Đến hơn 23h nam thanh niên đã được đưa lên cầu và đưa đi cấp cứu.

Tp. HCM ‘vá’ hố ga mất nắp trên đại lộ Mai Chí Thọ bằng các tấm bê tông

Hàng loạt nắp cống bằng gang nằm trên vỉa hè tuyến đại lộ Mai Chí Thọ (quận 2, Tp.HCM) bỗng dưng biến mất được đơn vị quản lý đã khắc phục tạm thời bằng các tấm bê tông.

Sài Gòn "vá" hố ga mất nắp trên đại lộ Mai Chí Thọ bằng các tấm bê tông
Các hố mất nắp được tạm thời che bằng các tấm bê tông. (Ảnh: Dân Trí)

Theo Dân Trí, ngày 10/6, các hố “tử thần” dọc tuyến đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn từ hầm Thủ Thiêm đến cầu vượt Cát Lái (quận 2, Tp.HCM) đã được che đậy bằng các tấm bê tông.

Đại diện 2 đơn vị viễn thông và điện lực Thủ Thiêm phụ trách việc này cho biết, đây chỉ là giải pháp tạm thời để tránh nguy hiểm cho người dân.

Sài Gòn "vá" hố ga mất nắp trên đại lộ Mai Chí Thọ bằng các tấm bê tông
Hố ‘tử thần’ được che chắn tạm thời để tránh nguy hiểm cho người đi đường. (Ảnh: Dân Trí)

Trước đó, hàng loạt nắp cống viễn thông và điện lực thuộc đoạn đường này bị kẻ gian lấy trộm, để lộ những hố sâu nguy hiểm.

Có ít nhất 16 nắp cống đã bị lấy mất, mỗi chiếc giá trị từ 6-8 triệu đồng. Hiện tượng này xảy ra nhiều tháng nay nhưng không được khắc phục.

Sài Gòn "vá" hố ga mất nắp trên đại lộ Mai Chí Thọ bằng các tấm bê tông
Nắp cống vỉa hè tuyến đại lộ nghìn tỷ đồng loạt biến mất. (Ảnh: Dân Trí)

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều tối thư giãn!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News