Hai nữ sinh Sơn La mất tích một tuần vừa được gia đình tim trở về từ Hà Nội.

Liên quan đến vụ 2 nữ sinh ở Sơn La mất tích bí ẩn, ngày 3/6, ông Lường Văn Lả (Sinh năm 1974, trú tại xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết, gia đình ông đã gặp được con gái ông là Lường Thị Tâm (Sinh năm 2002) cùng bạn học là cháu Vì Thị Tiêm ở Hà Nội, theo VTCnews.

Trao đổi với báo chí, anh Lường Văn Lả cho biết, khi tìm được hai cháu, gia đình chưa chưa hỏi vì sao các cháu đi khỏi nhà. Với anh, đến thời điểm hiện tại, điều đó cũng không còn quan trọng với gia đình nữa.

Khi nhận được tin hai cháu ở Hà Nội, gia đình các nữ sinh đã tức tốc cử người xuống Hà Nội để tìm các cháu.

Đến ngày 2/6, gia đình hai nữ sinh đã rất vui mừng khi tìm được Tâm và Tiêm. Ngay sau đó, cả 2 được gia đình đưa về quê ở Sơn La.

Trước đó, ngày 26/5 đến nay, Tâm và Tiêm bỗng dưng mất tích khiến gia đình rất lo lắng

Theo lời anh Lả, hôm ấy cháu Tâm có xin bố đi tham quan cuối năm cùng lớp. Đến chiều không liên lạc được với con, anh đến gặp giáo viên chủ nhiệm để hỏi thì được biết năm nay nhà trường không tổ chức chương trình gì.

Sau đó, gia đình Tâm và gia đình Tiêm đã trình báo sự việc lên cơ quan Công an huyện Sông Mã để nhờ giúp đỡ. 

Thanh Thanh