Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 22/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Lũ quét bất thường ở Lào Cai cuốn trôi nhiều nhà dân

Mưa lớn rạng sáng 22/10 tại Lào Cai đã gây lũ cục bộ, nhấn chìm nhiều diện tích cây trồng, hoa màu, làm sập và cuốn trôi nhiều ngôi nhà, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. 

Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, rạng sáng 22/10, Lào Cai xảy ra mưa to và giông rải rác. Lượng mưa dao động từ 28-36 mm; có nơi 57-64 mm.

Mưa lớn từ thượng nguồn đổ về khiến đoạn suối Nghĩa Đô chảy qua xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên có lũ quét đột ngột.

lu quet bat thuong o lao cai cuon troi nhieu nha dan
Lũ quét đột ngột nhấn chìm hoa màu, cây trồng của người dân. (Ảnh: Môi trường và Cuộc sống)

Theo Báo Lào Cai, lúc 7h sáng nay, mực nước tại trạm thuỷ văn Vĩnh Yên ở mức 127,85 m; đến 9h lên tới 133,80 m. Hiện, lũ trên suối Nghĩa Đô vẫn đang lên.

lu quet bat thuong o lao cai cuon troi nhieu nha dan
Đây là trận lũ quét hiếm gặp xảy ra trên suối Nghĩa Đô vào cuối mùa mưa trong nhiều năm trở lại đây. (Ảnh: Môi trường và Cuộc sống)
lu quet bat thuong o lao cai cuon troi nhieu nha dan
Nước lũ dâng cao trên sông suối ở Bảo Yên (Lào Cai). (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)

Lũ lên nhanh và bất ngờ đã làm ngập úng, gây hư hỏng, sập đổ hàng chục ngôi nhà, cuốn trôi nhiều tài sản của người dân sinh sống ven hai bên suối; vùi lấp nhiều diện tích hoa màu, cây trồng các loại.

(Xem chi tiết)

Đồng Nai chậm báo cáo phương án dùng 22.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng cho sân bay Long Thành

Việc hoàn thiện, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành (Đồng Nai) đang chậm nhiều tháng so với dự kiến.

Thông tin trên được đưa ra trong báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Báo Người Lao Động thông tin, dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2017-2021 với kinh phí 22.856 tỷ đồng.

Dự án này sẽ thu hồi 5.000 ha để xây dựng sân bay và 364,21 ha cho 2 khu tái định cư. Theo đó, tổng số trường hợp bị thu hồi đất và ảnh hưởng là 26 tổ chức; 4.864 hộ gia đình với 15.557 nhân khẩu.

Tuy nhiên, việc hoàn thiện, thẩm định duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) của dự án giải phóng mặt bằng đang chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân do việc lập F/S chưa có tiền lệ và thiếu quy định cụ thể nên UBND tỉnh Đồng Nai gặp một số khó khăn, lúng túng trong quá trình hoàn thiện báo cáo.

Liên quan tới dự án, việc giải ngân 4.500 tỷ đồng cho việc thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư cũng bị chậm trễ.

dong nai cham bao cao phuong an dung 22 nghin ty dong giai phong mat bang cho san bay long thanh
Theo báo cáo tháng 9/2018 của Bộ GTVT, dự án giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành đã chậm khoảng 8 tháng so với dự kiến. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng)

(Xem chi tiết)

Lại xảy ra động đất kèm tiếng nổ, gây rung lắc nhà cửa ở Hà Tĩnh

Tin từ Viện Vật lý Địa cầu, vào 3 giờ 42 phút 11 giây ngày 22/10 đã xảy ra trận động đất mạnh 2.3 độ richter tại vị trí có tọa độ 18.292 vĩ độ Bắc, 106.154 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Vị trí động đất nằm ở ngoài khơi khu vực biển Hà Tĩnh, cách bờ biển huyện Cẩm Xuyên khoảng 5 km.

Đến nay, Viện Vật lý Địa cầu chưa thông tin thêm về mức độ ảnh hưởng, thiệt hại do vụ động đất này gây ra. Song, một số nơi ở Hà Tĩnh đã xác nhận ảnh hưởng của trận động đất.

Ông Lê Văn Trọng, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) thông tin với Báo Lao Động, có tiếng nổ nhỏ và kèm theo rung lắc xảy ra tại xã Kỳ Phú, giống như vụ động đất lần trước.

Theo đó, vào khoảng 3 giờ 39 phút sáng 22/10, sau 2 tiếng nổ liên tiếp đã xảy ra hiện tượng rung lắc khiến cho nhiều người dân tại các xã ven biển huyện Kỳ Anh hoảng loạn chạy ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Theo ông Trần Đình Hậu – Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, vụ việc xảy ra rạng sáng hôm nay giống như vụ động đất như mấy hôm trước, có tiếng nổ kèm theo rung lắc xuất phát từ ngoài biển dội vào đất liền.

Nhiều người dân tại đây lo lắng có thể có động đất lớn, hoặc sóng thần nên đã ra khỏi nhà để đề phòng bất trắc.

lai xay ra dong dat kem tieng no gay rung lac nha cua o ha tinh
Bản đồ tâm chấn động đất. (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu)

(Xem chi tiết)

Chiều nay (22/10), miền Bắc đón không khí lạnh

Dự báo chiều tối và đêm nay 22/10, không khí lạnh sẽ tác động đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và một số nơi khác ở Bắc Bộ, trời chuyển lạnh.

Báo VTC News cho biết, sáng nay (22/10), Hà Nội có nắng từ sớm, nhưng không gắt, nhiệt độ lúc 7h khoảng 27 độ. Trong ngày nền nhiệt ở Thủ đô được dự báo có thể lên 30 độ, tạo cảm giác khá oi bức cho người đi đường. Các tỉnh đồng bằng khác mức nhiệt cũng tương tự, một số nơi ở Tây Bắc Bộ mức nhiệt trong ngày trên 30 độ.

Tuy nhiên hình thái thời tiết trên chỉ duy trì hết chiều nay, bởi hiện có bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc di chuyển xuống.

Dự báo chiều tối nay 22/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ. Từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai (23/10) Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, vùng núi phía Bắc có nơi 18-20 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm nay gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Đây là đợt không khí lạnh thứ ba trong tháng 10, đợt rét nhất vào giữa tháng với mức nhiệt thấp nhất 11 độ.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News