Chiều 20/2, tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch tỉnh đã họp khẩn để giải quyết vụ ông Nguyễn Văn Biền, Phó Giám đốc Công ty CP Quang điện Phú Khánh (chủ đầu tư dự án Điện mặt trời Xuân Thọ, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên), đánh, bắt, trói ông Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1980; ngụ xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu).

Theo báo Người Lao Động, tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Anh Tuấn, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Quang điện Phú Khánh cho biết, đã đình chỉ công tác đối với ông Biền. Ông Tuấn cũng đã đến thăm hỏi, động viên ông Phương tại bệnh viện và trao một số tiền hỗ trợ nạn nhân.

Ông Mai Kim Lộc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cho rằng, trong vụ việc này có phần trách nhiệm của chính quyền địa phương và chủ đầu tư khi không phối hợp lên phương án bảo vệ thi công.

Đại diện chủ đầu tư (bìa trái) đến thăm và hỗ trợ nạn nhân Nguyễn Duy Phương tại bệnh viện. (Ảnh: Báo Người Lao Động)

Kết luận cuộc họp, ông Trần Hữu Thế khẳng định, hành vi đánh người của ông Biền là sai trái nên giao công an tỉnh chỉ đạo công an thị xã sớm điều tra, có kết luận.

Ông Thế đề nghị chủ đầu tư phải có trách nhiệm thăm nom ông Phương vì ông Phương từng là người công ty. Trách nhiệm pháp lý thế nào sẽ do cơ quan chức năng làm rõ.

Trước đó, ngày 19/2, ông Võ Duy Tuấn, Trưởng Công an thị xã Sông Cầu, Phú Yên cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ ông Nguyễn Duy Phương (39 tuổi, ngụ xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu) bị đánh tại khu vực dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thọ 1.

Ông Nguyễn Duy Phương đang điều trị tại BV đa khoa Phú Yên. (Ảnh: Tấn Lộc/VTC News)

Theo VTC News, dự án này do Công ty CP Quang điện Phú Khánh làm chủ đầu tư. 

Theo trưởng Công an thị xã Sông Cầu, bước đầu cơ quan công an xác định ông Phương bị đánh đập. Công an đang tiếp tục làm rõ ai đã đánh ông Phương cũng như việc ông này bị chủ đầu tư dự án trên bắt trói theo tố giác của nạn nhân. (Xem tiếp)

Hồng Hoa (tổng hợp)