Sau gần 8 giờ mất tích, thi thể bé trai 10 tuổi trong tai nạn lật sà lan chở cát trên sông Đồng Nai đã được tìm thấy.

Vào khoảng 10h sáng nay 18/5, thi thể bé trai 10 tuổi trong tai nạn lật sà lan trên sông Đồng Nai đã được tìm thấy. Hai nạn nhân cùng mất tích với em là bà ngoại và mẹ vẫn đang được đội cứu hộ xác định vị trí, theo Thanh Niên.

Vụ lật sà lan trên sông Đồng Nai:  Tìm thấy thi thể bé trai 10 tuổi
Lực lượng chức năng tiếp cận sà lan bị chìm. (Ảnh: Tri Thức Trẻ)
Vụ lật sà lan trên sông Đồng Nai:  Tìm thấy thi thể bé trai 10 tuổi
Đội người nhái được triển khai đến hiện trường. (Ảnh: Thanh Niên)

Trước đó, khoảng 2h sáng 18/5, sà lan chở cát do tài công Phạm Văn Hùng (50 tuổi, quê Long An) điều khiển, lưu thông trên sông Đồng Nai. Khi đi đến ấp Cây Da, phường Thạch Phước, thị xã Tân Uyên, Bình Dương bất ngờ bị lật úp lúc cả gia đình đang ngủ.

Trên sà lan lúc này còn có bà Phạm Thị Ngọc Dung (41 tuổi, vợ ông Hùng) cùng hai con là Phạm Chí Cường (19 tuổi), Phạm Văn Quốc Bảo (10 tuổi) và mẹ bà Dung. Cả 5 người đều bị rơi xuống sông. Ông Hùng và con trai lớn là Phạm Chí Cường kịp bơi vào bờ, 3 người còn lại trong gia đình bị mất tích, theo Tri Thức Trẻ.

Vụ lật sà lan trên sông Đồng Nai:  Tìm thấy thi thể bé trai 10 tuổi
Chiếc sà lan bất ngờ lật úp trên sông Đồng Nai. (Ảnh: Thanh Niên)

Thanh Thanh