Liên quan vụ 149 du khách Việt trốn lại Đài Loan khi đi du lịch hồi cuối năm 2018, Bộ Công an vừa ra quyết định khỏi tố hình sự 5 nghi can.

Ngày 6/5, theo VnExpress, cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi Đài Loan” liên quan việc 149 người Việt trốn sang Đài Loan lao động từ ngày 21 đến 23/12/2018.

Điều tra vụ 149 công dân Việt Nam trốn sang Đài Loan lao động thông qua con đường du lịch, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa khởi tố 5 người liên quan về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, quy định tại Điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, 4 người bị khởi tố, bắt, khám xét gồm: Trần Văn Danh (30 tuổi, ở quận 3, TP HCM; Nguyễn Thị Thanh Hà (35 tuổi, TP. HCM); Nguyễn Xuân Hùng (41 tuổi, Hà Nội) và Vũ Nhật Tuấn (49 tuổi, Hà Nội).

Bị can thứ 5 là Nguyễn Lâm Sỹ (35 tuổi, TP. HCM) được tại ngoại. 5 bị can cùng bị khởi tố về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, theo điều 349 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quyết định tố tụng với các bị can trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Chân dung 5 bị can. (Ảnh: Zing)

Trước đó, ngày 25/12/2018, truyền thông Đài Loan đưa tin hàng loạt du khách trong tổng số 153 khách du lịch Việt Nam bỏ trốn sau khi đến hòn đảo, theo báo Zing.vn.

Những người này nhập cảnh tại sân bay Cao Hùng với hành trình được công ty lữ hành International Holidays Trading Travel của Việt Nam sắp xếp.

Nhóm du khách đến Đài Loan thông qua chương trình cấp visa đặc biệt – visa “Quan Hồng” – bắt đầu được áp dụng vào năm 2015, với đối tượng là khách du lịch từ Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ và Brunei.

Cụ thể, 153 khách Việt theo bốn đoàn nhập cảnh vào Đài Loan ngày 21 và 23/12/2018. Hai ngày sau, 152 người “biến mất”. Đến chiều 27/12, cảnh sát Đài Loan đã bắt được 6 người; 6 người ra trình diện; 3 người tự ý ra sân bay về nước.

Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA) cho biết, 152 người sau khi tìm thấy sẽ bị trục xuất về Việt Nam vì vi phạm luật di trú và bị cấm nhập cảnh vào Đài Loan trong một thời gian nhất định.

Theo cơ quan quản lý du lịch Đài Loan, kể từ khi chính sách visa Quan Hồng được triển khai tháng 11/2015 đã có 566 du khách “mất tích” trong đó có 409 người đến từ Việt Nam.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Xem thêm: