Số kinh phí này được TP .HCM dùng trong việc trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ cũng như chi phí cho công tác tuần tra kiểm soát từ nay đến hết năm 2021.

Theo Báo Lao Động, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ký quyết định phê duyệt ban hành Đề án phòng chống “cát tặc” trên vùng biển Cần Giờ và vùng giáp ranh.

Theo đó, thành phố sẽ chi ra hơn 160 tỉ đồng (từ nguồn chi phí đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường) để trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, kiểm tra xử lý “cát tặc” giai đoạn 2020-2012 và điều tra thăm dò trữ lượng cát xây dựng.

Trong đề án phòng chống khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và vùng giáp ranh với các tỉnh vừa ban hành, UBND TP HCM cho biết sẽ đầu tư xây dựng 2 chốt kiểm soát trên biển và 2 chốt trên sông Đồng Nai (thuộc địa bàn quận 9).

Bộ đội biên phòng bắt giữ ghe hút trang bị máy hút công suất lớn tại Cần Giờ. (Ảnh: ĐỨC THẮNG/TTO).

VnExpress đưa tin, tổng chi phí cho công tác này là gần 165 tỷ đồng, bao gồm cả việc trang bị nhiều thiết bị như: máy thông tin vô tuyến điện sóng ngắn quân sự công nghệ cao; hệ thống Rada hàng hải có chức năng ARPA; đèn pha đánh tín hiệu, tầm quan sát 3 hải lý; đèn báo vật cản ánh sáng trắng, chiếu 360 độ, xa 5 hải lý; đèn pha dùng cho cứu hộ trên biển và chống tập kích từ xa; hệ thống thiết bị quan sát tầm xa ngày và đêm…

Công tác phòng chống cát “tặc” được giao cho Sở Tài nguyên – Môi trường, Giao thông Vận tải, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố… phối hợp thực hiện.

Trước đó, tại hội nghị thông qua đề án này tại Cần Giờ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu các đơn vị nắm bắt quy luật hoạt động của cát tặc để triển khai các giải pháp xử lý hiệu quả, theo Tuổi Trẻ Online.

Trong đó, bí thư Thành ủy lưu ý phải tăng cường quản lý, giám sát, xử lý từ nguồn, đồng thời đồng ý việc xây chốt kiểm soát trên vùng biển Cần Giờ để vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo vừa xử lý cát tặc.

Thanh Thanh (tổng hợp)