CĐV người Ấn Độ có mặt tại Nga để cổ vũ World Cup 2018 đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô ngày 30/6.
 

Hãng Interfax dẫn một số nguồn tin cho biết, CĐV người Ấn Độ đã thiệt mạng sau một vụ tai nạn ô tô ngày 30/6 gần thành phố Sochi, một trong những thành phố đăng cai Vòng chung kết bóng đá thế giới năm nay tại Nga.

Thông báo của cảnh sát địa phương cho biết, một lái xe taxi người Nga và một du khách Ấn Độ tử vong ngay tại hiện trường, trong khi một hành khách Ấn Độ khác đã được đưa tới bệnh viện.

Theo cảnh sát, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là lỗi thuộc về lái xe. Năm 2017, có tới 19.000 người chết do các tai nạn đường bộ tại Nga.

Đây cũng là trường hợp CĐV thiệt mạng đầu tiên trong khuôn khổ World Cup 2018.

Trước đây, một vụ bạo loạn xảy ra ngay tại 1 trong những SVĐ sẽ diễn ra Vòng chung kết 2014 tại Brazil. Cuộc bạo loạn giữa nhóm CĐV của Ceara và Fortaleza khiến 2 người Ceara đã thiệt mạng sau khi bị bắn vào đầu. Cảnh sát ngay lập tức đã vào cuộc và 180 người liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ.

Thu Hương