Anh từng nhiều lần thất bại ở loạt luân lưu và HLV Southgate đã chuẩn bị sớm kế hoạch cho màn đấu súng có thể xảy ra với Colombia đêm nay.

1h sáng 4/7, Anh sẽ gặp Colombia ở vòng 1/8 World Cup 2018. Lo ngại sẽ phải bước vào loạt “đấu súng” cân não với Colombia, HLV Gareth Southgate đã cho các học trò tập sút 11m, đồng thời cũng chốt danh sách 5 cầu thủ nhận trách nhiệm đá luân lưu.

Cụ thể, Harry Kane sẽ đá đầu tiên cho tuyển Anh. Tiền đạo của Tottenham Hotspur là chuyên gia đá penalty tại tuyển Anh thời điểm hiện tại. Chính anh đã có 2 bàn thắng từ chấm phạt đền trong chiến thắng 6-1 của Anh trước Panama ở vòng bảng.

Người đá tiếp theo sau Harry Kane sẽ là Kieran Trippier, Jordan Henderson, Jamie Vardy, Dele Alli.

Trong 7 lần gần nhất phải phải giải quyết các trận đấu ở vòng knockout trên chấm phạt đền tại Euro và World Cup, Anh thất bại 6 lần.

Lần gần nhất “Tam sư” được hưởng niềm vui chiến thắng ở loạt đấu này đã diễn ra cách đây 22 năm, khi họ đánh bại ĐT Tây Ban Nha ở Euro 1996.

HLV Gareth Southgate từng góp mặt trong đội hình Tam sư tham dự giải đấu ấy. Chính ông từng là “tội đồ” khi đá hỏng quả penalty ở loạt sút cuối cùng khiến ĐT Anh để thua ĐT Đức tại trận bán kết Euro 1996.

Tuyển Anh lên sẵn danh sách đá luân lưu với Colombia
HLV Southgate từng trở thành “tội đồ” khi sút hỏng penalty. (Ảnh: FIFA)

Từ đầu tháng 6, thủ thành số 1 ĐT Anh, Jordan Pickford đã được yêu cầu thực hiện nhiều bài tập để chuẩn bị tốt nhất cho các tình huống đối mặt các quả sút penalty.

“Gareth (Southgate) từng đùa rằng cậu ấy không muốn nghiên cứu về các quả đá penalty. Nhưng thực ra, cậu ấy đã làm điều này rất tốt với những nghiên cứu rất chi tiết, cụ thể”, giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Anh, Dan Ashworth tiết lộ trên Football365.

Nếu có thể đánh bại đại diện Nam Mỹ, thử thách tiếp theo của Tam sư sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Thuỵ Sĩ và Thuỵ Điển.

Bình An