Tiền vệ trụ cột của tuyển Bỉ Hazard thừa nhận mình có tình cảm đặc biệt với ĐT Pháp từ tấm bé. 

Mới đây, cư dân mạng lan truyền tấm ảnh hồi bé của Eden Hazard và 2 em trai Thorgan – Kylian trong màu áo ĐT Pháp. Ở buổi họp báo trước trận bán kết, Hazard tiết lộ Pháp chính là đội bóng anh yêu thích khi còn là một cậu nhóc.

Trước giờ G, sao tuyển Bỉ thừa nhận là fan trung thành của Pháp
Anh em Eden Hazzard (phải) yêu thích đội bóng Pháp thời HLV Aime Jacquet dẫn dắt, giành vô địch năm 1998.

Daily Mail dẫn lời Hazard: “Với các anh em của tôi, chúng tôi luôn là những người ủng hộ ĐT Pháp nhiều hơn Bỉ, vì chúng tôi lớn lên với cùng với thời điểm Pháp vô địch World Cup 1998. Vào thời điểm đó, không có áo thi đấu của ĐT Bỉ và đó là lý do tại sao chúng tôi mặc áo của ĐT Pháp. Tôi không muốn làm tổn thương đến những người khoác áo ĐT Bỉ, nhưng hồi đó những người xuất sắc nhất là ĐT Pháp”.

Đội trưởng “quỷ đỏ” nói thêm: “Sẽ là một trận đấu không dễ dàng nhưng tôi ra sân với động lực đem chiến thắng về cho tuyển Bỉ”.

Trước giờ G, sao tuyển Bỉ thừa nhận là fan trung thành của Pháp
Eden Harzard

Eden Hazard sinh năm 1991, đang mang băng đội trưởng của tuyển Bỉ tại World Cup 2018. Trong các trận vừa qua, anh sở hữu thành tích 2 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Tầm ảnh hưởng của Hazard trong đội hình là không hề nhỏ.

Trước giờ G, sao tuyển Bỉ thừa nhận là fan trung thành của Pháp
Eden Harzard và HLV Roberto Martinez trong buổi luyện tập trước bán kết.

Eden Hazard sinh ra và lớn lên ở khu vực nói tiếng Pháp của Bỉ. Anh đầu quân cho CLB Pháp Lille vào năm 14 tuổi sau đó mới chuyển sang CLB Chelsea.

Trong buổi họp báo, Hazard cũng dành những lời có cánh cho Mbappe của tuyển Pháp: “Những gì Mbappe làm thật là tuyệt vời, đặc biệt là ở lứa tuổi của cậu ấy. Trong bóng đá hiện đại, tôi chưa thấy cầu thủ nào như thế”.

Trận bán kết giữa Pháp và Bỉ sẽ diễn ra vào lúc 1h ngày 11/7 (giờ Việt Nam).

Yến Yến