Trong tình thế buộc phải thắng, tuyển Ai Cập nhiều khả năng sẽ mạo hiểm tung Mohamed Salah ngay từ đầu trong trận gặp chủ nhà Nga tại bảng A rạng sáng 20-6.

Phong độ của tuyển Nga

“Gấu” Nga có màn khởi đầu thành công ngoài sức tưởng tượng khi dè bẹp đại diện của châu Á Ả Rập Saudi 5-0 trong trận mở màn tại bảng A. Khí thế đó chắc chắn sẽ được chủ nhà mang vào trận đối đầu Ai Cập ở lượt trận thứ hai rạng sáng 20-6. Nếu đánh bại được các “Pharaon”, Nga sẽ là đội đầu tiên ghi tên mình vào vòng 1/16 World CUp 2018.

Nếu nhìn vào phong độ của Nga trong trong 90 phút gặp Ả Rập có thể thấy họ hoàn toàn có thể làm được điều đó. Năm bàn thắng của Nga, trong đó có 2 bàn cuối của Cheryshev và Golovin được ghi vô cùng đẳng cấp, được ghi đa dạng cho thấy lối đá của Nga đã biến hóa và khó lường rất nhiều chứ không còn đơn điệu, chỉ dựa vào thể lực như trước đây.

Tiền đạo trẻ Golovin của Nga gây ấn tượng ngay trận mở màn với 1 bàn và 2 kiến tạo

Ai Cập trông chờ vào Salah

Trái với sự hưng phấn của Nga là sự lo âu dành cho Ai Cập, đội đã để thua Uruguay ở phút cuối trận bằng cú đánh đầu của Geminez. Ở trận đấu đó, Ai Cập đã thể hiện một lối đá vô cùng khó chịu, khiến các chân sút của Uruguay như Cavani hay Suarez phải nản lòng. Tuy nhiên, điều Ai Cập còn thiếu là một chân sút có thể gây ra sự đột biến và cái tên được nhiều người nghĩ đến chính là Salah, cầu thủ đang rất nòng lòng ra sân ở World Cup lần này. Với tình cảnh buộc phải thắng, chắc chắn HLV Hector Cuper sẽ mạo hiểm điền tên tiền đạo đang khoác áo Liverpool vào đội hình xuất phát.

Thông tin lực lượng

Nga tiếp tục vắng Alan Dzagoev do chấn thương dây chằng ở trận gặp Nga. Tuy nhiên, điều này không làm CĐV lo lắng  khi người thay thế anh là Cheryshev còn chơi hay hơn. Anh chính là tác giả cú đúp vào lưới Ả Rập Saudi vừa qua.

Bên phía Ai Cập không có tổn thất nào đáng chú ý ngoài khả năng ra sân của Salah còn bỏ ngỏ.

 

Đội hình dự kiến Nga vs Ai Cập:
Nga (4-2-3-1): 1.Akinfeev – 2.M.Fernandes, 3.Kutepov, 4.Ignashevich, 18.Zhirkov – 8.Gazinskiy, 11.Zobnin – 19.Samedov, 17.Golovin, 6.Cheryshev – 10.Smolov.
 
Ai Cập (4-2-3-1): 23.El-Shenawy – 7.Fathy, 2.Gabr, 6.Hegazi, 13.Shafy – 8.Hamed, 17.Elneny – 10.Salah, 19.Said, 21.Trezeguet – 9.Mohsen.
 
Dự đoán tỉ số: Nga 1-2 Ai Cập