World Cup 2018 tại Nga đang ghi dấu trong lòng người hâm mộ với những cảm xúc khó quên, đồng thời điền thêm vào lịch sử giải bóng đá vô địch thế giới nhiều kỷ lục mới.  

Đến thời điểm hiện tại, 32 đội bóng đã kết thúc màn tranh tài tại vòng bảng Vòng chung kết World Cup 2018. 16 đội bóng xuất sắc nhất của 8 bảng đấu sẽ đi tiếp vòng 1/8, bắt đầu từ ngày mai (30/6).

Kỷ lục phạt đền đã được thiết lập ở World Cup 2018. Sự có mặt của công nghệ VAR (video hỗ trợ trọng tài) đã khiến các “ông vua áo đen” phải “thổi còi lại” nhiều hơn các mùa trước khi vào xem lại màn hình.

Những kỷ lục mới được thiết lập tại mùa giải World Cup 2018 ở Nga
(Ảnh: FIFA)

Trải qua 36/64 trận, các trọng tài đã thổi 20 quả phạt đền, 15 cú sút trong số đó đã được chuyển thành bàn thắng. Trong đó, có tới 9 tình huống phải nhờ tới sự trợ giúp của công nghệ VAR.

Tương tự, kỷ lục penalty đã xuất hiện ngay từ vòng bảng World Cup 2018, với 22 bàn thắng, trong đó công nghệ VAR mang tới 10 quả.

Những kỷ lục mới được thiết lập tại mùa giải World Cup 2018 ở Nga
Messi sút hỏng quả penalty trong trận Argantina gặp Iceland. (Ảnh: AFP)

Con số này vượt xa so với kỷ lục trước đó thuộc về các kỳ World Cup 1990, 1998 và 2002 với tổng cộng 18 quả. Nhiều khả năng số quả phạt đền sẽ còn tăng cao khi giải đấu mới chỉ bước qua hơn một nửa số trận.

Trong các trận đấu vòng bảng, kỷ lục số bàn thắng được ghi do phản lưới nhà đã được xác lập với 8 cầu thủ ghi bàn vào lưới của đội nhà. Trước đó, kỷ lục này được ghi nhận tại World Cup 1998 ở Pháp với 6 quả bóng “bay ngược” vào khung thành đội nhà.

Trận đấu giữa Mexico và Thụy Điển đã xuất hiện một kỷ lục khác của World Cup với thời gian nhận thẻ vàng ngắn nhất. Hậu vệ của đội tuyển Mexico Jesus Galliardo đã nhận thẻ vàng vào giây thứ 15 của trận đấu.

Tiếp theo là các thủ môn để thủng lưới nhiều nhất trong 1 ngày kể từ 28 năm qua. Riêng trong ngày 24/6, với 3 trận đấu, 14 bàn thắng đã được ghi, phá vỡ kỷ lục tương tự của World Cup năm 1990 tại Italia.

Cuối cùng, phải nhắc đến chuỗi trận bóng có bàn thắng dài nhất World Cup, với 36 trận liên tiếp có bàn thắng. Và chỉ sau tỷ số hòa 0:0 ở trận Đan Mạch – Pháp, 10 trận đấu sau đó là 10 màn trình diễn với các bàn thắng đẹp mắt.

Hồng Hạnh