May mắn đã mỉm cười với trung vệ Croatia Domagoj Vida bởi FIFA không đưa ra bất kỳ hình thức trừng phạt sau màn ăn mừng gây tranh cãi của anh trước tuyển Nga.

Nga đã phải dừng chân tại Wolrd Cup 2018 ở vòng tứ kết sau thất bại trước Croatia trên chấm 11 m may rủi. Đánh bại Nga, Croatia chính thức lọt vào bán kết sau 20 năm chờ đợi.

Hậu vệ Domagoj Vida, người ghi bàn thắng thứ hai của Croatia trong thời gian bù giờ, được fan vinh danh là người hùng Croatia.

'Người hùng' Croatia thoát án treo giò sau phát ngôn châm chọc chủ nhà Nga
Domagoj Vida.
'Người hùng' Croatia thoát án treo giò sau phát ngôn châm chọc chủ nhà Nga
Các cầu thủ Croatia hân hoan trước chiến thắng.

Tuy nhiên, trong một video đăng tải trên Youtube, trong lúc ăn mừng chiến thắng, Vida đã hét lên “Thật vinh quang cho Ukraine”. Anh cũng đăng tải dòng trạng thái này trên mạng xã hội. Sau đó, một cựu tuyển Croatia là Ognjen Vukojevic (người từng thi đấu cho Dynamo Kiev) cũng hưởng ứng: “Một chiến thắng của Dynamo Kiev và Ukraine”.

Video Domagoj Vida ăn mừng sau chiến thắng trước Nga.

Phát ngôn của cả hai được cho là có liên quan đến cuộc đảo chính Maidan năm 2014, như nhắc lại mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước láng giềng Nga – Ukraine trong những năm gần đây.

Theo luật của FIFA, các cầu thủ và HLV không được phép truyền tải thông điệp chính trị dưới bất kỳ hình thức nào. Mới nhất, HLV Pep Guardiola vừa bị UEFA phạt vì mang thông điệp ủng hộ xứ Catalan giành độc lập.

Lên tiếng sau phát ngôn, cầu thủ Ukraine cho hay: “Tôi không biết tại sao người hâm mộ Nga lại không hiểu. Tôi thích người Nga. Đó chỉ là một trò đùa thôi”.

Vào phút chót, FIFA đã quyết định xử nhẹ vụ này bằng việc cảnh cáo trung vệ của Croatia và không đưa ra án treo giò. Tuyên bố trên trang chủ FIFA có đoạn: “Chúng tôi xác nhận rằng Ủy ban kỷ luật của FIFA chỉ phạt cảnh cáo Domagoj Vida sau khi cầu thủ chia sẻ nội dung mang thông điệp chính trị sau trận đấu với Nga”.

Croatia sẽ tranh vé vào chung kết với ĐT Anh vào ngày 12/7 (giờ Việt Nam). Trước thềm cuộc đọ sức cam go, thuyền trưởng Croatia Zlatko Dalic rất tự tin về khả năng chiến thắng của các học trò.

Hạ Nguyên