Đưa bóng đá Việt Nam bước ra sân chơi lớn và gặt hái thành công vang dội, HLV Park Hang-seo đang là tiêu điểm thu hút nhiều đội bóng hùng mạnh. Thế nên, giữa lúc tận hưởng vị ngọt của vinh quang, nhiều cổ động viên Việt Nam sẽ giật mình khi nghĩ đến cảnh phải rời xa “Thầy Park”.

Kế hoạch lớn ở Malaysia…

“Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu HLV Park Hang-seo không gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam như người trợ lý Bae Ji-won” – đó là câu mở đầu bài báo “Kế hoạch táo bạo của người đại diện HLV Park Hang-seo ở Malaysia” đăng ngày 21/12 trên Zing. Bài báo này phân tích khá kỹ một “kế hoạch đồ sộ, chiến lược rõ ràng được giám sát bởi chính huấn luyện viên tuyển Việt Nam Park Hang-seo sắp ra mắt ở Malaysia”.

Theo Zing, thì sự ra đi của HLV thể lực Bae Ji-won để đến Malaysia đã chỉ ra hướng đi mới của Giám đốc điều hành Lee Dong-jun dành cho ê-kíp của mình (trong đó có HLV Park). Nó bắt đầu từ việc thành lập CLB Avenir với sự hậu thuẫn của Liên đoàn bóng đá Malaysia và Trường đại học tư thục hàng đầu ở đây HELP University.

Với con mắt tinh đời và quá trình khảo sát công phu, GĐĐH Lee Dong-jun có trong tay con số, 90% cầu thủ sinh viên Hàn Quốc không có cơ hội thi đấu chuyên nghiệp. Cụ thể, mỗi năm có khoảng 6.000 cầu thủ sinh viên Hàn Quốc đủ điều kiện chơi bóng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cơ hội khoác áo các CLB ở các giải K.League chỉ khoảng 110 người, chiếm 2,6%. Số cầu thủ có thể ra sân chơi bóng khoảng 25 trận một mùa chỉ khoảng 50, 60 người, đúng 1%. Điều đó bởi sự cạnh tranh khốc liệt ở K.League.

Lee Dong-jun đã nhìn thấy viễn cảnh các cầu thủ này hoàn toàn có thể thi đấu ở giải đấu cao nhất của Malaysia, và ngược lại, thông qua Avenir, các ngôi sao của Malaysia sẽ có cơ hội chơi bóng ở Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Lee cũng cảm nhận tham vọng sục sôi của Malaysia trong việc kiếm suất dự World Cup 2026. Để đạt được mục tiêu này, họ có thể sẵn sàng chấp nhận các cầu thủ nhập tịch và “lò” Avenir chính là nơi cung cấp những cầu thủ này.

Trở lại với HLV Park Hang-seo, như vậy, ông đóng vai trò nào trong “sơ đồ chiến thuật” của Giám đốc Lee? Câu trả lời của Zing: Ông Bae Ji-won sẽ là huấn luyện viên của CLB Avenir. Còn HLV Park Hang-seo là người giám sát chiến lược và mục tiêu cho kế hoạch xuất khẩu cầu thủ Hàn Quốc; Đồng thời, cũng là một phần mục tiêu World Cup 2026 của Malaysia.

… có thể “Bắc tiến”?

Việc thầy Park rời đội tuyển Việt Nam và tới Malaysia cũng chỉ là một trong những phương án được giới phân tích tính tới. Điều này có thể xảy ra trong trường hợp Huấn luyện viên người Hàn Quốc coi chức vô địch AFF Cup 2018 là một cột mốc trong sự nghiệp ở Đông Nam Á và muốn phát huy tài năng trong lĩnh vực đào tạo.

Tuy nhiên, ngay cả khi chiến lược gia 59 tuổi tiếp tục sự nghiệp huấn luyện, ngoài ở lại Việt Nam, ông còn rất nhiều lựa chọn. Nhất là khi hàng loạt câu lạc bộ lớn ở Trung Quốc hay Hàn Quốc đánh tiếng muốn được ông dẫn dắt.

Theo Báo Thanh Niên, tờ Titan Sports mới đây đã công bố tin một HLV đồng hương của ông Park là Choi Kang-hee bất ngờ chia tay CLB Jeonbuk Hyundai Motors (Hàn Quốc) để đến đội bóng Tianjin Quanjian (Trung Quốc) với mức lương ‘khủng’ 7,5 triệu USD/năm cho bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Việc đưa tin lấp lửng về ông Choi trên thực tế là cách Titan Sports dẫn dắt câu chuyện nhắm vào ông Park. Theo tờ báo này, các CLB lớn ở Trung Quốc đang rất chuộng phong cách huấn luyện và chiến thuật từ các ông thầy Hàn. Và, người mà họ muốn nhắm tới nhất là ông Park Hang-seo.

hau aff cup the chan vac trong su o di cua thay park
Ông Guus Hiddink và “ngài Park” tại WC 2002. (Ảnh: Thanh Niên)

Titan Sports còn kéo cả ông Guus Hiddink và… tiền vào câu chuyện tương lai ông Park Hang-seo “Bắc tiến” đến Trung Quốc. Theo tờ báo này, ông Guus Hiddink hiện là HLV trưởng đội U.21 Trung Quốc đang chuẩn bị cho mục tiêu giành suất dự Olympic 2020 cũng sẽ có tác động đến khả năng trong tương lai gần, ông Park – vốn là cộng sự đắc lực của ông tại World Cup 2002 sẽ đến Trung Quốc làm việc. Cùng với đó, các CLB Trung Quốc với tiềm lực tài chính cực mạnh đã đánh tiếng chỉ cần ông Park gật đầu, bao nhiêu họ cũng chi, thậm chí sẵn sàng đền bù hợp đồng cho VFF.

Không chỉ các CLB Trung Quốc, nhiều đại gia xứ Hàn cũng muốn mời HLV Park Hang-seo hồi hương. Tờ Sport Chosun viết, hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và LĐBĐ Việt Nam sẽ đáo hạn vào đầu năm 2020. Khi ký hợp đồng, HLV Parkr Hang-seo chỉ nhận được mức lương 22.000 USD/tháng (25 triệu won). Trong “bảng xếp hạng” tiền lương của các HLV tại Đông Nam Á, ông HLV Park Hang-seo ở nửa sau. Theo tờ báo này, sau thành công rực rỡ, ông đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các CLB Hàn Quốc. Vì vậy, nếu muốn giữ chân ông thầy người Hàn, VFF cần nhanh chóng gia hạn hợp đồng, tất nhiên với một mức lương tương xứng.

Lựa chọn “nơi hạnh phúc”

Hiện tại, thì ít nhất VFF, Avenir hay các câu lạc bộ hùng mạnh của Trung Quốc, Hàn Quốc đã tạo thành thế “chân vạc” trong việc đi – ở của chiến lược gia 59 tuổi. Tất nhiên, người quyết định vẫn là ông thầy Hàn.

Trong cuộc cạnh tranh này, bóng đá Việt Nam đang có lợi thế lớn. Những thành tích mà ông Park và các học trò của mình đạt được trong một năm không thể tuyệt vời hơn, sự hâm mộ, yêu quý chân thành và cuồng nhiệt của hàng chục triệu người … là những điều giúp ông cảm thấy mình “rất hạnh phúc”. Đây sẽ là yếu tố quan trọng giữ chân vị HLV này nếu ông muốn ở lại Việt Nam.

Một lợi thế nữa cho Việt Nam lại đến chính từ… thầy Park. Đó là sự chuyên nghiệp của người đàn ông này. Khi trả lời báo giới về tương lai, ông Park luôn nhấn mạnh bản thân vẫn còn hợp đồng và những mục tiêu tiếp theo với bóng đá Việt. Có lẽ, ngoài sự suy diễn từ chính người hâm mộ, thì từ khi sang Việt Nam, chưa bao giờ HLV Park Hang-seo đánh tiếng về việc rẽ ngang sang một đội bóng khác.

hau aff cup the chan vac trong su o di cua thay park
“Thầy Park” hội ngộ cùng Bầu Đức. (Ảnh: Vdaily)

Người hâm mộ cũng có cơ sở để tin tưởng với người trọng giá trị truyền thống như ông Park, sự gắn bó của ông với bóng đá Việt không chỉ vì danh – lợi, mà là mối quan hệ “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”, nhờ thế sẽ bền lâu. Ai cũng biết, ông Park gặp bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức – chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai) và VFF khi bóng đá xứ Hàn đã lãng quên ông, còn nền bóng đá Việt khủng hoảng, lẹt đẹt. Sau một năm tương phùng, bóng đá Việt uy chấn lẫy lừng, còn ông Park thành người hùng ở chính quê nhà Hàn Quốc. Cảm ân tri ngộ, tôn trọng lẫn nhau là điều hàng triệu người Việt mong đợi sẽ giúp VFF và HLV Park Hang-seo đi cùng chặng đường dài phía trước.

Đức Huy (Tổng hợp)