“Chúng tôi đã làm rất tốt, nhưng như thế là chưa đủ để giành chiến thắng”, Kane mở đầu buổi họp báo sau trận bán kết thua Croatia.

Tuyển Anh đã dẫn trước Croatia ở phút thứ 5 nhờ siêu phẩm sút phạt hàng rào của Trippier. Sau đó, Anh có nhiều cơ hội để ghi bàn trong hiệp 1 nhưng không tận dụng được. Sang hiệp 2, Croatia chơi hay hơn và lần lượt có bàn gỡ hòa 1-1 rồi 2-1 ở hiệp phụ.

Sau trận đấu, tiền đạo đội trưởng Harry Kane phát biểu: “Tôi biết sẽ không dễ để quên đi thất bại này, nhưng tôi vẫn tự hào vì toàn đội đã có một hành trình tuyệt vời ở World Cup 2018. Tôi biết, không nhiều người tin tuyển Anh có thể tiến xa ở giải đấu, nhưng như các bạn thấy chúng tôi đã chiến đấu và có mặt ở bán kết, đó là điều khiến tôi thấy tự hào.

Chúng tôi sớm có bàn thắng dẫn trước, nhưng lại không giữ được thành quả của mình. Tuy nhiên, vẫn xin chúc mừng chiến thắng của Croatia, ngày hôm nay họ là đội bóng tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng”.

Harry Kane phung phí ít nhất 3 cơ hội ngon ăn. Tam sư phải trả giá khi Perisic ghi bàn gỡ hòa 1-1. Rồi Mandzukic ghi bàn thắng quyết định ở phút 109 để đưa Croatia lần đầu tiên vào chung kết World Cup.

Như vậy trận chung kết World Cup 2018 sẽ là cuộc đối đầu giữa ĐT Pháp và Croatia. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 15/7.

Đội hình ra sân:

Croatia: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (Pivaric 95), Rakitic, Brozovic, Rebic (Kramaric 101), Modric (Badelj 119), Perisic, Mandzukic (Corluka 116) Ghi bàn: Perisic 68′, Mandzukic 109′

Anh: Pickford, Walker (Vardy 112), Stones, Maguire, Trippier, Alli, Henderson (Dier 97), Lingard, Young (Rose 90), Sterling (Rashford 74), Kane

Bình An