Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã phạt Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) 53.000 bảng vì đội bóng “Tam Sư” vi phạm quy tắc trang phục tại World Cup 2018.
 

Theo Daily Mail, FA bị phạt vì đã để ít nhất 3 cầu thủ của tuyển Anh, trong đó có Eric Dier, Dele Alli và Raheem Sterling, đi tất của nhãn hiệu Anh Trusox trong trận Tứ kết World Cup 2018 gặp Thụy Điển.

Đi sai tất, tuyển Anh bị FIFA phạt nặng ngay trước trận Bán kết World Cup
Eric Dier vi phạm trang phục thi đấu khi đi tất không phải của nhà tài trợ World Cup 2018. (Ảnh: Getty)

Hình ảnh của Dier còn xuất hiện trên trang web của Trusox với tư cách một trong số những người nổi tiếng sử dụng sản phẩm của hãng này.

Theo FIFA, FA đã vi phạm quy định buộc các cầu thủ tuyển Anh đi tất của nhà tài trợ World Cup 2018 là hãng Nike. FIFA cũng chỉ trích một số cầu thủ đội Anh tiếp tục đi tất quảng cáo cho các nhãn hàng trái quy định trước và sau trận Tứ kết đụng độ với Thụy Điển.

Tuy nhiên, FA có vẻ phớt lờ án phạt này khi người ta vẫn thấy tiền vệ CLB Tottenham Eric Dier tiếp tục diện tất của Trusox trong trận Anh gặp Croatia ngày 11/7. Nhiều người còn cho rằng, FA tỏ ra vô cùng vui vẻ và sẵn sàng trả khoản tiền phạt để các cầu thủ của mình tiếp tục “chơi trội”.

Nhiều khả năng các ngôi sao tuyển Anh “thích mê” những đôi tất của hãng Trusox do chúng giúp đôi chân của họ không bị trượt bên trong giày.

Đội bóng “Tam Sư” bước vào trận Bán kết gặp Croatia với khí thế hừng hực và sự cổ vũ hùng hậu của truyền thông và người hâm mộ nước nhà. Họ thậm chí đã dẫn trước 1 bàn trong hiệp 1 nhưng sau đó để Croatia lội ngược dòng thành công và chịu thua với tỷ số 1-2.

Thu Hương

Từ Khóa: