Pha lập công gỡ hòa 1-1 của Perisic như giúp Croatia mở đầu cuộc lội ngược dòng để giành vé vào chung kết World Cup 2018. Tuy nhiên, bàn thắng này gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng cầu thủ Croatia đã phạm lỗi cao chân.

Anh sớm dẫn bàn trước Croatia ở phút thứ 5 trong trận bán kết World Cup 2018. Phải đến phút 68, Croatia mới gỡ hòa. Đó là pha lập công của Ivan Perisic đến từpha chạy chỗ dứt điểm vượt qua Kyle Walker trước khi đánh bại thủ thành Jordan Pickford.

Trọng tài công nhận bàn thắng cho Croatia nhưng báo chí Anh đồng loạt cho rằng vị vua áo đen Cuneyt Cakir đã mắc sai lầm. Perisic đã cao chân với Kyle Walker, cầu thủ đang chuẩn bị đánh đầu trong vòng cấm địa.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến khẳng định đây chính xác là quyết định sai lầm của trọng tài: “Cú tung chân cao của Perisic sẽ là pha phạm lỗi dù ở bất cứ đâu trên sân. Đội tuyển Anh đang đi đến hồi kết vì những sai lầm của trọng tài World Cup”.

Bàn gỡ hòa của Croatia vào lưới Anh gây tranh cãi
Bàn thắng của Perisic đến từ một tình huống cao chân. (Ảnh: FIFA)

Một tài khoản khác phân tích kỹ hơn tình huống này: “Cú dứt điểm của Perisic nguy hiểm với cái đầu của Walker nếu như anh ta là hậu vệ đang phá bóng. Giày với lớp đinh tán có thể gây chấn thương nghiêm trọng. Đây thực sự là hệ quả của việc áp dụng luật không công bằng”.

Trong lịch sử, trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ từng bắt nhiều trận có đội bóng Anh thi đấu. Tại Champions League năm 2013 đối đầu Real Madrid, chính ông Cakir rút thẻ đỏ đuổi Nani của Manchester United ra khỏi sân trong cơn giận dữ của Sir Alex Ferguson. Đáng chú ý, tiền vệ của “Quỷ đỏ” bị truất quyền thi đấu vì vào bóng cao chân với Alvaro Arbeloa.

Vào năm 2012, trọng tài này từng đuổi John Terry ở bán kết Champions League khi Chelsea gặp Barcelona. Kết quả, Terry phải ngồi trên khán đài cổ vũ các đồng đội ở trận chung kết.

Trong trận bán kết World Cup 2018, Cakir còn bỏ qua những pha phạm lỗi của Dejan Lovren với Raheem Sterling. Paul Walker bị 2 cầu thủ Croatia phạm lỗi nhưng chính anh lại phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng với trọng tài.

Rõ ràng người Anh có cơ sở để đặt câu hỏi vì sao ông Cakir không những không thổi phạt Perisic khi tung chân cao quá đầu Walker, mà còn công nhận bàn thắng cho Croatia.

Chung cuộc, Anh thua 1-2 khi Mandzukic ghi bàn ở hiệp phụ giúp Croatia lần đầu vào chung kết World Cup.

Bình An