Nhiều người nhận định Pháp gặp Bỉ là trận đấu hay nhất World Cup 2018 bởi dàn sao thượng hạng của hai đội đều đã tỏa sáng trong những trận trước đó.

Pháp gặp Bỉ sẽ là đại tiệc bóng đá, ở vòng bán kết World Cup 2018, lúc 1h ngày 11/7 trên sân Saint-Petersburg. Pháp đang tỏ ra quá mạnh trước các đối thủ, trên hành trình tiến vào vòng bán kết World Cup 2018. Sau khi trút 4 bàn thắng vào lưới Argentina, “gà trống Gaulois” đã có chiến thắng khá dễ trước Uruguay. Ngoài việc giành kết quả 2-0 trước Uruguay, Pháp còn vượt trội về mặt thế trận, và không tốn quá nhiều thể lực ở vòng bán kết.

Giờ đây, Pháp đầy tự tin cho trận bán kết với Bỉ, khi mà Matuidi trở lại sau án treo giò để làm tăng giải pháp chiến thuật. Với Matuidi, Pháp thi đấu rất đa dạng. Matuidi mang đến sức mạnh trong chiến đấu, và cả những pha bóng đầy tốc độ.

Nếu có điều gì còn bị hoài nghi ở Pháp thì đó là vị trí trung phong của Olivier Giroud. Giroud vẫn chưa có được bất cứ bàn thắng nào tại World Cup này. 6/9 bàn họ đã ghi thuộc về Griezmann và Mbappe.

Cũng như Pháp, sức mạnh của ĐT Bỉ tập trung ở hàng tiền vệ. Từ 3-4-3 ở các trận trước đến khi chuyển sang 4-3-3 gặp Brazil, Bỉ vẫn chơi tốt với sự đa năng của Kevin De Bruyne hay Axel Witsel.

Ở phía trên, Lukaku vừa giỏi dứt điểm, chạy chỗ, làm tường lại có thể chạy cánh tốt khi cần, điển hình là trận thắng Brazil. Eden Hazard thì biến ảo vô cùng, khiến đối thủ không lường trước được.

Tính tới lúc này, Bỉ đã ghi được 14 bàn thắng tại World Cup 2018. Mặc dù Lukaku là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Quỷ đỏ với 4 bàn, cộng thêm Hazard 2 bàn còn lại 7 người khác mỗi người 1 bàn. Như vậy, sức mạnh của Bỉ không chỉ giới hạn ở một vài cá nhân mà còn là cả tập thể.

Bỉ chỉ có đôi chút hạn chế ở hàng thủ. Bỉ bước vào bán kết mà không có cầu thủ chạy cánh phải Meunier – một người khá hiểu về bóng đá Pháp, đặc biệt là Matuidi và Mbappe. Không có Meunier sẽ là một vấn đề về tính cân bằng của Bỉ, nhất là trong khía cạnh phòng ngự. Rất có thể, Vertonghen sẽ được sử dụng như một giải pháp thay Meunier, và HLV Roberto Martinez tiếp tục duy trì đội hình 4-3-3 như trước Brazil. Khi ấy, cặp trung vệ của Bỉ sẽ là Vermaelen và Kompany.

Nhiều khả năng Pháp với sự đồng đều ở các tuyến sẽ chiếm ưu thế và giành vé vào chung kết. Song dù kết quả thế nào, chắc chắn người hâm mộ sẽ được chứng kiến một trận cầu hấp dẫn bậc nhất World Cup 2018.

Đội hình dự kiến:

Pháp (4-3-3): 1.Lloris – 2.Pavard, 4.Varane, 5.Umtiti, 21.Hernández – 14.Matuidi, 13.Kanté, 6.Pogba – 10.Mbappé, 9.Giroud, 7.Griezmann.

Bỉ (4-3-3): 1.Courtois – 22.Chadli, 2.Alderweireld, 4.Kompany, 5.Vertonghen – 8.Fellaini, 6.Witsel, 19.Dembele – 9.Lukaku, 7.De Bruyne, 10.Hazard.

Thông tin thú vị

– Đây mới là lần thứ hai Bỉ góp mặt ở vòng bán kết một kỳ World Cup. Hồi 1986, họ đã để thua Argentina.

– Pháp lần thứ 6 lọt vào bán kết World Cup. Họ thất bại 3 lần vào các năm 1958, 1982 và 1986. Les Bleus có 2 kỳ vào chơi trận chung kết là 1998 và 2006.

– Bỉ bất bại 24 trận gần nhất với 19 chiến thắng và hòa 5 trận.

– Trừ những trận phải giải quyết trên chấm luân lưu cân não, Pháp chỉ để thua 1/13 trận đấu tại vòng knock-out World Cup gần nhất.

– Antoine Griezmann rất có duyên ghi bàn ở các vòng đấu loại trực tiếp, khi có 7 pha lập công trong 6 lần thi đấu tại những trận knock-out hai giải đấu chính World Cup và Euro.

– Lukaku đã tham gia trực tiếp vào 20 bàn thắng của tuyển Bỉ trong 13 trận gần đây, với 17 pha lập công và 3 đường kiến tạo.

Bình An

Từ Khóa: