Sáng 22/2, người dân phát hiện thi thể nam sinh được cho là bị đuối nước, mất tích 2 ngày trước đó nổi lên mặt nước ở chân cầu Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa.

Báo Tiền Phong thông tin, nạn nhân được xác định là N.L.Đ.D. (sinh năm 2003, trú tại phường Tào Xuyên, TP. Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 20h ngày 20/2 người dân phát hiện em D. đi xe máy điện lên cầu Hàm Rồng, sau đó bỏ lại xe rồi nhảy xuống sông Mã mất tích. Lực lượng chức năng cũng đã nỗ lực tìm kiếm nhưng nhưng không thấy.

Trên Vietnamnet, người nhà nạn nhân cho biết, em D. đang học lớp 10A6, trường THPT Lương Đắc Bằng (huyện Hoằng Hóa).

Ngày xảy ra sự việc em D. vẫn đi học bình thường, 12h trưa D. về nhà ăn cơm. 13h30’ em có lịch học thêm buổi chiều từ 2h đến 19h đêm (học 2 môn học).

Đến 18h20 cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm gọi điện báo chiều nay em D. không đến lớp.

Khôi Minh (tổng hợp)