Ngôi nhà gỗ 3 gian nằm “vắt vẻo” trên mái kè của dự án thủy lợi Ngàn Tươi (Hà Tĩnh) đã được chủ nhân của công trình tự nguyện tháo dỡ. 

Chiều ngày 17/6, ông Phan Quốc Long, Chủ tịch thị Trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) xác nhận sự việc nói trên và cho biết, do công trình mới dựng lên thì được nhắc nhở và chủ động tháo dỡ nên chủ nhân ngôi nhà không bị xử phạt hành chính, theo Dân Trí.

Trước đó, sáng 17/6, gia đình ông Cù Đình Thắng (trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã chủ động tháo dỡ căn nhà dựng trái phép trên phần cơ mái kè của đập dâng Ngàn Trươi. Trực tiếp giám sát việc tháo dỡ nhà của gia đình ông Thắng có đại diện chính quyền UBND thị trấn Vũ Quang, theo báo Hà Tĩnh.

Tháo dỡ ngôi nhà nằm "vắt vẻo" trên mái kè dự án thủy lợi Ngàn Trươi, Hà Tĩnh
Ngôi nhà gỗ trước khi được tháo dỡ. (Ảnh: Dân Trí)

Sáng sớm ngày 6/6, gia đình ông Cù Đình Thắng đã lén lút tập kết vật liệu rồi huy động người dựng “chớp nhoáng” căn nhà gỗ 3 gian trên phần cơ mái ngoài đập dâng Ngàn Trươi.

Việc làm này của gia đình ông Thắng khiến những người dân nơi đây vô cùng bức xúc và lo lắng về sự an toàn của dự án.

Dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (Hà Tĩnh) là hồ chứa lớn thứ 3 trong cả nước, đỉnh đập đất cao trên 60m, có diện tích lưu vực 408 km2, dung tích chứa 932,7 triệu m3, với tổng mức đầu tư 9.165,6 tỷ đồng.

 Thế Tam