Ngày 6/6, Công an quận 10 (TP. HCM) tạm giữ Trương Nguyễn Gia Bảo (40 tuổi) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ báo Bảo vệ Pháp luật, chiều 5/6, một nhân viên bảo vệ siêu thị ở quận 10 phát hiện 2 thanh niên (trong đó có Bảo) đi xe máy liên tục nhìn ngó qua lại, nghi là trộm cắp tài sản nên người này bí mật báo cảnh sát.

Bảo trong quân phục thượng uý cảnh sát. (Ảnh: Báo Dân Sinh)

Một lúc sau bộ đôi chạy vào khuôn viên siêu thị, đứng lẫn vào những người đang chờ đón người thân mua hàng. Bảo tiến sát chiếc xe máy vắng chủ, dùng đoản phá khoá thì bị nhân viên bảo vệ siêu thị và các trinh sát đặc nhiệm bắt quả tang. Đồng phạm của đối tượng ở ngoài vội phóng xe tháo chạy.

VnExpress cho biết, Bảo giấu đồ nghề, xưng là cảnh sát hình sự đang đi tuần tra, cởi áo khoác cho thấy đang mặc quân phục cấp hàm thượng úy. Sau vài câu hỏi chuyện, trinh sát hình sự xác định Bảo là “đồng nghiệp dỏm” nên đưa về phường. Bộ quần áo cảnh sát Bảo khai mua trên mạng.

Thế Tam (tổng hợp)