Khuya 2/1, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Long An xác nhận, tài xế lái ôtô đầu kéo container tông hàng loạt xe máy vừa ra trình diện công an.

Theo tìm hiểu của Báo Giao thông, tài xế xe container là Phạm Thành Hiếu (sinh năm 1987, trú tại ấp 1, xã Thạnh Đức, Bến Lức, Long An). Sau khi gây tai nạn, tài xế xe container đã đóng cửa xe rời khỏi hiện trường.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe container đã bỏ xe tại hiện trường rồi bỏ trốn. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Trước đó, khoảng 15h chiều ngày 2/1, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra tại ngã tư Bình Nhật, gần cầu Bến Lức thuộc Km 1934+670 quốc lộ 1, ấp 3, xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức, Long An.

Theo thông tin được chia sẻ trên Kênh 14, vào thời điểm trên, 1 chiếc container lưu thông theo hướng Tiền Giang đi TP. HCM đã bất ngờ lao thẳng vào 25 chiếc xe máy đang dừng đèn đỏ.

Sau cú va chạm mạnh, hàng chục xe máy đã bị vỡ nát, biến dạng, các mảnh vỡ văng tứ tung khắp nơi. Tại hiện trường, các nạn nhân thương vong cũng nằm la liệt giữa đường.

Vụ tai nạn đã làm 4 người chết và nhiều nạn nhân bị thương. (Ảnh: Kênh 14)

Sau khi gây TNGT xe tải kéo nhiều xe chạy hơn 50 mét nữa mới dừng lại. Khi dừng lại dưới gầm xe còn 4 xe gắn máy đang mắc kẹt.

Một lãnh đạo Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, nguyên nhân được xác định là do chiếc xe container bị đứt thắng. Hiện tại, những người bị thương nhẹ được điều trị tại Bệnh viện tỉnh Long An, những bệnh nhân nặng được di chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM).

videoinfo__video3.dkn.tv||88f10b8cf__

Xe container tông 18 xe máy, nhiều người chết, 23 người bị thương. (Nguồn: VTC News)

Khôi Minh (tổng hợp)