Tối qua (13/6) một ngôi nhà đang xây tại Thạch Thất (Hà Nội) đã bất ngờ đổ sập vùi lấp 4 người.

Theo đó, đến 4h30 sáng 14/6, nạn nhân thứ 4 được đưa ra ngoài. Trong đó, 1 người đã tử vong và 3 người khác đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Trước đó, vào khoảng 19h tối 13/6, một ngôi nhà đang xây dựng ở thôn Đồng Lư, xã Hữu Bằng, Thạch Thất (Hà Nội) bất ngờ sập xuống. Ngôi nhà này vừa đổ mái xong lúc chiều, đến tối mọi người vào trong kiểm tra công trình thì cả sàn bê tông đổ sập, vùi lấp 4 người, theo Infonet.

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, do mới đổ mái bê tông tươi nên lực lượng cứu hộ phải rất vất vả mới tiếp cận được các nạn nhân để đưa họ ra ngoài trong đêm.

Sập nhà đang xây ở Hà Nội, 4 người thương vong
Nhiều bê tông tươi vùi lấp các nạn nhân khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Infonet)
Sập nhà đang xây ở Hà Nội, 4 người thương vong
Vụ sập nhà khiến 1 nạn nhân tử vong tại chỗ. (Ảnh: Infonet)

Theo Vietnamnet, ngôi nhà bị sập là của anh Nguyễn Kim Khánh. Nạn nhân tử vong là anh Đỗ Trung Dũng (sinh năm 1977, anh rể của chủ nhà). 3 người bị thương gồm: chị Đỗ Thị Yến (sinh năm 1983) – vợ chủ nhà, cùng 2 công nhân chưa xác định được danh tính.

Diện tích xây dựng của ngôi nhà khoảng 100m2. Hiện trường vụ sập nhà vẫn được phong tỏa để làm rõ nguyên nhân.

Như Quỳnh