Trời nắng nóng, hai em học sinh lớp 6 và lớp 7 tại tỉnh Gia Lai rủ nhau ra hồ tưới nước cà phê để tắm, không may trượt chân đuối nước.

Chiều 25/3, tại thôn Nhơn Tân (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang) đã xảy ra một vụ đuối nước nghiêm trọng khiến hai em học sinh lớp 6, lớp 7 tử vong, theo báo Dân Sinh.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 25/3/2019 tại thôn Nhơn Tân, xã Đăk Ta Ley, huyện Mang Yang. Hai nạn nhân là T.M.V (lớp 6A) và Đ.N.H (lớp 7A) của Trường Trung học Cơ sở Đăk Ta Lêu.

Thời điểm này, một nhóm gồm 7 em học sinh rủ nhau đi chơi ở khu vực thôn Nhơn Tân, trời nắng nóng, hai em là V. và H. rủ nhau xuống ao của người dân đào chứa nước tưới cà phê để tắm, trong lúc tắm 2 em bị trượt chân vào khu vực nước sâu và đuối nước.

Gia đình em Trần Minh V. đang chuẩn bị tổ chức tang lễ. (Ảnh: Doanh Nghiệp).

Ông S. (hôn Nhơn Tân, xã Đak Ta Ley, nhà cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 100 mét) cho biết, khoảng giữa trưa, ông thấy 6-7 em thiếu niên đi ngang qua rẫy về phía hồ nước, nhưng nghĩ chúng đi bắt chim nên không nhắc nhở, theo báo Doanh Nghiệp.

Tuy nhiên khoảng 30 phút sau có mấy em nhỏ hốt hoảng chạy lên báo có 2 em bị đuối nước dưới hồ, ông S. vội vàng chạy xuống hiện trường, nhảy xuống hồ nước lặn tìm nhưng do nước sâu, sức khỏe lại yếu nên không thể tìm và cứu được, đành vội vàng chạy đi kêu người tới hỗ trợ.

Khi nhiều người đến nơi và vớt được hai em V. và H. thì cả hai đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND huyện Mang Yang và xã Đak Ta Ley đã đến hiện trường tiến hành thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân, đồng thời huyện, xã trích kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân số tiền 7,9 triệu đồng để lo hậu sự.

Ghi nhận tại hiện trường, đây là hồ chứa nước của gia đình ông Cù Thanh Hoàng, thôn Nhơn Tân, xã Đak Ta Ley dùng để tưới cà phê. Hồ rộng khoảng 100 m2 với độ sâu hơn 3 mét nước nhưng xung quanh không có rào chắn hay biển báo nguy hiểm.

Thanh Thanh (tổng hợp)