Chị Nguyễn Thị Ngọc Thắng – nhân viên văn thư xã Hàm Ninh mất liên lạc nhiều ngày đã gọi điện về báo tin vẫn bình thường, nhưng không còn ở Phú Quốc.

Vào trưa 25/9, chị Nguyễn Thị Ngọc Thắng (22 tuổi) – văn thư lưu trữ của xã Hàm Ninh (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) có gọi điện về cơ quan báo sức khỏe bình thường nhưng đã sống ở nơi khác, theo Dân Trí.

Lãnh đạo xã Hàm Ninh cho rằng, nữ văn thư này bỏ đi có thể có liên quan đến chuyện tình cảm, nhưng khi gọi điện về chỉ nói một vài câu rồi tắt máy, theo Báo Người Lao Động.

Theo vị này, xã sẽ có hướng xử lý nhân viên khi bỏ nhiệm sở, không chuyên trách, nhưng trước mắt phải lo đến vấn đề an toàn của chị.

Trước đó, chiều 19/9, chị Thắng bỏ xe máy cách UBND xã khoảng 3m rồi mất liên lạc. Chị Thắng làm việc tại xã Hàm Ninh và phụ trách mảng văn thư lưu trữ từ năm 2015 đến nay.

Theo đồng nghiệp, nữ văn thư này là người năng nổ, tích cực tham gia các phong trào của địa phương và không thấy mâu thuẫn với ai.

Bảo Hà (Tổng hợp)