Sau 11 giờ đu bám ngoài lan can tầng 7 với ý định nhảy lầu, người đàn ông 38 tuổi ở huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) bị tuột tay rơi xuống nhưng may mắn thoát nạn.

Vào khoảng 18h tối 24/9, nhiều bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi phát hiện một người đàn ông leo ra ngoài lan can tầng 7 với ý định tự tử, theo Dân Trí.

Nhận tin báo, công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng đến hiện trường, đặt tấm nệm hơi để cứu hộ và thuyết phục nhưng ông ta vẫn liên tục di chuyển đu theo hành lang từ tầng 5 lên tầng 7.

Đến hơn 5 giờ sáng 25/9, người này rơi xuống mái tôn của khu nhà thấp hơn trong khuôn viên bệnh viện.

quang ngai nguoi dan ong thoat nan khi roi tu tang 7 benh vien
Lực lượng chức năng ứng trực giải cứu người đàn ông (vòng đỏ). (Ảnh: Người Lao Động)

Hậu quả, cơ thể bị chấn thương nhiều nơi, phải đưa đi điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc trong tình trạng còn tỉnh táo.

Theo Báo Thanh Niên, nạn nhân là Đinh Văn N. (38 tuổi, ở xã Sơn Thành, huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi) gia cảnh khó khăn khi vợ bị tai biến nằm một chỗ, con nhỏ mới chỉ 4 tuổi.

Trước đó, ngày 23/9, trong lúc làm thợ hồ, ông N. không may bị trượt chân té từ giàn giáo công trình xuống làm bị thương ở vùng đầu và mặt, được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Đến chiều tối ngày 24/9 thì xảy ra sự việc trên.

Bào Hà (Tổng hợp)